Triệt phá đường dây trồng, tiêu thụ cần sa quy mô lớn ở Tây Nguyên

| Pháp luật

Lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá đường dây trồng và tiêu thu cần sa quy mô lớn, thu giữ hơn 31kg và hơn 1.000 hạt giống cần sa.

Ngày 22-12, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thành Nhân (SN 1985), Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985), Chu Văn Thiêm (SN 1987, cùng ngụ tỉnh Đắk Nông) và Phùng Văn Kiên (SN 1987, ngụ tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi trồng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Triệt phá đường dây trồng, tiêu thụ cần sa quy mô lớn ở Tây Nguyên - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, tối 11-12, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm cảnh sát giao thông Krông Búk phối hợp với Công an huyện Krông Búk phát hiện ôtô mang BKS: 48A - 137.05 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng Gia Lai - Đắk Nông có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện trong xe có 3 bao chứa 22kg hoa và 300 cây cần sa.

Triệt phá đường dây trồng, tiêu thụ cần sa quy mô lớn ở Tây Nguyên - Ảnh 2.

Tang vật của vụ án

Ngay sau đó, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã khám xét khẩn cấp nơi ở và rẫy của các đối tượng tại tỉnh Đắk Nông và tỉnh Gia Lai và thu giữ thêm số lượng lớn hạt giống cần sa, 9,4kg hoa cần sa. Tổng khối lượng cần sa thu giữ là hơn 31kg và hơn 1.000 hạt giống cần sa.

Tại cơ quan công an, đối tượng Mạnh khai nhận đã thiết lập đường dây trồng, mua bán, vận chuyển cần sa đi tiêu thụ.

Đối tượng Mạnh mua hạt giống trên mạng xã hội rồi giao cho Thiêm tìm người có nhu cầu trồng, hướng dẫn cách chăm sóc, thu hoạch sau đó mua lại hoa cần sa. Thiêm đã trao đổi với Kiên về việc sẽ cung cấp hạt giống, bao tiêu sản phẩm và được Kiên đồng ý.

Triệt phá đường dây trồng, tiêu thụ cần sa quy mô lớn ở Tây Nguyên - Ảnh 3.

Đối tượng Nguyễn Văn Mạnh cầm đầu đường dây

Khoảng tháng 8-2022, Thiêm giao hạt giống cần sa cho Kiên trồng trên 0,9ha đất rẫy tại tỉnh Gia Lai. Đến đầu tháng 12-2022, Thiêm liên lạc với Mạnh báo đến tỉnh Gia Lai để lấy hoa cần sa.

Sáng 11-12, Mạnh thuê Nhân từ tỉnh Đắk Nông đến huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai lấy cần sa để mang đi tiêu thụ tại TP HCM và một số tỉnh khác thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.