Bản tin COVID-19 sáng 31/5: 61 ca mới, riêng Hà Nội 15 ca

| Y tế

GiadinhNet - Bộ Y tế sáng 31/5 cho biết, 12 giờ qua phát hiện thêm 61 ca mắc mới, nâng tổng số ca ở nước ta lên 7.168.

Bản tin COVID-19 sáng 31/5: 61 ca mới, riêng Hà Nội 15 ca - Ảnh 1.

Bộ Y tế sáng 31/5 cho biết 12 giờ qua phát hiện thêm 61 ca mắc mới, nâng tổng số ca ở nước ta lên 7.168; 2.950 ca đã khỏi bệnh. Từ 27/4 đến nay, cả nước có 4.095 ca ghi nhận trong nước.

61 ca mới đều ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (43), Hà Nội (15), Lạng Sơn (3).  

- CA BỆNH BN7108-BN7110 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: 03 ca (1 ca là công nhân liên quan khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang; 1 ca là F1 BN5409, BN6404; 1 ca liên quan ổ dịch huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn). Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng.

- CA BỆNH BN7111-BN7129; BN7131, BN7133, BN7135, BN7137, BN7139-BN7140; BN7142, BN7145, BN7147, BN7149-BN7163 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: là các ca mới trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN7130, BN7132, BN7134, BN7136, BN7138, BN7141, BN7143-BN7144, BN7146, BN7148; BN7164-BN7168 ghi nhận tại Hà Nội: là F1, liên quan ổ dịch cũ, đã được cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bản tin COVID-19 sáng 31/5: 61 ca mới, riêng Hà Nội 15 ca - Ảnh 3.

Ngày 30/5, Bắc Giang đã triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho 3.791 người là công nhân tại các khu công nghiệp. Như vậy sau 4 ngày triển khai, Bắc Giang đã tiêm chủng cho 5.566 công nhân trên địa bàn.

 Võ Thu

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.