Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bão sẽ gây mưa to cho miền Bắc

Thứ bảy, 14:48 22/06/2013 | Xã hội

Sáng nay, bão Bebinca tiến sát đảo Hải Nam (Trung Quốc) và cách bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 470 km. Từ chiều nay, các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, 10h sáng tâm bão cách bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 470 km, mạnh cấp 9 (sức gió tối đa 88 km một giờ). Hôm nay, bão sẽ vượt đảo Hải Nam (Trung Quốc), đi vào vịnh Bắc Bộ.

Đến 10h sáng mai, tâm bão trên vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 110 km, giảm còn cấp 8. Khi xuống vịnh, thay vì gần như đi ngang, bão sẽ chếch lên theo hướng Tây Tây Bắc, nhắm vào các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sau khi đổ bộ, bão nhanh chóng suy yếu.

Bắc biển Đông hôm nay còn có gió mạnh cấp 7. Vịnh Bắc Bộ (gồm cả các huyện đảo Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, Bạch Long Vĩ) từ chiều nay gió sẽ mạnh lên cấp 9, biển động rất mạnh. Ven biển các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, nơi sở hữu nhiều bãi tắm đẹp, từ đêm nay sẽ có gió mạnh tới cấp 8.

Dự báo hôm nay của đài Việt Nam tương tự đài Hải quân Mỹ khi cho rằng bão tiến sâu vào vùng Đông Bắc Bộ của Việt Nam. Trong khi đó, đài Hong Kong lại nhận định bão chỉ đi qua Móng Cái (Quảng Ninh) sau đó quặt lên hướng bắc, tiến sâu vào Trung Quốc.

Bão sẽ gây mưa to cho miền Bắc 1
  Hà Nội được dự báo nằm trong khu vực ảnh hưởng của bão. Ảnh: NCHMF.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương nhận định, bão kết hợp với gió mùa tây nam sẽ gây mưa to cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều và đêm nay. Đợt mưa kéo dài 2-3 ngày làm xuất hiện lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum. Hiện mực nước các sông thấp nên mức lũ dự báo chỉ đạt báo động 1.

Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ nhận định, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, biểu hiện là những cơn mưa to vào chiều tối và đêm nay. Trong 2-3 ngày tới, các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình và Hà Nam lượng mưa 150-250 mm. Hưng Yên, Hải Dương và Hà Nội dao động 100-150 mm.

Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, hiện ở khu vực quần đảo Hoàng Sa còn 68 tàu thuyền với trên 800 lao động. Ở vịnh Bắc Bộ, nơi tâm bão sẽ đi qua, có 17.700 phương tiện đang hoạt động và neo đậu. Các phương tiện này đã được thông báo về diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

Bão Bebinca hình thành từ một áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Ngày 20/6, do tương tác với bão Leepi nên áp thấp nhiệt đới thay đổi hướng nhiều lần. Sáng 21/6, do Leepi đã di chuyển xa, không còn sự chịu sự chi phối nên áp thấp nhiệt đới đã di chuyển nhanh hơn, hướng đi mạch lạc hơn và mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão thứ hai trên biển Đông.

Dự báo năm nay số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông có thể tới 13 cơn (cao hơn mức trung bình), nhưng chỉ 5-6 cơn ảnh hưởng tới đất liền Việt Nam.
 
Theo VnExpress
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 40 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top