Bão Thần Sấm sẽ giảm cấp khi vào bờ
GiadinhNet - Tối và đêm 18/7 bão số 2 (tên gọi quốc tế là bão Rammasun, hay bão Thần Sấm) đã mạnh dần lên, sức bão mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 giật cấp 15, cấp 16. <br/>Dự báo bão còn mạnh thêm, nhưng sẽ giảm cấp trước khi vào bờ.
![]() |
Tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa triển khai các giải pháp phòng chống bão Thần Sấm, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm DBKTTV Trung ương cho biết, các cơ quan dự báo khí tượng trên thế giới đều thống nhất bão di chuyển qua đảo Hải Nam vào Vịnh Bắc bộ, sau đó theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào đất liền Việt Nam.
Hiện bão đang di chuyển vào vùng ấm nhất của biển Đông nên được tiếp thêm năng lượng và nhiều khả năng sẽ tăng cường độ, đạt sức mạnh cực đại trước khi vào đảo Hải Nam, sau đó mới giảm cấp.
Các thông số quan trắc cho thấy bão có khả năng giảm 2 cấp sau khi qua đảo Hải Nam và giữ nguyên cấp độ đó khi vào bờ các tỉnh Quảng Ninh - Thái Bình.
Dự báo hoạt động bão đổ vào Việt Nam
Dự báo tối và đêm 18-7, vùng tâm bão có thể đi vào Bắc vịnh Bắc Bộ, theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình.
Từ chiều tối 18-7 vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (gồm đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội. Sóng biển cao 5-6m.
Đêm nay từ Quảng Ninh đến Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang, Lạng Sơn có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, cấp 14. Các nơi khác ở đồng bằng và đông bắc Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.
Ở các tỉnh Bắc Bộ từ đêm nay có mưa to đến rất to. Vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng.
Nếu bão di chuyển nhanh thì đổ bộ từ 4-5g sáng 19/7, nếu chậm thì từ 15-16g ngày 19/7 tâm bão có thể ở trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (118-149 km/giờ), giật cấp 15, cấp 16. Sức gió khi vào bờ mạnh nhất là cấp 11, giật cấp 12 đến 14.
Khu vực Nam Định đến Ninh Bình có gió cấp 8-9 khi bão đổ bộ. Do bão đổ bộ vào thời điểm thủy triều thấp nên nước dâng không đáng kể.
Mưa do bão tập trung ở ven biển và đồng bằng Bắc bộ từ 19-7 đến 20-7 rồi lan dần lên miền núi phía Bắc đến 21-7. Lượng mưa khoảng 200-300mm có nơi 300-400mm. Miền núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất, khu vực đồng bằng và đô thị như Hà Nội, Hải Phòng đề phòng ngập lụt khi mưa lớn.
Khoảng 24-48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, đi vào đất liền dọc theo vùng núi Bắc Bộ và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía tây bắc bộ.
|
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá: Bão số 2 rất mạnh nên hết sức nguy hiểm. Cần hết sức đề phòng khi bão có khả năng mạnh hơn và thời điểm và vị trí đổ bộ còn biến động. Từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa đều phải xác định có khả năng bị bão ảnh hưởng trực tiếp để chủ động phòng chống ở mức cao nhất. Bộ NN&PTNT đề nghị thêm các tỉnh cần sơ tán dân xong trước 16g ngày 18/7. Đặc biệt các địa phương có đông khách du lịch, nhất là khách nước ngoài phải thông báo, có phương án bảo vệ du khách; phải kiểm tra bảo vệ các công trình cao tầng, cột ăng ten, biển quảng cáo ở đô thị để hạn chế gây tai nạn trong bão. Bộ GTVT chỉ đạo Đài Thông tin duyên hải nắm chắc hành trình, thông báo cho tàu vận tải thông tin về bão để phòng chống, kể cả tàu nước ngoài. Số lượng tàu này lớn, nếu không nắm được thông tin thì rất nguy hiểm. Những năm qua chúng ta cũng phải cứu hộ cứu nạn tàu này trong bão rất khó khăn và nguy hiểm. |
Trà Giang
