Bán trẻ sơ sinh giá 70 triệu đồng
GiadinhNet - Trong những ngày làm ăn bên Trung Quốc, Lê Ngọc Luân (SN 1970, trú tại thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) được một đối tượng rủ rê tham gia vào đường dây buôn bán trẻ sơ sinh. Lóa mắt trước đồng tiền, Luân đã rủ một số đối tượng trở về nước tìm cách thực hiện hành vi phạm tội. Nhưng chỉ sau một “chuyến hàng” trót lọt, Luân cùng đồng bọn đã bị công an bắt giữ.

Kiếm tiền quá dễ
Ngày 19/4, Công an huyện Cao Phong (Hòa Bình) cho biết, đã triệt phá thành công đường dây mua bán trẻ sơ sinh do Lê Ngọc Luân cầm đầu. Bên cạnh đó, công an còn bắt giữ thêm các đối tượng: Nguyễn Thị Chiến (SN 1972, trú tại xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, Bắc Giang); Hoàng Văn Kết (SN 1980, ở xã Phì Điền, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) và Đoàn Văn Phương (SN 1973, ở thị trấn Kép, huyện Lạng Giang).
Theo xác minh của cơ quan công an, cách đây vài năm Luân từng có thời gian làm bốc vác bên Trung Quốc. Thời gian đó, hắn quen với một đối tượng tên Đáng, sống tại khu chợ Giang Bình (tỉnh Quảng Tây). Biết Đáng có nhu cầu tìm mua trẻ sơ sinh, trong đầu Luân nảy sinh ý định đen tối. Luân bàn kế hoạch với Phương, Chiến và Kết trở về nước tìm trẻ sơ sinh bán ra nước ngoài.
Luân cùng đồng bọn bắt mối với Lý Thanh Tôn (SN 1979, trú tại xóm Mừng, xã Xuân Phong, huyện Cao Phong, Hòa Bình). Tôn cho biết, trên địa bàn xã có chị T đang mang thai, hoàn cảnh kinh tế vô cùng khó khăn. Khi chị T sinh một cháu trai nặng 2,8kg, Luân cùng đồng bọn đã đến đặt vấn đề xin làm con nuôi, hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng và được vợ chồng chị T đồng ý.
Phi vụ thành công, Luân trả công cho Tôn 13 triệu đồng. Có cháu bé trong tay, Luân cùng đồng bọn di chuyển bằng xe khách ra TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh). Tại đây, chúng được một người tên Truyền đợi sẵn và đưa sang tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Tiếp nhận cháu bé, Đáng trả cho Luân 70 triệu đồng. Có tiền trong tay nhóm đối tượng chia nhau tiêu xài.
Thấy việc kiếm tiền quá dễ, không mất nhiều công sức, Luân cùng đồng bọn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mới. Nhưng khi mục tiêu tiếp theo chưa hoàn thành, cả nhóm đã bị công an tóm gọn.
Tâm sự nghẹn đắng của người vợ
Được biết, hoàn cảnh của gia đình Luân khá đặc biệt. Bố và em trai của Luân lần lượt qua đời vì tai nạn giao thông. Trước những cú sốc tinh thần quá lớn, người mẹ già của Luân cũng lâm bệnh rồi qua đời.
Bản thân Luân đã có vợ và hai con nhưng không có nghề nghiệp ổn định. Mọi gánh nặng kinh tế trong gia đình đều đổ dồn lên người vợ, chị Vũ Thị M (SN 1976).
Trong căn nhà nhỏ hai gian lụp xụp, nóng bức, chị M nghẹn ngào chia sẻ: Sau quá nhiều đau thương ập xuống gia đình, tinh thần của Luân suy sụp. Ở quê nhà không có việc làm ổn định, Luân sang Trung Quốc làm ăn cùng người quen. Vốn là một người khá kín tiếng nên Luân làm gì cũng rất ít khi tâm sự với vợ. Gần đây, Luân ghé về thăm nhà, thấy chồng có nhiều tiền tiêu pha, chị M hỏi thì Luân nói là tiền công làm ăn. Tin tưởng chồng nên chị M cũng không hỏi thêm.
“Ở quê được ít ngày, Luân bất ngờ bị Công an thị trấn Kép (huyện Lạng Giang) triệu tập đến trụ sở. Khi biết tin chồng liên quan tới đường dây buôn bán trẻ sơ sinh, tôi chết lặng người. Tôi không ngờ anh ấy lại dại dột đến như vậy. Hai đứa con còn quá nhỏ để có thể nhận thức được những bi kịch vừa ập xuống với gia đình. Không biết những ngày tới mấy mẹ con phải sống như thế nào đây?”, chị M đau xót nói.
Ông Nguyễn Duy Trung, Trưởng Công an thị trấn Kép cho biết, nhận được thông tin phối hợp từ Công an huyện Cao Phong (Hòa Bình), Công an thị trấn Kép đã tiến hành triệu tập Lê Ngọc Luân (SN 1970) và Đoàn Văn Phương (SN 1973) đến trụ sở làm việc. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Luân và Phương đã cúi đầu thừa nhận hành vi tham gia mua bán trẻ sơ sinh qua biên giới. Ngay sau đó, Công an thị trấn Kép đã tiến hành bàn giao hai đối tượng trên cho Công an huyện Cao Phong để tiếp tục điều tra, làm rõ.
“Cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ án, tích cực làm rõ Luân và đồng bọn đã đưa trót lọt bao nhiêu trường hợp trẻ sơ sinh qua biên giới. Bước đầu Luân mới chỉ thừa nhận đưa thành công một cháu bé là con của chị T”, ông Trung nói.
X.Thắng – G.Hà/Báo Gia đình & Xã hội