Bắt đầu uống vaccine phòng tả
Giadinh.net - Tại các huyện phía Tây Hà Nội, nước đang rút, công tác vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh đặt ra hết sức cấp bách. Từ ngày 14-16/11, huyện Thạch Thất tổ chức 99 điểm uống vaccine tả cho người dân, nhằm ngăn ngừa nguy cơ bùng phát dịch này.

Theo ông Trần Quang Nguyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất, đợt dịch tả năm 2007, Thạch Thất là một trong những ổ dịch lớn nhất cả nước. Vì vậy, ngay khi nước rút, UBND huyện đã triển khai tổng vệ sinh môi trường theo phương châm, nước rút đến đâu, vệ sinh đến đấy.
Huyện bỏ kinh phí tổ chức thu gom rác thải ở các xã, người dân tập kết rác tại các điểm, rồi thu gom theo thôn, xã. Song, do lượng rác thải tồn đọng nhiều, nên mặc dù Thạch Thất đã huy động lực lượng thanh niên xung phong, bộ đội, nhưng chưa thể thu gom hết trong ngày một ngày hai.
Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: “Hà Nội tổ chức uống vaccine cho người dân tại 10 xã thuộc huyện Thạch Thất. Đây là vùng ngập úng, nước rút chậm, lại từng xảy ra dịch tả năm trước, do đó, nguy cơ bùng phát dịch rất cao.
Theo kế hoạch, 2 đợt uống vaccine tả được thực hiện mỗi đợt kéo dài 3 ngày, cách nhau 14 ngày. Những người trên 10 tuổi, đã uống vaccine lần 1 mới được uống lần 2. Tại 10 xã ở huyện Thạch Thất, chúng tôi tổ chức 99 điểm uống vaccine tả, với 144.000 liều cho 37.790 người. Tổng chi phí cho đợt uống vaccine tả lần này khoảng 2,5 tỉ đồng”.
Uống vaccine tả, vẫn phải ăn chín uống sôi
Trước đó, ngoài việc bố trí túi thuốc sơ cứu và thuốc thông thường cho y tế thôn, để phục vụ nhân dân tại chỗ, ngày 10/11, 2 đội điều trị cơ động của Bệnh viện Sơn Tây tăng cường, đã tiến hành khám chữa bệnh tại Bình Phú và Thạch Xá. Sở Y tế Hà Nội cấp 1.300 cơ số thuốc thông thường cho 1.300 hộ gia đình tại 20 xã ngập úng.
Ngày 14/11, Thạch Thất tổ chức uống vaccine tả cho người dân tại 10 xã có nguy cơ bùng phát dịch tả cao. Chị Nguyễn Thị Hòa, trưởng thôn Tri Quan 2, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất cho biết: “Điểm uống vaccine tả tại thị trấn có khoảng 1.000 liều vaccine. Ai đủ điều kiện về tuổi, chúng tôi phát giấy mời tới từng người trong thôn”.
Theo Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ, vaccine tả đảm bảo hiệu quả 66%, vì vậy, người uống vaccine phòng tả vẫn phải ăn chín uống sôi. Ngoài tả, tiêu chảy còn do thương hàn, lỵ. Do đó, người dân cần tự bảo vệ mình, không nên ăn rau sống vì rau rất dễ bị ngâm trong nước bẩn, không ăn thức ăn ôi thiu, phải sử dụng nguồn nước vệ sinh hoặc nước đã khử khuẩn để đề phòng tiêu chảy.
|
Nguy cơ bùng phát dịch đau mắt đỏ Ngày 16/11, ông Đỗ Lê Huấn, Giám đốc TTYT dự phòng Hà Nội cho biết, nguy cơ bùng phát dịch đau mắt đỏ là rất lớn. Theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ từ các TTYT quận, huyện, các BV có chuyên khoa Mắt trên địa bàn TP, trong 2 tuần qua đã có hàng nghìn bệnh nhân bị các bệnh về mắt đến khám, trong đó có hơn 500 ca được xác định là đau mắt đỏ. Đây là bệnh do điều kiện vệ sinh kém, sử dụng nguồn nước nhiễm bẩn sau ngập úng. TTYT dự phòng Hà Nội đã cấp trên 1.500 cơ số thuốc phòng chống dịch bệnh các loại, trong đó có 1 triệu lọ thuốc nhỏ mắt tới các vùng bị ngập lụt nặng như Thanh Trì, Hoàng Mai, Thanh Oai, Thường Tín, Thạch Thất... để cấp phát miễn phí cho người dân. Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên dùng chung khăn, chậu rửa mặt; đặc biệt cần chú ý diệt ruồi vì ruồi là vật trung gian gây bệnh đau mắt đỏ. Vân Khánh |
Hạnh Quỳnh