Bản tin COVID-19 trưa 24/5: Thêm 33 ca mắc trong nước tại Bắc Giang, Hải Dương và Đà Nẵng

| Y tế

GiadinhNet - 33 ca mắc COVID-19 vừa được Bộ Y tế công bố trưa nay đều là các ca trong nước, nâng tổng số ca mắc trong nước lên 3.823 ca.

Bản tin COVID-19 trưa 24/5: Thêm 33 ca mắc trong nước tại Bắc Giang, Hải Dương và Đà Nẵng - Ảnh 1.

Trưa 24/5, Bộ Y tế cho biết, 6 giờ qua, nước ta ghi nhận thêm 33 ca mắc COVID-19 (BN5276-5308), đều là các ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (28), Hải Dương (4), Đà Nẵng (1).

Như vậy, tính đến 12h trưa nay, Việt Nam có tổng cộng 3.823 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 2.253 ca.

Theo Bộ Y tế, đến thời điểm hiện tại, nước ta đã chữa khỏi cho 2.721 ca mắc COVID-19. Trong số các bệnh nhân đang điều trị, có 118 ca âm tính từ 1 đến 3 lần với SARS-CoV-2. Số ca bệnh tử vong là 43 người.

Bản tin COVID-19 trưa 24/5: Thêm 33 ca mắc trong nước tại Bắc Giang, Hải Dương và Đà Nẵng - Ảnh 3.

Thông tin 33 ca ghi nhận trong nước: 

- CA BỆNH BN5276-BN5279 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: là các trường hợp F1. Kết quả xét nghiệm ngày 23-24/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN5280 ghi nhận tại TP. Đà Nẵng: nữ, 18 tuổi, địa chỉ tại quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng; là F1 của BN3224, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 23/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN5281-BN5308 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: 28 ca trong khu vực phong tỏa, có liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Nguyễn Mai

N.Mai
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.