Bảo vệ và phát triển các dân tộc rất ít người ở Điện Biên
GiadinhNet – Điện Biên là tỉnh miền núi biên giới, giao thông đi lại khó khăn, địa bàn rộng, phân bố dân cư không đồng đều. Đây là địa phương có 19 dân tộc cùng sinh sống, trong có nhóm dân tộc rất ít người như đồng bào Si La, Cống…
Cái khó khăn nhất được Sở Y tế tỉnh Điện Biên đặt ra chính từ tập quán của dân tộc rất ít người còn duy trì hủ tục lạc hậu, không tiếp cận dịch vụ y tế khi có bệnh. Bên cạnh đó còn tình trạng người dân ở đây di cư tự do, nhận thức còn hạn chế, chưa tích cực tham gia các chương trình y tế để nâng cao sức khỏe…
Theo đánh giá, tốc độ phát triển dân số của các dân tộc rất ít người đạt thấp; chiều cao, cân nặng trung bình còn khá khiêm tốn; suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi còn ở mức cao; các chỉ tiêu về phòng bệnh còn thấp; tuổi thọ trung bình đạt thấp so với tuổi thọ trung bình chung của tỉnh.
Dù vậy, bảo vệ và phát triển các dân tộc rất ít người luôn là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt, được thực hiện đầy đủ và nghiêm túc của toàn tỉnh Điện Biên. Được sự quan tâm ban ngành chức năng địa phương cùng sự hỗ trợ chuyên môn và nguồn lực từ Trung ương, chính sách y tế, dân số cho người dân tộc rất ít người đang từng bước được cải thiện.

Mô hình hỗ trợ giống lúa từ Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững được thực hiện tại các bản làng dân tộc thiểu số của tỉnh Điện Biên. Ảnh: Lan Phương
Bản Nậm Sin, xã Chung Chải nằm cách trung tâm huyện Mường Nhé gần 40km. Đây là nơi cư trú duy nhất của 50 hộ, với 223 nhân khẩu đồng bào dân tộc Si La trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Do cư trú tại địa bàn khó khăn về giao thông, trình độ sản xuất lạc hậu nên đời sống của đồng bào gặp rất nhiều khó khăn. Trước đây, người Si La ở Nậm Sin sống gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, kinh tế mang tính tự cung tự cấp với phương thức canh tác lạc hậu, phụ thuộc vào tự nhiên nên cái đói, cái nghèo cứ đeo bám dân bản quanh năm.
Nhờ nguồn lực đầu tư từ Dự án "Hỗ trợ phát triển dân tộc Si La", bản Nậm Sin đã có bước phát triển đáng kể. Trước đây, bà con dân bản chủ yếu sống trong những ngôi nhà tạm bợ thì nay được hỗ trợ làm nhà ở khang trang, kiên cố. Đặc biệt, bản Nậm Sin được đầu tư mở rộng đường giao thông, xây dựng công trình nước sinh hoạt bảo đảm vệ sinh với hệ thống 7 bể chứa; đầu tư công trình thủy lợi có năng lực tưới tiêu cho hơn 10ha với hệ thống kênh mương khép kín...

Bản Nậm Sin giờ đã có thêm nhiều những nếp nhà khang trang. Ảnh: Ngọc Bích
Bên cạnh đó, người dân còn được tập huấn nâng cao năng lực sản xuất, tiếp thu khoa học - kỹ thuật và chăm sóc sức khỏe nên nhận thức của người dân đã được nâng cao. Con em trong bản được đến trường học hành đầy đủ.
Ông Hù Chà Thái, người có uy tín của bản Nậm Sin tâm sự: "Mấy năm nay, đời sống người dân đã ổn định hơn trước. Người dân có điện thắp sáng, có máy xát lúa gạo thay giã gạo thủ công, được xem Tivi để nắm bắt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đời sống của bà con đã thay đổi rất nhiều, không còn khổ như trước đây nữa".
Theo bà Đặng Thúy Lan, Trưởng phòng Truyền thông – Giáo dục, Chi cục Dân số & KHHGĐ tỉnh Điện Biên, điều đáng mừng nhất là hiện nay, bản Nậm Sin đã không còn tình trạng hôn nhân cận huyết thống. Con em dân tộc Si La đã kết hôn với các dân tộc khác ở trong vùng. Tỷ lệ dân số của người Si La đã được cải thiện đáng kể (năm 2004, bản chỉ có 35 hộ dân với hơn 170 khẩu).

