Bác sĩ BV ĐH Y Dược TP HCM hướng dẫn 3 bài tập giảm khó thở rất cần thiết cho F0 chưa tới được bệnh viện

| Sống khỏe

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Như Vinh, trong tình huống bệnh nhân mắc COVID-19 khó thở có thể áp dụng 3 bài tập thở: chúm môi, thở bụng và thở Buteyko để cải thiện chức năng hô hấp trong lúc chờ đợi nhân viên y tế tới hỗ trợ.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Như Vinh, trưởng khoa Thăm dò chức năng hô hấp, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, giảng viên Đại học Y dược TP HCM cho hay, trong thời điểm hiện nay nếu không may mắc bệnh COVID-19 có thể áp dụng các bài tập giảm khó thở.

Hiện nay, phần lớn các trường hợp mắc COVID-19 là không có triệu chứng, chiếm khoảng 80% ca bệnh. Trong số người mắc COVID-19 có triệu chứng sẽ gặp phải các triệu chứng như: sốt, ho khan, mệt mỏi, khạc đờm, khó thở, đau cơ/khớp, đau họng, đau đầu, ớn lạnh, buồn nôn/ nôn, nghẹt mũi, tiêu chảy, ho ra máu, viêm kết mạc.

 Bác sĩ BV ĐH Y Dược TP HCM hướng dẫn 3 bài tập giảm khó thở rất cần thiết cho F0 chưa tới được bệnh viện - Ảnh 1.

Trong đó, triệu chứng khó thở chiếm tới 18,6% các trường hợp mắc có triệu chứng. Như vậy, trong 5 người mắc COVID-19 có triệu chứng sẽ có 1 người có khó thở.

Theo bác sĩ Như Vinh việc giả quyết vấn đề khó thở cho bệnh nhân COVID-19 là rất cấp thiết hiện nay. Nếu một người mắc COVID-19 có khó thở trong lúc chờ đợi sự hỗ trợ của nhân viên y tế, bệnh nhân có thể tự tập thở giảm bớt khó thở. Dưới đây là các bài tập để giảm khó thở:

Bài tập 1: Thở chúm môi

Bài tập này có thể giảm bớt sự khó chịu cho người bệnh. Phương pháp này bệnh nhân có thể học theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Khi chúng ta thở ra, đường dẫn khí (ống dẫn khí) bị xẹp hết, khí bên trong phổi khó đi ra hết. Thở chúm môi làm giảm áp lực trong đường dẫn khí, giúp khí trong phổi ra được hết. Nhờ đó mà bệnh nhân cảm thấy đỡ khó thở, cải thiện chức năng hô hấp của phổi hiệu quả.

Cách thở: Người bệnh ngồi ở tư thế thoải mái, buông lỏng cơ thể. Hít vào bằng mũi, nín thở (1-3 giây), chúm môi và thở ra bằng miệng.

Lưu ý thời gian hít vào sẽ chỉ ngắn bằng một nửa thời gian thở ra. Ví dụ, hít vào đếm 1,2, nín thở đếm từ 1,2, thở ra đếm từ 1,2,3,4 sau đó lại tiếp tục một chu kỳ hít vào thở ra.

Bài tập thứ 2: Thở bằng bụng (cơ hoành)

Bác sĩ Như Vinh cho biết, có 2 nhóm cơ tham gia vào quá trình thở bụng: cơ liên sườn và hoành. Khi chúng ta hít vào cơ liên sườn sẽ co làm cho lồng ngực giãn nở để không khí đi vào, còn cơ hoành kéo xuống để không khí đi vào.

Với người mắc các bệnh lý phổi như phổi mãn tính cơ hoành sẽ bị yếu đi. Cho nên tất cả các động tác hít thở sẽ bị dồn vào cơ liên sườn, khi đó bệnh nhân thở sẽ nhanh mệt và đau hai bên sườn. Trong tình huống đó cần phải tập cơ hoành, việc thở mới được cải thiện.

Cách thở như sau:

Ngồi hơi ngửa hoặc nằm thật thoải mái một tay để trên ngực, 1 tay để dưới bụng: khi thở làm sao tay trên ngực ít di chuyển còn tay ở bụng phình lên khi hít vào và xẹp khi thở ra.

Bác sĩ Như Vinh cho biết, trong lúc bệnh nhân chờ nhân viên y tế tới vừa tập thở chúm môi, sau thời gian nghỉ có thể chuyển sang thở cơ hoành sẽ hiệu quả cải thiện hô hấp.

