Bác sĩ bệnh viện công vẫn được khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế tư nhân

| Y tế

GiadinhNet - Mới đây, trên một số trang mạng xã hội đưa thông tin, từ ngày 1/7, bác sĩ bệnh viện công không được làm giám đốc các bệnh viện và phòng khám tư nhân. Về vấn đề này, TS Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) khẳng định, đây là thông tin suy diễn, gây hiểu lầm, không đúng với bản chất của các quy định.

Theo TS Nguyễn Huy Quang, hiện Bộ Y tế đang lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo nghị định mới thay thế Nghị định 87/2011/NĐ – CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Sau khi tập hợp sẽ được Bộ trình lên Chính phủ. Tuy nhiên, một bộ phận người dân đã hiểu không đúng về quy định tại Chấm 5, Điều 14, Mục 3: “Người đang hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước không được đăng ký làm người đứng đầu của bệnh viện tư nhân hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử tham gia quản lý, điều hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phần vốn của Nhà nước”. Ông Quang cho biết, những nguyên tắc  này không có gì khác biệt so với trước đây. Thực chất, quy định này đã được ban hành và áp dụng từ ngày 1/1/2012, chứ không phải tới ngày 1/7 năm nay mới áp dụng.

Ông Nguyễn Huy Quang khẳng định, theo quy định này, bác sĩ bệnh viện công vẫn được phép mở các phòng khám tư nhân, được làm thêm, khám, chữa bệnh ngoài giờ tại các phòng khám, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân như trước đây. Đó là bởi vừa để đáp ứng những nhu cầu ngày càng tăng của người bệnh, cũng là một cách nâng cao tay nghề cho y bác sĩ, có cơ hội làm việc thực tiễn nhiều hơn, đồng thời phần nào đó để các y, bác sĩ tăng thu nhập.

Việc quy định bác sĩ bệnh viện công không được phép đứng ra thành lập, quản lý các bệnh viện tư nhân hoạt động theo hình thức doanh nghiệp, hợp tác xã đã quy định, theo ông Quang là do phòng khám tư nhân hoạt động theo hình thức hộ kinh doanh cá thể, không hoạt động trong giờ hành chính, không làm sao nhãng và ảnh hưởng tới chất lượng công việc của các bác sĩ tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập, còn người thành lập, giám đốc bệnh viện tư trong quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh phải chịu trách nhiệm quản lý, điều hành bệnh viện 24/24h và chịu trách nhiệm về sức khỏe, tính mạng của người bệnh trước pháp luật.   

 T.Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.