Bắt 11 đối tượng mua bán người qua Campuchia

| Pháp luật

Chiều 15/7, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa phối hợp cùng các đơn vị, địa phương tổ chức bắt giữ nhóm 11 đối tượng hoạt động có dấu hiệu phạm tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Theo thông tin từ cơ quan công an, qua công tác nắm địa bàn, đối tượng, các trinh sát phát hiện nhóm đối tượng do Đặng Công Tín (20 tuổi, quê Phú Yên) cầm đầu tìm kiếm phụ nữ trẻ tuổi nhẹ dạ, cả tin, hiểu biết còn hạn chế đang có nhu cầu kiếm việc làm.

Đối tượng đưa ra các thông tin, mức lương hấp dẫn… rồi dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, cưỡng ép để lừa bán các nạn nhân vào các cơ sở massage, karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Dương và bán qua Campuchia. Các đối tượng hoạt động với thủ đoạn tinh vi, địa bàn hoạt động rộng liên quan đến các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước.

Bắt 11 đối tượng mua bán người qua Campuchia - Ảnh 1.

Đặng Công Tín được xác định là kẻ cầm đầu nhóm 11 đối tượng.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 12/7 Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với các đơn vị có liên quan đồng loạt bắt giữ 11 đối tượng có liên quan đến hành vi mua bán người, bắt giữ người trái pháp luật. Kết quả điều tra bước đầu đến nay, xác định nhóm đối tượng này đã bắt giữ và bán 3 người phụ nữ cho cơ sở massage trên địa bàn tỉnh Bình Dương và 2 người phụ nữ lừa bán sang Campuchia.

Hiện nay Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại tá Tạ Văn Đẹp - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương chia sẻ, đây là ổ nhóm mua bán người hoạt động có tính chất manh động, tinh vi phức tạp dưới nhiều hình thức, liên kết với nhau trên nhiều tỉnh thành; có sự phân công vai trò nhiệm vụ cho từng đối tượng; một số đối tượng trước đây từng là nhân viên công ty đòi nợ thuê, sau khi lực lượng Công an đánh mạnh làm tan rã liền cấu kết với đối tượng trong nước và đối tượng người Việt ở nước ngoài để dụ dỗ, lôi kéo các cháu bán vào karaoke, massage hoặc đưa qua biên giới bán vào các tụ điểm hoạt động trái pháp luật.

Theo đại tá Đẹp, thời gian tới Công an tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai quyết liệt các Kế hoạch tấn công trấn áp mạnh để tập trung kéo giảm tình hình tội phạm đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Ý kiến của bạn
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.