Bán chung cư “ma”, chiếm tài sản thật

| Pháp luật

GiadinhNet - Không sở hữu một căn hộ chung cư nào nhưng Lê Thị Hải Vân vẫn “nổ” với người có nhu cầu mua để chiếm đoạt tài sản.


Lê Thị Hải Vân trước vành móng ngựa ngày 17/9. Ảnh: Đức Hoàng


Ngày 17/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thị Hải Vân - Sinh năm 1972, trú phường Thuận Phước (Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2008 đến tháng 7/2010, mặc dù không sở hữu, không hề biết gì về những căn hộ chung cư đường Khúc Hạo (phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng) và chung cư An Cư 5 nhưng Vân thỏa thuận với bà Vũ Thị Ân - SN 1960, trú tổ 34 (phường Phước Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) về việc mua bán chung cư và chiếm đoạt của bà Ân hơn 1,2 tỷ đồng.

Để đưa bà Ân và những người có nhu cầu mua vào tròng, Vân nói với bà Ân là chung cư ở đường Khúc Hạo còn có một số phòng chưa được bố trí nên ai có nhu cầu mua thì giới thiệu để Vân bán. Tin lời Vân, bà Ân dẫn người có nhu cầu mua chung cư tới xem căn hộ. Nếu người mua đồng ý thì bà Ân báo cho Vân biết và tự viết giấy đặt cọc, giá bán cao hơn so với giá mà Vân đưa ra để lấy tiền chênh lệch.

Khi hết thời gian thỏa thuận nhận chung cư, Vân tự làm các giấy tờ giả gồm: giấy ủy quyền, giấy thỏa thuận và giấy biên nhận hồ sơ đưa cho bà Ân để bà Ân đưa cho những người mà bà Ân nhận tiền cọc.

Cụ thể như trường hợp anh Nguyễn Văn Q. (trú phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà) mua của bà Ân hai căn hộ chung cư với giá 120 triệu đồng và nhận một bộ hồ sơ giả. Anh Trần Anh T (trú phường An Hải Đông, Sơn Trà) mua một căn hộ chung cư của bà Ân với giá 85 triệu đồng (nhưng thực chất giá căn hộ này Vân nói với bà Ân giá 50 triệu đồng). Sau đó, Vân nói với bà Ân hết chung cư Khúc Hạo, chuyển cho anh T mua chung cư An Cư 5 với giá 120 triệu đồng. Anh T cũng nhận được một bộ hồ sơ giả do Vân làm giả.

Tương tự, chị Trương Thị K.A (trú phường Thọ Quang, Sơn Trà) mua của bà Ân căn hộ chung cư Khúc Hạo với giá 45 triệu đồng (căn hộ này Vân ra giá là 40 triệu đồng); sau đó Vân nói với bà Ân là căn hộ này không mua được và cũng chuyển qua mua căn hộ bên An Cư 5 với giá 70 triệu đồng, bà Ân phải bỏ thêm 25 triệu đồng và chị K.A cũng nhận một bộ hồ sơ giả…

Đặc biệt, ngày 29/7/2010, Vân ký với chị Mai Thị Diệu Thương (trú phường Hòa Minh, Liên Chiểu) hợp đồng mua bán chuyển nhượng hồ sơ đất và nhận tiền cọc để mua căn hộ chung cư Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê). Tuy nhiên, trên thực tế thì Vân không có chung cư nói trên nhưng vẫn “nổ” với chị Thương để chiếm đoạt số tiền 40 triệu đồng.

Rất nhiều trường hợp khác cũng mắc bẫy lừa Vân bày ra. TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án bị cáo Lê Thị Hải Vân 9 năm tù giam, buộc hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt của bà Ân và chị Thương.

Ánh Dương

hoahue
Ý kiến của bạn
Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Pháp luật -

GĐXH - Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xây dựng với quy trình nhiều tầng giám sát, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng nhằm ngăn ngừa tiêu cực. Tuy nhiên, vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy, khi chính những người được giao nhiệm vụ bảo đảm tính công bằng của kỳ thi bị cáo buộc vi phạm, toàn bộ cơ chế kiểm soát có thể bị ảnh hưởng.

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp các vụ cá độ bóng đá bị phát hiện tại Nghệ An cho thấy tình trạng đánh bạc trong mùa World Cup vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều người vì ham đỏ đen đã vướng vòng lao lý, trong khi các đường dây tổ chức đánh bạc ngày càng hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.