Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bánh trung thu “3 không” lộng hành

Thứ ba, 06:32 23/08/2011

GiadinhNet - Theo quan sát của chúng tôi hầu hết những loại bánh này đều không có nhãn mác, xuất xứ và hạn sử dụng.

Bánh nướng, bánh dẻo thuộc diện "3 không" (không nguồn gốc, không nhãn mác, không hạn sử dụng) đang được nhiều tiểu thương hối hả nhập về quê bán.
 
Hà Nội: Bánh “3 không” đắt khách sỉ

11h ngày 17/8, chúng tôi có mặt tại sạp bánh kẹo chợ Đồng Xuân. Tại đây, có tới 60 - 70 quầy hàng nhưng chủ hàng nào cũng bận rộn bởi các mối quen đến lấy hàng. Mặt hàng đang được "đổ sỉ" chạy nhất là các loại bánh dẻo, bánh nướng phục vụ Trung thu. Theo quan sát của chúng tôi hầu hết những loại bánh này đều không có nhãn mác, xuất xứ và hạn sử dụng. Các loại bánh nướng, bánh dẻo chỉ được bọc qua một lớp nilon mỏng rồi xếp vào thùng giấy. Khi đem thắc mắc này nói với anh Trần Văn Chính đang đóng hàng đưa về quê thì anh tỉnh queo: "Chất lượng thế nào, tôi cũng chẳng biết nhưng giá bánh rất hợp với nông thôn. Bán ở quê chỉ cần đẹp, rẻ".

Theo chân một tiểu thương cất bánh tại chợ Đồng Xuân về tận chợ Sấu (xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức) chúng tôi biết thêm những mánh lới kinh người của các tiểu thương. Các thùng bánh kẹo thông thường đều đem ra bày bán ngay, duy chỉ có thùng giấy to nhất đựng bánh Trung thu được xếp gọn gàng vào góc quầy hàng chưa bán vội. Khi hỏi bánh Trung thu, nếu khách chỉ mua vài ba cái, chủ hàng sẽ bảo không có hàng, đến gần Trung thu mới nhập về "cho ngon". Thế nhưng, nếu muốn lấy từ 15 - 20 chiếc thì sẽ có hàng ngay.
 
Quầy hàng bánh kẹo nhà anh Chính tại chợ Sấu, xã Dương Liễu, Hoài Đức.
Ảnh M.H

Chị Nguyễn Thị Hà, chủ cửa hàng vải ở chợ Sấu giải thích: "Em gái tôi cũng bán bánh kẹo ở đầu dãy bên kia. Chị muốn mua bao nhiêu cũng có nhưng phải mua nhiều nó mới mở thùng. Bây giờ còn sớm, chưa ai mua bánh Trung thu nên bọn nó chưa mở thùng vì sợ hấp hơi hỏng mất. Bánh thì đã nhập từ cách đây nửa tháng ấy chứ". Chị Hà cho biết thêm: "Chợ này chỉ bán bánh gia công 20.000- 30.000 đồng/chiếc thôi".

Nghệ An: Cần gì hạn sử dụng (?)

"Năm nay chúng tôi mở rộng thị trường về nông thôn, các tỉnh. Bánh được bán với mức lợi nhuận thấp nhưng vẫn rất khó cạnh tranh được với các loại bánh "ba không" do các cơ sở nhỏ lẻ sản xuất, vì phần lớn người tiêu dùng ở đây vẫn chuộng các loại bánh rẻ tiền nhưng bắt mắt".
 
Ông Phạm Xuân Quá, TGĐ Công ty bánh Bảo Ngọc, Hà Nội.
Dạo quanh khu vực bánh kẹo ở chợ Vinh, chợ Hưng Dũng và dọc đường Lê Huân, bánh Trung thu gia công không rõ xuất xứ bày bán khá công khai. Đây là những khu vực bán sỉ cho các tiểu thương cất hàng về bán ở các chợ nông thôn. Giá những loại bánh này chỉ bằng 1/3 hàng có thương hiệu. Còn khá nhiều hàng bánh dẻo, bánh nướng được bày bán tại chợ Vinh đều là những loại bánh không có tên tuổi trên thị trường nhưng vỏ hộp khá bắt mắt. Đáng ngại là những loại bánh này đều không ghi ngày sản xuất. Có bánh ghi hạn sử dụng là 1 tháng nhưng không ghi... ngày sản xuất. Thậm chí có hộp bánh đề hạn sử dụng 2 tháng nhưng trên vỏ hộp lại ghi "không sử dụng hóa chất bảo quản" (?!). Băn khoăn này được một chủ cửa hàng bánh kẹo ở chợ giải thích rằng: "Lo gì ngày sản xuất với hạn sử dụng. Cái chính là em để bánh sẽ không bị hỏng. Em cứ đặt hàng, chị chuyển đến tận nơi còn ngày sản xuất với hạn sử dụng thì khi nào em lấy hàng, chị in kèm vào hộp bánh".

