Báo động tình trạng trẻ em bị bóc lột vì mục đích thương mại

| Xã hội

GiadinhNet - Trẻ em và thanh thiếu niên bị bóc lột vì mục đích thương mại đang tăng lên mức báo động tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đặc biệt ở vùng Nam và Đông Nam Á vừa được Tổ chức Đường dây hỗ trợ trẻ em quốc tế (CHI) công bố trong Hội nghị Child Helpline khu vực Châu Á-Thái Bình Dương tổ chức tại Hà Nội ngày 26/11.

Bản báo cáo do CHI công bố với tên gọi “Tiếng nói của trẻ em và thanh thiếu niên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương” dựa trên thông tin từ các đường dây hỗ trợ trẻ em là thành viên của CHI tại khu vực này trong 10 năm qua (bao gồm 173 thành viên từ 141 quốc gia). Báo cáo cho thấy, ngoài vấn đề bóc lột vì mục đích thương mại, các vấn đề về tâm lý và sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên cũng đang tăng lên nhiều hơn. Theo đó, từ năm 2003 đến nay, đã có khoảng 41 triệu cuộc gọi đến các đường dây hỗ trợ trẻ em khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Hầu hết các cuộc gọi có liên quan đến mối quan hệ trong gia đình (21%), vấn đề tâm lý và sức khỏe tâm thần (15%), mối quan hệ bạn bè (15%) và vấn đề xâm hại, bạo lực (14%). Trong đó, các cuộc gọi liên quan đến vấn đề tâm lý, sức khỏe tâm thần đã tăng từ mức 9% năm 2003 lên 29% năm 2012 và tỉ lệ cuộc gọi liên quan đến vấn đề bóc lột vì mục đích thương mại cũng tăng từ mức 1% năm 2003 lên mức 4% năm 2012. Điều đáng kinh ngạc nhất là năm 2012, trung bình mỗi đường dây hỗ trợ trẻ em trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương hàng ngày nhận được 11 cuộc gọi liên quan đến vấn đề bóc lột vì mục đích thương mại.

Các đường dây hỗ trợ trẻ em trong khu vực nhận được ngày càng nhiều các cuộc gọi về vấn đề không nhà cửa, thiếu đói, cần được hỗ trợ thức ăn, nhà ở và các nguồn lực. Sự gia tăng của các vấn đề này trong những năm qua cho thấy, ngày càng nhiều trẻ em và thanh thiếu niên đang muốn liên hệ với đường dây hỗ trợ trẻ em với mong muốn thoát khỏi đói nghèo và có được một mái nhà.

Tại Việt Nam, sau 9 năm hoạt động, Đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em với tên gọi là phím số diệu kỳ 18001567 của Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em (Bộ LĐ,TB&XH) cũng đã tiếp nhận và xử lý 1.443.767 cuộc gọi của trẻ em và người lớn từ khắp nơi trong cả nước. Trong đó có 203.538 cuộc gọi tư vấn, 7.090 cuộc gọi kết nối, 2.773 trường hợp được can thiệp, trợ giúp với các dịch vụ khẩn cấp. Gần 2.000 trường hợp được tư vấn, trị liệu tâm lý trực tiếp tại tổng đài.

Bà Nenita La Rose, Giám đốc điều hành CHI kêu gọi: “Trẻ em là tương lai của chúng ta! Những tác động về tâm lý và sức khỏe tâm thần kéo dài, vấn đề bóc lột hoặc thiếu hụt các nhu cầu cơ bản sẽ phá vỡ sự phát triển của trẻ em và thanh thiếu niên! Chúng ta cần hành động ngay trước khi quá muộn!”.

         Mai Thúy

baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.