Vùng kín sưng đỏ sau khi 'yêu' vì dùng bao cao su giả
Dân số và phát triểnHai giờ sau khi quan hệ tình dục, Tiểu Châu (Trung Quốc) thấy vùng kín ngứa ngáy khó chịu. Bác sĩ cho biết cô bị viêm sinh dục và tử cung cấp.
GĐXH - Mỗi năm, người Việt dùng 500-600 triệu bao cao su. Tuy nhiên không phải ai cũng biết được cách phân biệt đâu là bao cao su giả, đâu là bao cao su chính hãng.
Hai giờ sau khi quan hệ tình dục, Tiểu Châu (Trung Quốc) thấy vùng kín ngứa ngáy khó chịu. Bác sĩ cho biết cô bị viêm sinh dục và tử cung cấp.
GiadinhNet – Bần thần trở về nhà với hộp “gia bảo” bao giả trên tay, Trang vô cùng hối hận và tự trách bản thân mình đã quá vội vàng quy chụp chồng ngoại tình để rồi hôn nhân đang trên bờ vực của sự tan vỡ…
Người Việt mỗi năm dùng 500-600 triệu bao cao su, trong khi 85% hàng trên thị trường là giả, kém chất lượng, dễ gây dị ứng, lây bệnh tình dục.
Bao cao su giả thường kém chất lượng, dễ rách nên nguy cơ mắc bệnh lây qua đường tình dục rất lớn và không có tác dụng phòng tránh thai
Dù đã cẩn thận mang bao cao su khi “giao ban” nhưng do mua phải bao cao su giả nên không ít người đã gánh hậu quả mang thai ngoài ý muốn, lây bệnh tình dục, thậm chí đi viện vì dị ứng.
GiadinhNet - Vừa qua, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã thu giữ hơn 600.000 bao cao su (BCS) không có hóa đơn chứng từ và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đây là vấn đề đáng lo ngại về chất lượng bao cao su cũng như các phương tiện tránh thai khác đang trôi nổi trên thị trường. Tổng cục DS-KHHGĐ đã đề nghị Chi cục QLTT Hà Nội tiến hành tiêu hủy số BCS trên theo đúng quy định của pháp luật.
Mặc dù bao cao su (BCS) ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, song hầu hết người mua chỉ chú ý đến mẫu mã và giá cả sản phẩm chứ không quan tâm có phải là hàng thật hay không, của nhà sản xuất nào và hạn sử dụng ra sao.