Bắc Ninh phát hiện 31 ca dương tính trong một buổi chiều, huyện Thuận Thành đề xuất phong toả toàn huyện

| Y tế

GiadinhNet - Lãnh đạo UBND huyện Thuận Thành - Bắc Ninh, nơi có 37 ca dương tính, đề xuất được phong toả toàn huyện từ trưa nay 8/5.

Bắc Ninh phát hiện 31 ca dương tính trong một buổi chiều, huyện Thuận Thành đề xuất phong toả toàn huyện - Ảnh 1.

Sáng 8/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trực tiếp về Bắc Ninh làm việc với tỉnh này về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Bắc Ninh phát hiện 31 ca dương tính trong một buổi chiều, huyện Thuận Thành đề xuất phong toả toàn huyện - Ảnh 3.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cùng Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, trực tiếp đi kiểm tra phòng dịch COVID-19 tại chốt cách ly ở phường Vân Dương, TP Bắc Ninh - nơi ghi nhận ca bệnh COVID-19. Ảnh: Võ Thu


Báo cáo số liệu, tính tới 6h sáng 8/5, Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh Tô Mai Hoa cho biết từ 29/4 đến nay toàn tỉnh ghi nhận 46 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong số này 43 ca được phát hiện trong tỉnh, riêng chiều 7/5 phát hiện 31 ca.

Tại Bắc Ninh, Thuận Thành là huyện có số người nhiễm cao nhất với 37 ca, Tiên Du 5 ca, Từ Sơn 2, TP Bắc Ninh và Lương Tài mỗi nơi 1 ca. Các bệnh chủ yếu lây trong cộng đồng, liên quan ổ dịch Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Riêng tại huyện Tiên Du, 5 ca dương tính đều liên quan bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. 

Trong 31 ca ghi nhận chiều 7/5, đến nay có 14 ca đã được Bộ Y tế công bố trong bản tin sáng 8/5, còn 17 ca đang chờ công bố (tất cả đều ở Thuận Thành, 14/17 ca ở xã Mão Điền).

Bắc Ninh phát hiện 31 ca dương tính trong một buổi chiều, huyện Thuận Thành đề xuất phong toả toàn huyện - Ảnh 4.

Chốt kiểm tra phòng dịch của phường Vân Dương, TP Bắc Ninh.


43 bệnh nhân phát hiện ở Bắc Ninh (do CDC Bắc Ninh thực hiện) đều điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 3 bệnh nhân khác đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (do bệnh viện này thực hiện xét nghiệm).

Đến nay, Bắc Ninh đã rà soát được gần 12.500 người tiếp xúc gần, trong đó có gần 1.000 người thuộc diện F1, hơn 6.000 thuộc diện F2; số còn lại là F3.

Về công tác quản lý, giám sát, cách ly y tế, hiện toàn tỉnh có gần 9.000 đang cách ly phòng dịch; trong đó gần 7.800 người cách ly tại khách sạn và cách ly tại nhà.

Hiện có 16 xóm, khu phố thực hiện cách ly theo quyết định của UBND tỉnh, đã lấy hơn 21.500 mẫu xét nghiệm.

Riêng tại huyện Thuận Thành, nơi đến nay ghi nhận 37 ca dương tính, đã cách ly 11 thôn của xã Mão Điền với 5.246 hộ. Trong đêm 7/5, cơ quan chức năng lấy gần 10.700 mẫu. Bà Mai Hoa cho biết toàn huyện Thuận Thành hôm nay dự kiến lấy tiếp 10.000 mẫu để xét nghiệm. 

Ông Nguyễn Xuân Đương – Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành- cho biết, toàn huyện đã có 37 ca dương tính, đã truy vết được 150 trường hợp F1, 800 trường hợp F2. Huyện đã lập các điểm chốt tại các xã, trong đó cách ly toàn xã Mão Điền (nơi có 34 ca), lập 7 chốt; xã Xuân Lâm cách ly 2 thôn, lập 6 chốt, xã Hoài Thượng có 2 chốt.

"Với tình hình huyện khó khăn, dịch có thể sẽ bùng phát diện rộng, huyện Thuận Thành đề xuất cách ly, phong toả toàn huyện từ 12h trưa nay. Đề nghị tỉnh hỗ trợ 4 điểm chốt ở các tuyến quốc lộ (quốc lộ 38 và quốc lộ 17 mỗi nơi 2 chốt), huyện đảm nhiệm chốt lẻ" – ông Đương đề nghị.

Bắc Ninh phát hiện 31 ca dương tính trong một buổi chiều, huyện Thuận Thành đề xuất phong toả toàn huyện - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Xuân Đương - Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành, Bắc Ninh.

Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành cũng thông tin, trong 34 ca dương tính ở xã Mão Điền, có 1 bệnh nhân là cán bộ hành chính công, do đó, toàn bộ cán bộ xã đang thuộc diện F1. Chủ tịch UBND huyện xin ý kiến cho nhóm đối tượng này được cách ly tại địa bàn xã để vừa cách ly vừa chỉ đạo công việc.

Bên cạnh đó, Công an huyện Thuận Thành hiện có 47/93 cán bộ, chiến sĩ làm căn cước công dân liên quan xã Mão Điền thuộc diện F2, xin ý kiến để nhóm đối tượng này được cách ly tại cơ quan vừa cách ly vừa làm việc. Đối với xã Xuân Lâm, toàn bộ cán bộ xã đang thuộc diện F2. Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành cũng xin ý kiến để nhóm cán bộ này được cách ly tại cơ quan vừa cách ly vừa làm việc.

Toàn bộ xã Mão Điền (nơi đến nay ghi nhận 34 ca dương tính, nhiều nhất tỉnh) tối qua người dân đã được lấy mẫu xét nghiệm với hơn 10.000 mẫu, hôm nay sẽ lấy thêm 3.000 mẫu. 

Tại huyện Lương Tài, có 3 thôn cách ly; tại TP Bắc Ninh có 1 khu phố ở phường Vân Dương với 230 hộ cũng phải cách ly; tại thị xã Từ Sơn có 2 điểm thuộc khu phố Đa Hội (phường Châu Khê) với 710 hộ, lấy hơn 1.500 mẫu xét nghiệm.

Bà Mai Hoa cho biết, hiện công suất xét nghiệm COVID-19 trên toàn tỉnh khoảng 2.000 mẫu đơn, nếu mẫu gộp có thể xét nghiệm tới 20.000 mẫu.

Y tế Bắc Ninh đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ tỉnh nâng cao năng lực xét nghiệm khi dịch tiếp tục lan trên diện rộng, ngoài ra, nếu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh xuất hiện ca dương tính, phải phong toả, đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19. 

Võ Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.