Bắc Ninh đã tiết kiệm được 650 triệu đồng từ tiền điện

| Xã hội

GiadinhNet - Ngày 17/12/2013 tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc – Thành phố Bắc Ninh đã diễn ra lễ tổng kết Chương trình thi đua “Gia đình Tiết kiệm điện – Thành phố Bắc Ninh 2013” sau một thời gian diễn ra chương trình.

Hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 79/2006/QĐ-TTG ngày 14/4/2006, năm 2013, Tổng Công ty điện lực miền Bắc quyết định tổ chức triển khai chương trình thi đua "Gia đình tiết kiệm điện" trên toàn bộ 27 tỉnh thành thuộc địa bàn quản lý của Tổng Công ty. Thành phố Bắc Ninh là đơn vị được Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc lựa chọn thí điểm triển khai chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện – Thành phố, thị xã năm 2013”.
 
Bắc Ninh đã tiết kiệm được 650 triệu đồng từ tiền điện 1

Việc tuyên truyền tiết kiệm điện ở Bắc Ninh cũng được triển khai rộng khắp

Ngay từ những ngày đầu phát động cuộc thi, công tác tuyên truyền tích cực đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Hộ tham gia là những gia đình sử dụng điện vào mục đích sinh hoạt, sử dụng điện liên tục từ tháng 1-2012 đến nay tại thành phố Bắc Ninh. Các hộ gia đình phải giảm được ít nhất 10% sản lượng điện tiêu thụ trong 3 tháng 8, 9 và 10 so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, trong các hộ gia đình có sử dụng sản phẩm tiết kiệm năng lượng như bình nước nóng năng lượng mặt trời, đèn compact … Chương trình được triển khai với thông điệp “Chung tay cùng khách hàng tiết kiệm điện vì lợi ích cộng đồng”.

 Qua ba tháng triển khai, chương trình đã thu hút hơn 10.100 hộ gia đình đăng ký tham gia, vượt mục tiêu đề ra (mục tiêu là 10.000 hộ). Trong đó, gần 1.916 gia đình đã tiết kiệm được trên 10% sản lượng điện so cùng kỳ, với tổng sản lượng điện năng tiết kiệm được là 458.099 kwh tương đương với việc tiết kiệm được khoảng 650 triệu đồng.

300 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình tiết kiệm điện” và 100 hộ gia đình xuất sắc đạt danh hiệu “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu”.

Chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo thói quen, kỹ năng sử dụng điện tiết kiệm của mỗi thành viên trong mỗi gia đình, xây dựng mô hình gia đình tiết kiệm điện. Chương trình cũng tạo sức lan tỏa trong cộng đồng hướng tới mục tiêu “nhà nhà tiết kiệm điện, người người tiết kiệm điện”.

Kỳ Anh

maihanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.