Bắt đối tượng truy nã sau 23 năm lẩn trốn

| Pháp luật

GĐXH - Đối tượng thường xuyên thay đổi nơi lẩn trốn, không liên lạc với gia đình, người thân… Thậm chí, đối tượng còn lập gia đình tại nơi lẩn trốn.

Ngày 21/1, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng trốn truy nã Ngô Thế Anh (SN 1982, trú xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ). Đây là đối tượng bị truy nã 23 năm về tội trộm cắp tài sản.

Bắt đối tượng truy nã sau 23 năm lẩn trốn- Ảnh 1.

Đối tượng Ngô Thế Anh tại cơ quan công an.

Cuối năm 2001, Ngô Thế Anh phạm tội rồi bỏ trốn. Đầu năm 2002, đối tượng này bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ truy nã về tội "Trộm cắp tài sản".

Quá trình trốn truy nã, Ngô Thế Anh sử dụng nhiều thủ đoạn để qua mắt cơ quan chức năng như thường xuyên thay đổi nơi lẩn trốn; làm nhiều nghề để kiếm sống; không liên lạc với gia đình, người thân…thậm chí đối tượng còn lập gia đình tại nơi lẩn trốn.

Vào tháng 1/2025, cơ quan chức năng xác định Ngô Thế Anh đang sinh sống tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định nên triển khai các phương án để bắt giữ.

Ngày 15/1, tại nhà riêng của đối tượng ở phường Trần Hưng Đạo, TP Nam Định, Ngô Thế Anh bị bắt giữ, kết thúc chuỗi tháng ngày sống trốn tránh pháp luật.

Bắt 2 kẻ trốn nã trong rừng sâuBắt 2 kẻ trốn nã trong rừng sâu

GĐXH - Sau 9 năm lẩn trốn sang Lào, 2 đối tượng truy nã về tội "Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng và quản lý lâm sản" vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ trong rừng sâu.

VTV tung trailer chính thức của Táo Quân 2025, hé lộ hàng loạt vấn đề hot

K. Tâm - V. Đồng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.