Bác sĩ U70 chia sẻ 15 thói quen ăn uống giúp sống khỏe, sống thọ

| Sống khỏe

Thói quen ăn uống lành mạnh không chỉ là cách để duy trì cân nặng hay vóc dáng, mà còn là chìa khóa vàng để có một cuộc sống khỏe mạnh và trường thọ.

Một chế độ dinh dưỡng khoa học chính là nền tảng vững chắc giúp sống khỏe , phòng tránh bệnh tật, tăng cường sức đề kháng và duy trì năng lượng dồi dào. Bằng cách lựa chọn chế độ dinh dưỡng và thói quen ăn uống đúng cách là đang đầu tư cho một tương lai khỏe mạnh, tràn đầy sức sống và hạnh phúc hơn.

Bác sĩ U70 chia sẻ 15 thói quen ăn uống giúp sống khỏe, sống thọ- Ảnh 1.

Chế độ dinh dưỡng khoa học chính là nền tảng vững chắc giúp sống khỏe, phòng tránh bệnh tật.

Theo TTƯT. BSCKII Lê Phương, nguyên Phó Giám đốc BV YHCT Hà Đông, ăn uống không chỉ để no bụng, mà phải biết cách ăn cho tạng phủ được nuôi dưỡng, khí huyết được lưu thông, âm dương được điều hòa giúp thân thể yên, tâm tịnh.

BS. Lê Phương chia sẻ kinh nghiệm của bản thân về các thói quen ăn uống được đúc rút từ kinh nghiệm hơn 40 năm làm công tác chuyên môn, kết hợp tinh thần dưỡng sinh của y học cổ truyền để giữ gìn thân thể, làm nền cho một cuộc sống thảnh thơi và mạnh khoẻ. Theo BS. Lê Phương, người xưa có câu: " Bệnh muốn chữa, gốc ở ăn uống ", nếu duy trì được 15 lời khuyên dưới đây sẽ giúp khí huyết điều hòa, tạng phủ vững vàng, phòng ngừa bệnh tật.

1. Chọn sữa đậu nành thay cho sữa động vật

Sữa đậu nành là thức uống từ thực vật, tính bình, dưỡng âm mà không sinh trệ, giúp tiêu hóa nhẹ nhàng, ích khí nhuận táo. Người có tỳ vị yếu, thể nhiệt nhẹ, dùng lâu sẽ thấy người mát mẻ, tiêu hóa thông suốt.

2. Ăn chừng mực, no khoảng 7 phần

Tỳ vị là gốc của sinh hóa. Ăn quá no làm khí huyết bị chiếm dụng để tiêu thức ăn, sinh ra tích trệ, đầy tức, lâu ngày hóa đàm, tổn thương tạng phủ.

3. Uống nước dù không khát

Duy trì nước đầy đủ giúp thận khí thông suốt, bàng quang thanh lợi, độc tố dễ được thanh lọc khỏi cơ thể ra ngoài.

4. Thêm sữa chua cho bữa ăn hằng ngày

Sữa chua tính bình, vị cam toan, có tác dụng khai vị, dưỡng vị âm, làm mềm đường ruột, rất hợp với người ăn uống kém, tiêu hóa yếu.

5. Tránh xa đồ có cồn mạnh và thuốc lá

Cả hai thứ này đều làm hao tổn chân khí, hại phế, hại thận, khiến âm dương mất điều hòa, tà khí thừa cơ mà xâm nhập.

6. Ăn nhiều các loại hạt và rau xanh giúp sống khỏe

Ngũ cốc là gốc của dưỡng sinh, nuôi tỳ, sinh khí huyết. Rau xanh có tác dụng thanh nhiệt, tiêu thực, nhuận tràng, không thể thiếu trong bữa ăn của bất kỳ độ tuổi nào.

7. Uống trà xanh, hạn chế hồng trà

Trà xanh tính mát, giải uất nhiệt ở tâm và can, giúp thư giãn tinh thần và giảm căng thẳng khi làm việc. Hồng trà lại thiên về tính ôn, uống nhiều dễ sinh nhiệt.

8. Bữa sáng nên ăn đủ, bữa tối nên ăn ít

Buổi sáng là lúc dương khí khởi phát, ăn đủ sẽ giúp dương sinh, khí đầy. Tối là lúc âm khí chủ đạo, ăn nhiều dễ tổn thương tỳ vị, sinh đầy bụng, khó ngủ.

9. Giảm dần muối trong thức ăn

Muối vào thận, ăn nhiều dễ hại thận âm, sinh nội nhiệt, lâu dần ảnh hưởng đến huyết áp, sinh mỏi lưng, đau gối, chóng mệt.

10. Uống một cốc nước ấm sau khi đánh răng

Đây là cách gọi dậy tỳ vị, rửa trôi những thứ còn đọng trong khoang miệng sau một đêm ngủ dài, giúp tiêu hóa thuận lợi hơn.

11. Tránh dùng nước lẩu nấu quá lâu

Đồ nấu kỹ, nấu lại nhiều lần dễ sinh hỏa độc, thực độc, vào cơ thể sẽ khiến tiêu hóa kém đi, gây hại cho tỳ vị.

