Thu nhiều
Chị Nguyễn Thị Thao, một tiểu thương chợ Ga Vinh (TP Vinh, Nghệ An) nói: “Chúng tôi phải đóng một loạt các loại tiền như: Phòng chống cháy nổ, diện tích kinh doanh, bảo vệ, vệ sinh môi trường và thậm chí là đóng cả tiền diện tích cơi nới... Cụ thể, mỗi tháng phải nộp các loại phí và lệ phí lên tới 1.222.000 đồng. Chúng tôi góp vốn cùng Nhà nước đầu tư xây dựng chợ, nay bỗng dưng UBND TP Vinh lại cho rằng chợ kinh doanh không hiệu quả, cơ sở vật chất xuống cấp, môi trường bẩn thỉu... cần thiết phải chuyển đổi mô hình chợ thành trung tâm thương mại, khách sạn và chung cư”.
Cùng tâm trạng như chị Thao, chị Đỗ Thị Ngọc Hân bức xúc: “Quầy hàng của tôi có diện tích 16m², mỗi tháng phải đóng 798.000 đồng các loại phí. Tôi không hiểu năng lực của BQL chợ Ga Vinh như thế nào? Họ chỉ biết thu tiền nhưng nhà vệ sinh hỏng hơn nửa năm trời có thấy sửa chữa đâu? Có mấy khi thấy cán bộ BQL quét mạng nhện đâu, hộ nào tự quét cho hộ ấy thôi. Vậy gần 800 hộ kinh doanh đóng tiền vệ sinh để làm gì? Cuối cùng để cấp trên về đánh giá là chợ xuống cấp, thiếu mỹ quan”.
|
|
|
Bà Thủy đang trình bày với phóng viên. |
Chưa dừng ở chuyện thu phí và lệ phí, BQL chợ Ga Vinh còn làm hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh cả diện tích cầu thang, hành lang và lối đi trong chợ cho một số hộ kinh doanh với giá từ 7.200.000 - 9.000.000 đồng. Cụ thể như hộ bà Thái Thị Hộ, quầy số 318B kinh doanh hàng tạp hoá với diện tích 3m² ở dưới chân cầu thang, nhưng phải mua tới 7.200.000 đồng và tại phiếu thu số 301 ghi rõ lý do nộp: Nộp tiền góp vốn đầu tư xây dựng. Ngoài bà Hộ còn có các chị Phạm Thị Thuỷ, Lê Thị Huệ... là những hộ kinh doanh tại hành lang đều phải mua chỗ với giá 9.300.000 đồng.
Bên cạnh đó, nhiều tiểu thương chợ Ga Vinh còn cho biết thêm: “Không hiểu sao đối với các hộ kinh doanh hàng rong bán lưu động trên trục đường của phường Lê Lợi có tới vài trăm hộ, nhưng hàng ngày BQL chỉ phân một số người trong ban truy thu đầu người trung bình 5.000 - 7.000 đồng/ngày, mà không có biên lai hay phiếu thu. Liệu những khoản thu này có được đưa vào sổ sách không?”.
Nộp ít
Qua điều tra của chúng tôi, trong Quyết định về việc giao kế hoạch cho BQL chợ Ga Vinh và biên bản duyệt quyết toán hàng năm cũng có nhiều vấn đề cần được làm rõ. Cụ thể năm 2007, kế hoạch thành phố giao cho BQL chợ Ga Vinh tổng thu là 1,785 tỉ đồng và tổng chi thường xuyên 1,475 tỉ đồng, nộp ngân sách 310 triệu đồng (trong đó thuế đất chiếm 30 triệu đồng) và chi thưởng hoàn thành kế hoạch 61 triệu đồng.
Thế nhưng, BQL chi tiền làm đêm và làm thêm giờ của năm 2007 lên tới 191,4 triệu đồng; chi hội nghị là 33,5 triệu; tiền thưởng năm 2007 là 60,2 triệu đồng. Điều ngạc nhiên hơn, tại nhiều mục nội dung chi đều có nội dung thanh toán “chi phí khác”(?) tổng cộng hơn 51 triệu đồng.
Đến năm 2008, kế hoạch thành phố giao cho BQL chợ Ga Vinh tổng thu là 2,04 tỉ đồng, tổng chi thường xuyên 1,643 tỉ đồng, nộp ngân sách 310 triệu đồng (trong đó thuế đất chiếm 35 triệu đồng), chi thưởng hoàn thành kế hoạch 77 triệu đồng.
Tuy nhiên, BQL đã chi tiền làm đêm và thêm giờ của năm 2008 là 245 triệu đồng. Mục chi cho hội nghị và khoản “chi phí khác” lên đến 22,3 triệu đồng; mục nội dung chi công tác phí cũng có khoản thanh toán “chi phí khác” lên tới 55,1 triệu đồng. Đặc biệt, tiền nộp ngân sách năm 2008 chỉ 170 triệu nhưng BQL mà vẫn chi tiền thưởng thường xuyên năm 2008 do “hiệu quả của công việc” là 73 triệu đồng.
Ông Nguyễn Văn Hạ, Trưởng Ban quản lý chợ Ga Vinh cho biết: “Việc thu đối với các hộ hàng rong (kinh doanh không cố định) là do chúng tôi khảo sát rồi khoán cho cán bộ thu, cụ thể mỗi tháng 8 triệu đồng. Nếu anh em thu được nhiều, thì có quyền được hưởng. Chúng tôi chi cũng đã được cân đối trong khuôn khổ của kế hoạch, không có chuyện vượt mức cấp trên cho phép. Bên cạnh đó, để kết luận chợ Ga Vinh tăng trưởng hay không tăng trưởng thì rất khó. Bởi trên thực tế, có tăng trưởng thật nhưng việc chi cho bộ máy cũng “tăng trưởng” theo, như tăng lương chẳng hạn”.
Tuy nhiên, trước những thông tin của dư luận phản ánh như lãnh đạo Ban chấm công thanh toán tiền trực đêm 30 ngày/ tháng, tuỳ tiện bán các diện tích dưới cầu thang, thanh toán tiền xăng xe quá cao... thì ông Hạ cũng chỉ giải thích và chứng minh bằng lời. Chúng tôi đề nghị được cung cấp một số chi tiết về bảng lương, công thêm giờ và một số chi phí khác trên bản cân đối kế toán thì ông trưởng ban từ chối.
Hiện nay, hàng trăm tiểu thương cũng như dư luận nhân dân đang chờ đợi cấp có thẩm quyền thanh, kiểm tra việc quản lý thu chi của BQL chợ Ga Vinh. Mong rằng, những nghi ngờ của các tiểu thương sẽ được nhanh chóng làm sáng tỏ.
Hồ Hà