Hà Nội
23°C / 22-25°C
Người dân vây 2 người của đoàn nhạc vì nghi bắt cóc trẻ con

Người dân vây 2 người của đoàn nhạc vì nghi bắt cóc trẻ con

Pháp luật

Thấy 2 người lạ mặt trên đường làng, người dân xã Thạch Bằng (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho rằng họ là những người bắt cóc trẻ con, nên đã vây bắt giao nộp cho công an.

Đang ngồi với chị gái bị kẻ bắt cóc ập vào khống chế, nhờ hành động đầy nhanh trí, bé trai 8 tuổi cứu thoát cả mình và chị

Đang ngồi với chị gái bị kẻ bắt cóc ập vào khống chế, nhờ hành động đầy nhanh trí, bé trai 8 tuổi cứu thoát cả mình và chị

Bốn phương

Dù tình huống bất ngờ xảy ra nhưng cậu bé 8 tuổi vẫn hết sức bình tĩnh và có cách xử lý thông minh, từ đó cứu thoát bản thân và chị gái.

Sự thật thông tin học sinh ở Hải Dương bị bắt cóc trên đường đi học

Sự thật thông tin học sinh ở Hải Dương bị bắt cóc trên đường đi học

Xã hội

GiadinhNet - "Sau khi tiến hành xác minh, điều tra thì đây không phải là vụ bắt cóc trẻ con hay bắt cóc học sinh như người dân trình báo...", đại diện Công an xã Vạn Phúc cho biết.

Thanh Hóa: Đi bán áo mưa, người đàn ông bị đánh bầm tím vì tưởng bắt cóc trẻ con

Thanh Hóa: Đi bán áo mưa, người đàn ông bị đánh bầm tím vì tưởng bắt cóc trẻ con

Xã hội

GiadinhNet – Một người đàn ông đi bán áo mưa bị đánh thâm tím mặt vì bị nghi ngờ bắt cóc trẻ con. Đồng thời cơ quan chức năng triệu tập người tung tin thất thiệt trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Quá khứ bất hảo của người đàn ông bị nghi bắt cóc bé 7 tuổi ở Hà Nội

Quá khứ bất hảo của người đàn ông bị nghi bắt cóc bé 7 tuổi ở Hà Nội

Pháp luật

GiadinhNet – Đối tượng bị nghi ngờ bắt cóc cháu bé 7 tuổi xảy ra trên địa bàn xã Đại Xuyên (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) từng vào tù ra tội.

Hà Nội: Nghi vấn người đàn ông bắt cóc cháu bé 7 tuổi bỏ chạy

Hà Nội: Nghi vấn người đàn ông bắt cóc cháu bé 7 tuổi bỏ chạy

Pháp luật

GiadinhNet – Cơ quan công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đang làm rõ nghi vấn vụ một người lạ mặt bắt cóc một bé trai trên địa bàn.

Xin người nhà dẫn bé gái 9 tuổi đi ăn cưới, cặp vợ chồng bắt cóc đứa trẻ rồi tự vẫn nhưng không thấy bóng dáng bé tại hiện trường

Xin người nhà dẫn bé gái 9 tuổi đi ăn cưới, cặp vợ chồng bắt cóc đứa trẻ rồi tự vẫn nhưng không thấy bóng dáng bé tại hiện trường

Bốn phương

Vụ mất tích của bé gái sau khi bị cặp vợ chồng chủ nhà trọ bắt cóc đang gây xôn xao dư luận Trung Quốc.

Đinh ninh kẻ bắt cóc là y tá, mẹ trẻ không đắn đo cho đưa con đi và mất con từ đó

Đinh ninh kẻ bắt cóc là y tá, mẹ trẻ không đắn đo cho đưa con đi và mất con từ đó

Bốn phương

Em bé đã được đưa cho người phụ nữ ấy một cách nhanh chóng bởi gia đình cô bé tin rằng đây chính là y tá của bệnh viện, trong khi đó, nhân viên bệnh viện lại mặc định người phụ nữ này là họ hàng của gia đình bé

Nửa đêm lẻn vào nhà họ hàng xa để bắt cóc trẻ con, hỏi ra mới biết sự thật khó ngờ

Nửa đêm lẻn vào nhà họ hàng xa để bắt cóc trẻ con, hỏi ra mới biết sự thật khó ngờ

Bốn phương

Vừa đặt con đi sang phòng bên cạnh, bà mẹ nghe tiếng con khóc vội chạy ra đã không thấy con đâu mà chỉ nghe tiếng con khóc xa dần. Lần đuổi theo kẻ bắt cóc, vợ chồng họ không ngờ đó lại là người bà con xa.