Con em người dân tộc Si La đến trường học cái chữ ngày càng đông. Ảnh: Chu Linh
Cùng với đồng bào Si La, dân tộc Cống là dân tộc nằm trong số 16 dân tộc rất ít người của Việt Nam. Theo điều tra năm 2009 toàn tỉnh Điện Biên có 184 hộ với 923 nhân khẩu dân tộc Cống. Đến nay, dân số đã phát triển lên 225 hộ, 1.152 nhân khẩu, sinh sống chủ yếu tại các bản làng của 3 huyện: Mường Nhé, Nậm Pồ, Ðiện Biên.
Những năm trước, cuộc sống của dân tộc Cống gặp nhiều khó khăn, sản xuất manh mún, chủ yếu là "chọc lỗ, tra hạt". Nhất là dịch bệnh, hạn hán, mất mùa xảy ra triền miên khiến cuộc sống của bà con, luẩn quẩn trong đói nghèo, lạc hậu.
Xuất phát từ kết quả điều tra, nghiên cứu và đề xuất của các ngành chức năng, năm 2012 UBND tỉnh Điện Biên đã phê duyệt Ðề án "Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc Cống" với tổng vốn thực hiện hơn 187 tỷ đồng. Ban Dân tộc tỉnh đã ưu tiên đầu tư các công trình điện, đường, trường, trạm phù hợp nhu cầu đời sống và nguyện vọng của người dân. Hiện nay đã thực hiện được 16 công trình: 3 công trình san nền, giao thông, thoát nước; 2 công trình cầu treo; 5 công trình đường giao thông; 2 công trình điện sinh hoạt. Ðặc biệt, Ðề án cũng thực hiện hỗ trợ điều kiện sống, phát triển sản xuất, chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần... Nhờ đó, các bản dân tộc Cống trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có những bước chuyển mình trông thấy.

Những chiếc máy xay ngô giúp đồng bào người Cống ở bản Nậm Kè, xã Nậm kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên chăn nuôi dễ dàng hơn. Ảnh: H. Minh
Bên cạnh những đổi thay mang tính đột phá về kinh tế - xã hội, đời sống của đồng bào dân tộc Si La, dân tộc Cống ở Điện Biên vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Về cơ bản đời sống của họ vẫn tụt hậu so với các dân tộc khác trên cùng địa bàn. Sản xuất đã có bước phát triển nhưng mùa màng bấp bênh, năng suất thấp, chăn nuôi thường xuyên bị dịch bệnh đe dọa. Cơ sở hạ tầng bước đầu đã được đầu tư xây dựng nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu của đồng bào, một số công trình đã hỏng hóc, xuống cấp. Ngoài ra, một số hủ tục như tảo hôn vẫn tồn tại dẫn đến chất lượng dân số thấp, thể trạng yếu dễ mắc bệnh tật.
Hiện nay, đồng bào các dân tộc rất ít người ở tỉnh Điện Biên đang cần thêm các nguồn lực đầu tư của nhà nước, sự sát sao quan tâm của chính quyền địa phương nhằm phát triển sản xuất, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao chất lượng dân số. Đặc biệt quan tâm chú trọng phát triển giáo dục, có những chính sách ưu tiên đối với con em đồng bào dân tộc rất ít người, nhất là với những em đã hoàn thành chương trình phổ thông trung học và học xong chuyên nghiệp. Có như vậy, đời sống của cộng đồng dân tộc thiểu số mới có cơ hội phát triển bền vững và bắt kịp các dân tộc khác trên địa bàn.
Văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số đứng trước nguy cơ mai một, thất truyền
Chia sẻ về khó khăn của người thực hiện công tác sưu tầm, phục dựng văn hóa dân tộc thiểu số trên địa bàn, bà Trịnh Thị Mai (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ðiện Biên) tâm sự: "Do điều kiện các bản đều ở xa, trình độ nhận thức còn nhiều hạn chế, không có chữ viết, sống xen kẽ với các dân tộc khác nên người dân chưa có ý thức lưu giữ, truyền bá văn hóa của dân tộc mình cho lớp kế tiếp. Có nơi, chính quyền chưa thật sự tạo điều kiện, chưa quan tâm công tác vận động, tuyên truyền người cao tuổi, người có uy tín truyền dạy văn hóa của dân tộc cho thế hệ trẻ, nguy cơ mai một văn hóa các dân tộc ngày càng rõ rệt.
Do vậy, để bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số rất cần sự vào cuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, của các cộng đồng dân cư và nhóm dân tộc, dòng họ đến từng gia đình, cá nhân".
Nhật Tân

