Bắt giữ 2 xe chở gỗ táu khủng

| Pháp luật

GiadinhNet - Vào lúc 5 giờ sáng ngày 14/12/2014, tại km số 25 tuyến đường Nghi Sơn – Bãi Trành tổ TTKS của phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an Thanh Hóa) đã phát hiện, bắt 2 xe tải chở gỗ táu (thuộc nhóm 2) không rõ nguồn gốc…

 

2 xe tải chở gỗ bị bắt mang biển kiểm soát: 37S – 7009 do Trương Văn Minh, sinh năm 1985 ở Quỳ Hợp, Nghệ An điều khiển và 37C – 08974 do Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1989 ở Đô Lương, Nghệ An điều khiển.

Tại thời điểm tổ công tác tuần tra, phát hiện, bắt giữ 2 chiếc xe nói trên đã chở 73 tấn gỗ táu đỏ không có giấy tờ hợp lệ trong khi đó trọng tải của mỗi xe chỉ được phép chở 10 tấn. Sau khi tiến hành cân tải trọng và lập biên bản vi phạm, tổ công tác đã đưa phương tiện cùng toàn bộ số gỗ nói trên về trụ sở phòng CSGT đường bộ, đường sắt để xử lý.

 

2 chiếc xe tải chở gỗ bị bắt giữ đưa về trụ sở Công an
2 chiếc xe tải chở gỗ bị bắt giữ đưa về trụ sở Công an

Tại cơ quan công an, 2 lái xe khai nhận đã vận chuyển số gỗ nói trên từ huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An để ra cảng Nghi Sơn.

Thiếu tá Nguyễn Việt Hùng, Đội trưởng đội CSGT số 2 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết: Hiện đang tiến hành xử lý vi phạm đối với 2 xe chở gỗ quá tải 200%, đồng thời đề nghị Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa phối hợp xác minh nguồn gốc số gỗ trên. Tại thời điểm kiểm tra, cả hai lái xe trên đều không xuất trình được bất cứ giấy tờ liên quan đến số gỗ đang vận chuyện. Qua cân tải trọng bằng cân xách tay, kết quả cho thấy, hai xe đều chở quá tải 200%. Đặc biệt, đối với xe 37S-7009, lực lượng chức năng còn phát hiện giấy đăng kiểm đã hết hạn từ ngày 30/10/2014.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Ngọc Hưng

 

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.