Trao đổi với chúng tôi quanh vấn đề chất lượng bánh Trung thu, ông Trần Văn Diên, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Chi cục QLTT Nghệ An cho biết: "Sai phạm ai cũng nhìn thấy rõ nhưng khâu xử lý gặp không ít khó khăn. Vì nghi ngờ, muốn xử phạt tịch thu phải qua kiểm định hàng hóa, gửi mẫu ra tận Hà Nội và chờ đợi. Kết luận đúng hàng vi phạm thì không nói làm gì, nhưng nếu sai thì bị kiện vì làm mất cơ hội kinh doanh của họ".

Hải Phòng: Mặn mà với bánh cổ truyền

Khác với Hà Nội, người dân Hải Phòng quen thuộc với những thương hiệu bánh gia truyền lâu đời như Tân Tân Hiệp, Đông Phương, Như Ý, Kim Thanh, Thanh Lịch, Bình Minh... Bà Phạm Thị Minh, đường Mạc Vĩnh Phúc, phố Lạch Tray, quận Ngô Quyền cho biết: "Tôi vẫn chọn mua bánh gia truyền sản xuất thủ công ở Hải Phòng vì hương vị của nó rất quen thuộc và không lo mua phải bánh rởm".

Đại diện một số các cơ sở làm bánh Trung thu ở Hải Phòng cũng khẳng định rằng, năm nay, bánh Trung thu "Made in Hải Phòng" bán chạy hơn hẳn nhờ chất lượng cao và đỡ lo hàng giả... Những hãng bánh lâu đời như Lâm Hương, Kim Thanh, Đông Phương, Như Ý đưa ra thị trường khoảng 40 tấn bánh nướng, bánh dẻo các loại với giá bán giá chỉ bằng 1/3 so với bánh các hãng lớn khác trên thị trường cả nước. Điều đặc biệt là, để chống hàng giả, các hãng bánh lớn của Hải Phòng chỉ bán sản phẩm tại nơi sản xuất mà không mở các đại lý. Đây cũng là lý do vì sao người dân ở đây yên tâm về chất lượng khi thủy chung với các nhãn hiệu bánh gia truyền.

Chọn bánh vì giá rẻ và bắt mắt

Ông Vũ Vĩnh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội cho biết, 80% hàng hóa của Việt Nam vẫn được trao đổi mua bán qua chợ cóc, chợ tạm. Đặc biệt người dân nông thôn vẫn chuộng cách buôn thúng, bán mẹt nên đây là cơ hội để hàng kém chất lượng trà trộn vào. Đáng nói là bánh Trung thu nhắm vào thị hiếu của trẻ em nên nhiều cơ sở sản xuất các loại bánh hình các con vật, nhiều màu sắc do sử dụng phẩm màu ngoài danh mục cho phép của Bộ Y tế. Nguyên liệu làm nhân bánh thường có trứng, thịt, hoa quả, xúc xích, lạp xường... là những thứ dễ bị ô nhiễm và cũng là môi trường thuận lợi cho vi sinh vật sinh sôi, phát triển nhưng những người có thu nhập thấp vẫn mua.

Đại diện cơ sở bánh Bảo Minh (Hà Nội) - sản phẩm được tiêu thụ chủ yếu tại các tỉnh lân cận - cho biết, dù bánh được bán với mức giá khá hợp lý từ 36.000 - 50.000 đồng/chiếc nhưng vẫn khá ế ẩm khi đưa về nông thôn. 
 

Thanh Hóa: Trang trí cửa hàng bắt mắt

Anh Nguyễn Văn Toản, chủ cơ sở sản xuất bánh kẹo Toản Phương, số 442 Trần Phú, TP Thanh Hóa, cho biết: "Năm nay, chúng tôi tập trung vào việc cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm để xây dựng thương hiệu, không chú trọng tăng sản lượng. Chúng tôi đến tận nơi trang trí cửa hàng bán bánh thật đẹp và bắt mắt để hút khách". Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho hay, bánh Trung thu trên địa bàn Thanh Hóa cũng đã xuất hiện nhiều loại không rõ nguồn gốc, không nhãn mác, không bao bì, được bán với giá rẻ...

