Bắt giữ nghi phạm chặn đường tạt axit khiến cô gái tử vong

| Pháp luật

Sau khi chặn đường tạt axit khiến cô gái tử vong, nghi phạm Lưu Hoàng Ân bỏ trốn nhiều nơi cho đến khi bị công an phát hiện và bắt giữ tại tỉnh Khánh Hoà.

Tối 4/3, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ đối tượng Lưu Hoàng Ân (37 tuổi, ngụ TP HCM) là nghi phạm tạt axit làm một người phụ nữ tử vong trên địa bàn TP Dĩ An.

Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước với chị Đ.T.L. Cho rằng chị L có lời lẽ xúc phạm bạn gái của mình, đối tượng Ân đã chuẩn bị axit để tìm chị giải quyết mâu thuẫn.

Bắt giữ nghi phạm chặn đường tạt axit khiến cô gái tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

Khoảng 20h30 ngày 25/2, khi thấy chị L đang điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường Vũng Việt, khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An Ân đi xe gắn máy trên tay cầm 1 ca nhựa đi ngược chiều chặn đường rồi hất dung dịch axit vào mặt của chị L rồi tẩu thoát.

Chị L được người dân sơ cứu và chuyển đến bệnh viện để điều trị nhưng đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Ân đã bán xe máy và lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành.

Ngày 4/3, lực lượng phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; Công an TP Dĩ An (Công an tỉnh Bình Dương) và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Ân tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) và di lý về Bình Dương để tiếp tục làm rõ vụ việc.

\
Ý kiến của bạn
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.