Bằng đại học

Cụ ông có 3 tấm bằng đại học ngành y dược, tốt nghiệp bác sĩ ở tuổi 75
Giáo dụcBước qua tuổi 70, ông Phạm Ngọc Hồng vẫn chăm chỉ đến giảng đường, theo đuổi ngành Y học cổ truyền. Trước đó, ông từng nhận hai tấm bằng cử nhân của hai trường đại học khác khi đã ngoài 60 tuổi.

Khởi tố 2 đối tượng làm giả bằng đại học
Pháp luậtGiadinhNet – Để kiếm tiền, Tiến và Nho đã mở hẳn một "cơ sở sản xuất" các loại giấy tờ, chứng chỉ, thậm chí cả bằng đại học giả để bán cho người có nhu cầu.

Băng nhóm làm giả bằng đại học, bán buôn giá 600 ngàn đồng
Pháp luậtNhóm đối tượng bán bằng cấp giả của các trường cao đẳng, đại học… giá 1 - 3,5 triệu đồng/cái. Khách mua buôn giá chỉ 600 ngàn đồng.

Bỏ ghi hình thức, xếp loại bằng đại học: Thời điểm này chưa thích hợp?
Xã hộiGiadinhNet - Theo Bộ GD&ĐT, bỏ ghi một số thông tin hình thức đào tạo, xếp loại học lực trên văn bằng đại học là theo thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, đây chỉ là hình thức, còn chất lượng còn nhiều bất cập.

Không xếp loại văn bằng, cần siết ngay chất lượng
Xã hộiGiadinhNet - Mới đây, dự thảo “Thông tư quy định chi tiết nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học” của Bộ GD&ĐT đang gây chú ý dư luận.

Bằng đại học không ghi loại hình đào tạo, tại chức sẽ “đắt hàng”?
Xã hộiGiadinhNet - Bộ GD&ĐT vừa công bố Dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung. Tại Dự thảo, Bộ GD&ĐT quy định không ghi hình thức đào tạo trên văn bằng. Thông tin này khiến nhiều chuyên gia lo ngại về sự đánh đồng giữa các loại hình đào tạo trong khi chất lượng có phần khác nhau.