Bắc Kạn: Phát hiện quán Karaoke ở Ba Bể hoạt động mại dâm

| Pháp luật

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Kạn phát hiện, bắt quả tang chủ cơ sở kinh doanh nhà nghỉ - quán Karaoke ở xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể có hành vi chứa mại dâm.

Ngày 16/1/2025, nguồn tin Gia đình và Xã hội cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Kạn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Thân (SN 1985, trú tại xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) về tội "chứa mại dâm".

Theo đó, qua kiểm tra cơ sở kinh doanh Karaoke - Nhà nghỉ Hoàng Dương có địa chỉ tại thôn Nà Cà, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Kạn bắt quả tang 1 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Cùng thời điểm này, lực lượng công an còn phát hiện 3 nhân viên nữ đang có mặt tại cơ sở; 1 đôi nam nữ đang có mặt tại phòng hát.

Bắc Kạn: Phát hiện quán Karaoke ở Ba Bể hoạt động mại dâm- Ảnh 1.

Đối tượng Hoàng Văn Thân làm việc tại cơ quan chức năng.

Qua điều tra, tại thời điểm trên, 2 người đàn ông đã rủ nhau đến cơ sở kinh doanh karaoke - Nhà nghỉ Hoàng Dương để mua dâm. Tại đây, 2 vị khách gặp Hoàng Văn Thân (là chủ cơ sở) thỏa thuận và được người này đồng ý. Sau khi nhận số tiền 1 triệu đồng, Hoàng Văn Thân đã bố trí nhân viên bán dâm cho 2 vị khách trên.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với cơ sở Hoàng Dương thu giữ một số tài liệu liên quan.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Những quy định mới trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai từ 2025

Nhật Tân
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.