Bắt được nghi phạm hiếp dâm, sát hại bé gái 14 tuổi

| Pháp luật

GiadinhNet- Nghi phạm sát hại bé gái 14 tuổi khai, trong lúc thực hiện hành vi hiếp dâm do bị nạn nhân chống cự nên đã dùng đá đập vào đầu.

Sáng 27/9, Công an huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai thông tin, đối tượng Rơ Mah Khun (SN 1998, trú tại làng Puối B, xã Ia Le) trong vụ án giết người xảy ra tại thôn Phú Hòa ngày 26/9 đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Rơ Mah Khun thừa nhận đã sát hại cháu Rơ Lan H’N (14 tuổi, trú thôn Puối B, xã Ia Le, huyện Chư Pưh).

Theo đó, vào sáng 26/9, khi đi ngang qua cánh đồng dốc Xe Ca, thôn Phú Hòa, Khun bắt gặp em H’N. nên nảy sinh ý định hiếp dâm. Sau đó, Khun kéo N. vào bụi cây để thực hiện hành vi, nhưng do N. chống cự quyết liệt nên đối tượng này đã dùng đá đập vào đầu khiến nạn nhân bất tỉnh rồi mới thực hiện hành vi đồi bại.


Hiện trường nơi bé gái 14 tuổi bị hiếp dâm rồi sát hại. Ảnh: T.Ân

Hiện trường nơi bé gái 14 tuổi bị hiếp dâm rồi sát hại. Ảnh: T.Ân

Sau khi thỏa mãn thú tính, Khun bỏ trốn lên rừng ở làng Kênh Chông. Đến khoảng 17h cùng ngày, Khun trở về nhà ở làng Puối B thì bị lực lượng công an mật phục bắt giữ.

Được biết, Khun từng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp. Cách đây khoảng 3 tháng, Khun cùng nhóm thanh niên tham gia vụ dâm ô một bé gái nhưng chỉ bị xử theo luật làng.

Trước đó, như đã đưa tin, vào trưa 26/9, trong lúc đi chăn bò tại khu vực dốc Xe Ca, thôn Hòa Phú, xã Ia Le, một bé gái đã phát hiện thi thể N. tử vong trong lùm cây.

Ngay sau đó, bé gái này đã hô hoán mọi người đến hiện trường, đồng thời người dân địa phương khẩn trương trình báo vụ việc tới cơ quan công an. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại hiện trường, cháu N. chết trong tình trạng lõa thể, trên đầu có vết thương do vật cứng tác động vào. Gần đó, dép và chiếc gùi của nạn nhân cũng được tìm thấy.

Thiên Ân

Xuân Thắng - Thiên Ân
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.