Bắt giữ hai nhóm 'giang hồ' cộm cán hỗn chiến ở Hà Nội

| Pháp luật

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) bắt giữ hai nhóm đối tượng tham gia hỗn chiến cách đây ít ngày trên địa bàn. Điều đáng nói, đây đều là các đối tượng “giang hồ” cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự nằm trong diện quản lý.

Bắt giữ hai nhóm 'giang hồ' cộm cán hỗn chiến ở Hà Nội - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau. Ảnh Công an cung cấp

Ngày 25/11, Công an quận Hà Đông cho biết, đơn vị đã xác minh, làm rõ hai nhóm thanh niên xô xát, đánh nhau trên địa bàn phường Quang Trung. Đây là các đối tượng có tiền án, tiền sự đều nằm trong diện quản lý.

Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng là Nguyễn Văn Sơn (tức Sơn Thảo Nứa, SN 1980, trú phường Hà Cầu, Hà Đông) có 3 tiền án về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Đánh bạc”, 4 tiền sự về hành vi đánh nhau và gây rối trật tự công cộng; Nguyễn Tiến Đạt (tức Đạt Đồng, SN 1995, trú phường Yết Kiêu, Hà Đông, có 1 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng, 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy), đây là 2 đối tượng cầm đầu hai nhóm đánh nhau.

Ngoài ra, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng Nguyễn Văn Khiêm, Trần Mạnh Toàn về hành vi Gây rối trật tự công cộng và khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng.

Trước đó, đêm 23/11, Công an quận Hà Đông nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên tại trước cửa quán ăn “Phở Hùng Gù” phố Quang Trung. Khi thấy lực lượng công an có mặt, các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường, chỉ có một người nằm bất tỉnh do bị thương ở đầu.

Công an quận Hà Đông tập trung lực lượng xác minh cử nhiều tổ công tác phối hợp với các đơn vị liên quan truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định. Ngay trong đêm 23 và rạng sáng 24/11, cảnh sát đã bắt giữ đối tượng Sơn và Đạt. Tiếp tục xác minh, các đối tượng trong hai nhóm này đều là các đối tượng cộm cán có tiền án, tiền sự như “Gây rối trật tự công cộng”, “Cưỡng đoạt tài sản”…

Qua tài liệu điều tra và lời khai của đối tượng, đêm 23/11, 4 người trong nhóm của Sơn đang uống rượu tại quán thì nhóm của Đạt đi đến cũng trong tình trạng say rượu. Sau đó, Đạt nói về phía bàn của Sơn rằng “Sơn là ai, thằng nào đầu gấu ở đây”. Vừa nghe xong, Sơn đi đến chỗ Đạt nói “Tao đây, Sơn “Thảo Nứa” đây, có việc gì”, rồi cả 2 to tiếng chửi nhau.

Tiếp đó hai nhóm lao vào, cầm bát, cốc thủy tinh, điếu cày... đuổi đánh nhau gây mất an ninh trật tự, náo loạn khu dân cư. Khi thấy lực lượng công an đến thì các đối tượng bỏ chạy, chỉ còn Nguyễn Quốc Phong bị đánh gục, chấn thương sọ não.

Theo Công an quận Hà Đông, thời gian vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm. Bên cạnh đó là đang đẩy mạnh phong trào người dân tham gia tố giác tội phạm. Mọi nguồn tin, thông tin đều được tiếp nhận, xác minh, xử lý, làm rõ và ngăn chặn, đấu tranh triệt để.

Ngoài 2 đối tượng trên, trước đó đơn vị cũng đã xử lý nhiều đối tượng là dân “anh chị” như Phương “nở”, Hải “bát giới” (em ruột Sơn “thảo nứa”), Minh “biêu”, Hùng “lịch”, Chiến “thiềng”, Hưng “tóc dài”, Tú “mỡ”…

Ý kiến của bạn
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.