Bênh vực mẹ bị đánh, con mang xăng phóng hỏa giết người

| Pháp luật

Nghe tin mẹ bị gia đình bà L. đánh, Nghĩa nảy sinh ý định mua xăng đi phóng hỏa bà L. để trả thù.

Ngày 24-12, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1994; ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) về tội "Giết người".

Bênh vực mẹ bị đánh, con mang xăng phóng hỏa giết người- Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa (đứng) tại toà

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 3-2, bà Lê Thị Mỹ Lệ (SN 1969; ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) đến nhà bà H.T.T.L (SN 1974; ngụ cùng địa phương) để nói chuyện với 2 mẹ con bà L. liên quan đến tiền chơi hụi. Hai bên cự cãi dẫn đến đánh nhau và được mọi người can ngăn.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Nghĩa (con ruột bà Lệ) nghe tin mẹ bị gia đình bà L. đánh, nên nảy sinh ý định trả thù. Sau đó, Nghĩa mua 1 lít xăng rồi điều khiển xe đến nhà bà L. Khi thấy bà L. đang đứng trước nhà với Đào, Ly, Nhân (con ruột và con rể bà L.), Nghĩa đi đến tạt xăng vào người bà L, rồi dùng quẹt ga châm lửa đốt.

Khi thấy lửa bốc cháy trên người bà L, Nghĩa liền bỏ chạy khỏi hiện trường. Đến ngày 6-2, Nghĩa đến Công an TP Long Xuyên đầu thú. Còn bà L. được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng sau đó đã tử vong.

Bênh vực mẹ bị đánh, con mang xăng phóng hỏa giết người- Ảnh 3.

Quang cảnh phiên toà

Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Nghĩa mức án tử hình về tội "Giết người"; đồng thời, buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền 187 triệu đồng.

Khởi tố vụ án "giết người" liên quan bộ xương giấu trong bể phốt 13 nămKhởi tố vụ án 'giết người' liên quan bộ xương giấu trong bể phốt 13 năm

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án "Giết người", tạm giữ hình sự Bùi Trọng Thành (SN 1993, ở huyện Thủy Nguyên) để làm rõ hành vi giết người, giấu xác phi tang, cướp tài sản liên quan bộ xương người phụ nữ giao gas giấu trong bể phốt, xảy ra 13 năm trước.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.