Bắt giữ các đối tượng cầm đầu vụ giám đốc bị đốt xe vì nghi thôi miên, bắt cóc trẻ em

Bắt giữ các đối tượng cầm đầu vụ giám đốc bị đốt xe vì nghi thôi miên, bắt cóc trẻ em

Pháp luật

GiadinhNet - Các đối tượng cầm đầu đã kích động người dân bao vây, đòi hành hung và trực tiếp đập phá, đốt chiếc xe ô tô của anh Hải.

Thực hư thông tin kẻ bắt cóc trẻ em giữa trung tâm Hà Nội bị người dân đánh đến ngất xỉu

Thực hư thông tin kẻ bắt cóc trẻ em giữa trung tâm Hà Nội bị người dân đánh đến ngất xỉu

Pháp luật

GiadinhNet- Chiều nay (1/8) trên nhiều trang mạng xã hội xuất hiện clip kèm thông tin về 1 vụ việc nghi là bắt cóc trẻ em xảy ra tại địa bàn phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội khiến nhiều người hoang mang.

Vụ nghi thôi miên, bắt cóc trẻ con ở Hải Dương: Gia đình chủ nhà có phải chịu hình phạt?

Vụ nghi thôi miên, bắt cóc trẻ con ở Hải Dương: Gia đình chủ nhà có phải chịu hình phạt?

Xã hội

GiadinhNet - "Xét về khía cạnh của vụ việc này thì có thể xử lý hành chính đối với vợ chồng chị Quyên bằng việc bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 589 Bộ Luật dân sự năm 2015", luật sư Ngọc Anh cho biết.

Tâm lý đám đông và hệ lụy của việc  tự cho mình quyền năng “tự xử”

Tâm lý đám đông và hệ lụy của việc tự cho mình quyền năng “tự xử”

Xã hội

GiadinhNet - Chỉ vì những lời nói thiếu căn cứ, chưa kiểm chứng, rất nhiều người dân đã hùa nhau để gây nên những hành vi vi phạm pháp luật. Mới đây là vụ đốt xe ô tô ở Hải Dương và vụ đánh đập thậm tệ 2 người phụ nữ làm việc tại trung tâm tình thương đi bán tăm dạo do nghi ngờ họ có hành vi bắt cóc trẻ con đã khiến dư luận được phen dậy sóng.

Vợ chồng chủ nhà trong vụ giám đốc nghi thôi miên bắt cóc trẻ em nói gì ?

Vợ chồng chủ nhà trong vụ giám đốc nghi thôi miên bắt cóc trẻ em nói gì ?

Xã hội

GiadinhNet - Khi về vừa đến cửa nhà tôi thấy chóng mặt, choáng váng, trong người khó chịu. Tuy nhiên, lúc này anh Hải hỏi dồn giấy bút đâu, thấy vậy tôi chạy sang hàng xóm nhờ gọi điện cho chồng và hô hoán…”, chị Quyên cho biết.

Người vợ của giám đốc nghi thôi miên, bắt cóc trẻ con ở Hải Dương lên tiếng

Người vợ của giám đốc nghi thôi miên, bắt cóc trẻ con ở Hải Dương lên tiếng

Xã hội

GiadinhNet - “Hiện tại, vợ chồng tôi chưa có ý định làm đơn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bất kỳ ai và báo chí đã thông tin rõ ràng để lấy lại danh dự cho anh Hải...", chị Hoa tâm sự.

Nhầm tưởng thôi miên bắt cóc trẻ con: Tiền lệ nguy hiểm “nghi là đánh, bức xúc là đốt”

Nhầm tưởng thôi miên bắt cóc trẻ con: Tiền lệ nguy hiểm “nghi là đánh, bức xúc là đốt”

Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, tại thôn Đồng Hởi (xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, Hải Dương) một giám đốc doanh nghiệp cùng bạn vào nhà anh Phạm Đắc Bắc (SN 1984) hỏi mua đồ gỗ thì bị dân làng nghi có hành vi thôi miên, bắt cóc trẻ con. Vụ việc trở nên nghiêm trọng khi hai người đàn ông này bị người dân bắt giữ rồi thiêu rụi xe ô tô.

Top