Gợi ý một số món ăn mềm dễ nấu cho người cao tuổi
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcViệc chú trọng vào những món ăn mềm, dễ tiêu hóa cho người cao tuổi chính là cách thể hiện sự quan tâm, yêu thương đến những người thân yêu trong gia đình.

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân số và phát triển trong tình hình mới
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcGĐXH – Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 1745/QĐ-TTg ngày 15/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 149-KL/TW ngày 10/4/2025 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

9X Đồng Nai có con sau 9 năm hiếm muộn, ngày đi sinh nghe mẹ nói câu nghẹn lòng
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcSau nhiều biến cố, 9X Đồng Nai nhận ra, phép màu sẽ đến từ chuỗi những đau đớn, tuyệt vọng và sự nỗ lực không ngừng của mình.

Mổ cấp cứu lấy thai cho người phụ nữ nặng 178kg
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcSản phụ 28 tuổi nặng 178kg, nhiều bệnh lý thai kỳ nguy hiểm, được chuyển viện cấp cứu trong tình trạng nguy cơ cao cho cả mẹ và thai nhi.

Căng não chạy đua với thời gian cứu mẹ con sản phụ nặng 178kg, mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, với cân nặng lớn kèm theo bệnh lý tiền sản giật và đái tháo đường, việc sinh thường gần như bất khả thi. Ngay cả lựa chọn sinh mổ cũng tiềm ẩn hàng loạt nguy cơ nguy hiểm.

Hà Nội tổ chức tập huấn Hệ thông tin quản lý chuyên ngành Dân số MIS2025RS, phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Sáng ngày 14/8, Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống Tệ nạn xã hội Hà Nội đã tổ chức Lớp tập huấn Hệ thông tin quản lý chuyên ngành Dân số MIS2025RS – phiên bản phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp năm 2025.

Trữ trứng ở tuổi 34: Với tôi đó là món quà tự tặng cho tương lai sau nhiều biến cố, ai nói kệ ai
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcTôi đã trữ trứng thành công, giờ nghĩ lại đúng là sáng suốt.

Đau lòng: Sản phụ mất con vì chọn 'ngày đẹp, giờ đẹp' sinh mổ chủ động
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Sau khi được mổ đẻ chủ động ở tuần 37, trẻ có biểu hiện suy hô hấp, không đáp ứng với các biện pháp điều trị và không qua khỏi.

Nghẹt thở hành trình vừa giữ con vừa bảo toàn tính mạng cho sản phụ mắc ung thư cổ tử cung
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Khi nghe bác sĩ chẩn đoán bị ung thư cổ tử cung, chị L. hoang mang, sợ hãi tột độ. Chị chỉ nghĩ đến em bé trong bụng, liệu con có cơ hội sống? Liệu mình có kịp nhìn thấy con lúc chào đời?...

Giới trẻ đang lười yêu, ngại cưới, sinh con muộn và những hệ lụy nghiêm trọng về sau
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcGĐXH - Kết hôn muộn, ngại sinh con đang ngày càng phổ biến ở nước ta. Đây là thực tế rất đáng báo động bởi không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dân số mà còn kéo theo hệ lụy nghiêm trọng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn
Dân số và phát triểnGĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.