Bác sĩ phát hiện đèn trang trí trong phổi bé gái 14 tháng

| Y tế

Ban đầu, bác sĩ chẩn đoán bé gái bị hen suyễn. Tuy nhiên, khi điều trị bằng thuốc, các triệu chứng không thuyên giảm.

Một bé gái 14 tháng tuổi, sống ở Pháp, đã nuốt phải một chiếc đèn LED được dùng để trang trí trên cây thông Giáng sinh của gia đình. Bé được đưa đến bệnh viện với các triệu chứng ho, thở khò khè.

Các bác sĩ nghi ngờ bé gái này bị bệnh hen suyễn và cho uống thuốc. Tuy nhiên, các triệu chứng vẫn không thuyên giảm. Sau 3 tuần, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật và phát hiện một dị vật ở phổi trái. Ê-kíp đã lấy chiếc đèn LED ra khỏi cơ thể em bé bằng máy nội soi phế quản.

Bóng đèn LED để trang trí trên cây thông được lấy ra khỏi cơ thể bé gái 14 tháng tuổi. Ảnh: Daily Mail.
Bóng đèn LED để trang trí trên cây thông được lấy ra khỏi cơ thể bé gái 14 tháng tuổi. Ảnh: Daily Mail.

Cha mẹ của bé nhận ra chiếc đèn được dùng trang trí trên cây thông Giáng sinh. Ca bệnh này đã được đăng trên Tạp chí y học hô hấp. Sau ca phẫu thuật nội soi, bé gái đã hồi phục.

Đây không phải là lần đầu tiên trẻ em nuốt phải đèn LED trang trí. Năm 2015, một bé gái 15 tháng tuổi, ở Trung Quốc, đã nuốt một đèn LED, khiến dị vật đi vào phổi.

Các bác sĩ ở Pháp cho rằng các nhà sản xuất nên xem xét lại thiết kế hình dáng của một số đèn LED dùng để trang trí. Theo các bác sĩ, để chẩn đoán và phát hiện một dị vật trong đường hô hấp vào dịp Giáng sinh là thách thức. Bởi, vào thời điểm này, gần như các trẻ em đều ốm. Ngoài ra, những tiếng thở khò khè do nhiễm trùng đường hô hấp thường gặp, nên có thể chẩn đoán sai.

Đối tượng trẻ thường nuốt phải các dị vật là từ 1-3 tuổi. Trẻ thường nuốt dị vật chứ không phải hít vào mũi, dị vật sẽ đi vào cơ thể một cách tự nhiên. Những vật sắc nhọn có thể gây thương tích bên trong cơ thể.

Theo Tri thức trực tuyến

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.