Riêng đối với bài tập cơ hoành rất tốt cho bệnh nhân mắc bệnh hô hấp mãn tính. Mỗi lần hít thở có thể áp dụng 3-5, thậm chí 10 lần tuỳ theo khả năng của mỗi người. Một ngày tập thở 3-5 tới 6 lần có thể giúp rèn luyện cơ hoành.

Bài tập thứ 3: Buteyko

Bác sĩ Vinh cho biết, bài tập thở Buteyko được đặt theo tên của người tìm ra phương pháp này (Konstantin Buteyko). Ông là bác sĩ người Ukraine. Ông đã tìm ra phương pháp thở Buteyko để giúp ích cho những người bị bệnh hen suyễn nặng vào năm 1950. Phương pháp thở này còn được áp dụng cho các bệnh nhân khó thở khác như: tim mạch, có vấn đề về tâm lý lo lắng.

Nguyên tắc thở này là có một quãng thời gian nín thở hơi lâu: Hít vào nhẹ nhàng sau đó thở ra, sau đó hít vào thở ra và nín thở tới khi không chịu được sau đó thở ra nhẹ nhàng. Cách thở này có thể ngồi hoặc nằm.

Cách thở này sẽ tốt cho các trường hợp F0 tại nhà có tâm lý lo lắng, hoảng sợ do dịch bệnh mặc dù phổi chưa tổn thương. Cách thở này giúp cải thiện tình trạng khó thở hoặc giúp cho người có bệnh lý hô hấp mãn tính.

Theo Doanh nghiệp tiếp thị

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Sau tuổi 60, đi bộ vẫn đều đặn nhưng đôi chân yếu dần: 5 dấu hiệu không nên bỏ qua

Sau tuổi 60, đi bộ vẫn đều đặn nhưng đôi chân yếu dần: 5 dấu hiệu không nên bỏ qua

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người sau tuổi 60 vẫn duy trì thói quen đi bộ mỗi ngày nhưng lại nhận thấy đôi chân ngày càng yếu, nhanh mỏi hoặc loạng choạng. Theo PGS.TS.BS. TTƯT Nguyễn Thị Kim Liên, Trưởng khoa Phục hồi chức năng (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), đây không đơn thuần là dấu hiệu của tuổi tác mà là cảnh báo sớm của các bệnh lý cơ xương khớp, thần kinh hoặc mạch máu.

Người phụ nữ không uống rượu, không hút thuốc nhưng mắc ung thư gan, nghi ngờ thủ phạm nằm ở món ăn sáng suốt 20 năm

Người phụ nữ không uống rượu, không hút thuốc nhưng mắc ung thư gan, nghi ngờ thủ phạm nằm ở món ăn sáng suốt 20 năm

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người vẫn cho rằng ung thư gan chủ yếu xảy ra ở người nghiện rượu, hút thuốc lá hoặc mắc viêm gan B, viêm gan C. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy không ít trường hợp có lối sống rất lành mạnh vẫn phát hiện ung thư gan ở giai đoạn muộn. Đáng lo hơn, “thủ phạm” đôi khi lại nằm ngay trong những món ăn quen thuộc mỗi ngày.

7 vật dụng thân quen nhưng có thể gieo ‘độc khí’ vào tạng phủ: Nhiều người dùng mỗi ngày mà không biết

7 vật dụng thân quen nhưng có thể gieo ‘độc khí’ vào tạng phủ: Nhiều người dùng mỗi ngày mà không biết

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người quan tâm đến chế độ ăn, tập luyện và giấc ngủ nhưng lại ít để ý đến những sản phẩm xuất hiện thường xuyên trong căn bếp, phòng tắm hay phòng ngủ. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào loại hóa chất, liều lượng và thời gian tiếp xúc, không nên hiểu rằng cứ sử dụng một sản phẩm là sẽ gây bệnh.

9 thói quen nhỏ giúp bảo vệ mạch máu, càng lớn tuổi càng nên duy trì

9 thói quen nhỏ giúp bảo vệ mạch máu, càng lớn tuổi càng nên duy trì

Sống khỏe -

GĐXH - Mạch máu có thể bị tổn thương và hình thành mảng xơ vữa âm thầm trong nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ ràng. Chế độ ăn nhiều muối, chất béo không lành mạnh, ít vận động, hút thuốc, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và đái tháo đường đều có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.