Mai Hạnh – Hiền Anh

hoaianh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Không được mời họp lớp, tôi giận tím mặt, vài ngày sau lại thầm cảm ơn vì quyết định ấy

Không được mời họp lớp, tôi giận tím mặt, vài ngày sau lại thầm cảm ơn vì quyết định ấy

Tâm sự - 28 phút trước

GĐXH - Từng thân thiết một thời, nhưng khi buổi họp lớp được tổ chức, tôi lại là người duy nhất không nhận được lời mời.

Giá lăn bánh Toyota Vios giảm mạnh, thấp hiếm thấy, chỉ ngang Kia Morning, cạnh tranh doanh số với Hyundai Accent, Honda City

Giá lăn bánh Toyota Vios giảm mạnh, thấp hiếm thấy, chỉ ngang Kia Morning, cạnh tranh doanh số với Hyundai Accent, Honda City

Giá cả thị trường - 51 phút trước

GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios đang ưu đãi vô cùng hấp dẫn ở thời điểm đầu tháng 4/2026, mang tới thách thức cực lớn cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Hyundai Accent hay Honda City.

3 khung giờ sinh mang 'mệnh an yên': Phụ nữ sinh ra đã có phúc khí, gia đạo êm ấm

3 khung giờ sinh mang 'mệnh an yên': Phụ nữ sinh ra đã có phúc khí, gia đạo êm ấm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Những cô gái sinh vào các khung giờ đặc biệt thường mang trong mình khí chất riêng, dễ gặp thuận lợi trong cuộc sống và có hậu vận bình an.

Ngọc Huyền 'khẩu chiến' với Đình Tú trong 'Ngược đường ngược nắng'

Ngọc Huyền 'khẩu chiến' với Đình Tú trong 'Ngược đường ngược nắng'

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Bà Diện nghi có người đứng sau việc đoàn kiểm tra bất ngờ xuất hiện tại xưởng hương khiến Trung và Mai xảy ra cãi nhau.

Trao trọn trái tim nhưng nhận về nỗi đau: 3 cung hoàng đạo dễ bị 'cắm sừng'

Trao trọn trái tim nhưng nhận về nỗi đau: 3 cung hoàng đạo dễ bị 'cắm sừng'

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những cung hoàng đạo yêu sâu đậm nhưng lại dễ bị nửa kia phản bội nhất.

Nữ ca sĩ 'Nhật ký của mẹ' 24 năm làm mẹ đơn thân, hiện có cuộc sống bình yên ở tuổi trung niên

Nữ ca sĩ 'Nhật ký của mẹ' 24 năm làm mẹ đơn thân, hiện có cuộc sống bình yên ở tuổi trung niên

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Hiền Thục là giọng ca nổi tiếng từ giải thưởng “Làn Sóng Xanh” những năm 2000 và sau đó sở hữu bản hit đình đám “Nhật ký của mẹ”. Thành công trong sự nghiệp, nhưng cô lại sớm gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm và cuối cùng quyết định lựa chọn làm mẹ đơn thân.

Giá bạc hôm nay 3/4: Giá bạc trong nước đi ngang

Giá bạc hôm nay 3/4: Giá bạc trong nước đi ngang

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 3/4 đi ngang, duy trì ở ngưỡng 75 triệu đồng/kg.

Người đàn ông 39 tuổi phát hiện ung thư đại tràng di căn gan từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông 39 tuổi phát hiện ung thư đại tràng di căn gan từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe - 1 giờ trước

GĐXH - Đau bụng kéo dài, rối loạn tiêu hóa tưởng chừng thông thường, người đàn ông 39 tuổi đi khám mới phát hiện ung thư đại tràng đã di căn gan.

Áp dụng ngay mẹo phong thủy cửa chính này để thu hút tiền tài vào nhà ngay lập tức

Áp dụng ngay mẹo phong thủy cửa chính này để thu hút tiền tài vào nhà ngay lập tức

- 1 giờ trước

GĐXH - Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của bất kỳ ngôi nhà nào trong phong thủy là cửa chính. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể áp dụng mẹo phong thủy cửa chính để thu hút tiền tài vào nhà ngay lập tức.

Cao Bằng: Đất ở bao nhiêu m2 địa phường này mới được tách sổ đỏ theo quy định 2026

Cao Bằng: Đất ở bao nhiêu m2 địa phường này mới được tách sổ đỏ theo quy định 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, căn cứ theo quy định số 46/2024/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, đất thổ cư (đất ở) tại khu vực phường và thị trấn phải có diện tích tối thiểu sau tách thửa là 36m2, khu vực xã tại thành phố là 40m2 và xã tại nông thôn là 60m2 thì mới được cấp sổ đỏ.

Top