12. Ăn trái cây trước bữa ăn chính

Trái cây giúp khai vị, sinh tân, ăn trước khi ăn cơm sẽ giúp tạng phủ tiếp nhận thức ăn chính dễ hơn, giảm nguy cơ đầy bụng.

13. Nên ăn cá ít nhất một lần mỗi tuần

Cá tính ôn, vị ngọt, bổ hư, dưỡng khí huyết, nhẹ bụng mà dễ tiêu, rất hợp với người lớn tuổi, người khí huyết hư nhược.

14. Tránh đồ uống có gas, chất tạo ngọt

Đồ uống có gas gây tổn thương tỳ vị, sinh đầy hơi, khó tiêu. Thay vào đó, hãy chọn nước lọc hoặc trà thảo mộc.

15. Một ly nhỏ rượu vang đỏ trước khi ngủ (nếu hợp)

Vang đỏ có tính ôn, vị cam, có thể hoạt huyết, hành khí, giúp giấc ngủ sâu hơn. Lưu ý phải là sạch, uống ít, không lạm dụng.

Ý kiến của bạn
Súp lơ xanh hay súp lơ trắng tốt hơn? Bác sĩ chỉ ra loại nhiều người đang hiểu nhầm

Súp lơ xanh hay súp lơ trắng tốt hơn? Bác sĩ chỉ ra loại nhiều người đang hiểu nhầm

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Nhiều người mặc định súp lơ xanh bổ dưỡng hơn hẳn súp lơ trắng, nhưng điều này chưa hoàn toàn đúng. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), mỗi loại đều có những thế mạnh riêng về dinh dưỡng. Biết cách kết hợp sẽ giúp cơ thể hấp thu đa dạng vi chất, hỗ trợ tim mạch, làn da và quá trình lão hóa.

Ô nhiễm thông tin dinh dưỡng trên mạng xã hội: Mối nguy mới cần kiểm soát

Ô nhiễm thông tin dinh dưỡng trên mạng xã hội: Mối nguy mới cần kiểm soát

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Không chỉ thực phẩm không an toàn mới đe dọa sức khỏe con người. Trong thời đại số, những thông tin dinh dưỡng sai lệch, quảng cáo thổi phồng công dụng của thực phẩm chức năng hay các trào lưu ăn uống phản khoa học đang trở thành một dạng “ô nhiễm” mới, khiến nhiều người lựa chọn sai và phải trả giá bằng chính sức khỏe của mình.

Tiếc vài quả xoài, người đàn ông 62 tuổi suýt liệt vĩnh viễn

Tiếc vài quả xoài, người đàn ông 62 tuổi suýt liệt vĩnh viễn

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Chỉ vì muốn hái vài quả xoài chín trước sân nhà, người đàn ông 62 tuổi không ngờ mình phải đối mặt với biến cố nghiêm trọng. Cú ngã từ độ cao khoảng 3 mét khiến ông bị chấn thương cột sống, tổn thương tủy sống, mất khả năng đi lại. Sau ca phẫu thuật và hành trình phục hồi chức năng kiên trì, bệnh nhân đang từng bước tìm lại những bước đi đầu tiên.

Liệu pháp sinh học - giải pháp điều trị hen suyễn mới

Liệu pháp sinh học - giải pháp điều trị hen suyễn mới

Sống khỏe -

Hen suyễn là căn bệnh hô hấp phổ biến với nhiều mức độ khác nhau. Từ trước đến nay, hầu hết bệnh nhân đều quen thuộc với các loại thuốc xịt hoặc thuốc uống. Tuy nhiên, với những ca hen suyễn nặng, y học hiện đại đã có thêm một giải pháp mới: Thuốc sinh học.

Đừng cố tập nếu cơ thể xuất hiện 6 dấu hiệu này: Có thể động mạch đang bị hẹp, nhiều người bỏ qua

Đừng cố tập nếu cơ thể xuất hiện 6 dấu hiệu này: Có thể động mạch đang bị hẹp, nhiều người bỏ qua

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Tập thể dục rất tốt cho tim mạch nhưng không phải biểu hiện nào khi vận động cũng là bình thường. Nếu xuất hiện đau ngực, khó thở, tim đập nhanh kéo dài hay chuột rút bắp chân, bạn không nên chủ quan vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo động mạch bị hẹp hoặc tắc nghẽn, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ nếu không được phát hiện sớm.

Ăn sáng theo cách này, người mắc tiểu đường có thể kiểm soát đường huyết tốt hơn mà không cần bỏ hẳn tinh bột

Ăn sáng theo cách này, người mắc tiểu đường có thể kiểm soát đường huyết tốt hơn mà không cần bỏ hẳn tinh bột

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người cho rằng muốn kiểm soát đường huyết thì bữa sáng nên ăn thật ít hoặc cắt hẳn tinh bột. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy điều quan trọng không phải ăn ít, mà là ăn đúng. Khi điều chỉnh thành phần và thời điểm của bữa sáng, người mắc đái tháo đường type 2 có thể cải thiện đáng kể chỉ số đường huyết và cảm giác no suốt cả ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.