Bắt khẩn cấp 2 phụ nữ vì hành vi gây rối trật tự và gây thương tích tại Bình Thuận

| Xã hội

Chiều 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã bắt khẩn cấp Phan Thị Mai Hương (44 tuổi, ngụ huyện Bắc Bình) và Nguyễn Thị Thu Hồng (36 tuổi, ngụ Hàm Thuận Nam) để điều tra về hành vi kích động gây rối trật tự công cộng; cố ý gây thương tích và một số hành vi khác.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 12/9/1998, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 1669 về việc thu hồi 319,6 ha đất trống có cây bụi, đất hoang hóa, bạc màu do Hạt Kiểm lâm khu Lê quản lý và tạm giao cho Công ty Lâm sản để trồng rừng sản xuất. Hiện nay, đất do Xí nghiệp Lâm nghiệp Bắc Bình Thuận quản lý.

Tuy nhiên nhiều người dân cho rằng Xí nghiệp Lâm nghiệp Bắc Bình Thuận đã lấn chiếm đất của dân nên liên tục xảy ra xung đột.

Bắt khẩn cấp 2 phụ nữ vì hành vi gây rối trật tự và gây thương tích tại Bình Thuận - Ảnh 1.

Lực lượng công an bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thu Hồng.

Chiều 21/5/2025, có 3 người đàn ông thuê 2 xe máy cày vào cày đất ở khu vực Trũng Bò, thuộc thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình do Xí nghiệp Lâm nghiệp Bắc Bình Thuận quản lý.

Lúc này, Ban Giám đốc Xí nghiệp Lâm nghiệp Bắc Bình Thuận đã chỉ đạo nhân viên bảo vệ đến hiện trường để ngăn chặn.

Trong quá trình ngăn chặn, giữa nhân viên bảo vệ của xí nghiệp và nhóm người trên phát sinh mâu thuẫn.

Trong lúc hai bên giằng co thì bà Phan Thị Mai Hương đã cầm cây gỗ đánh vào đầu anh Đ.A.Đ (38 tuổi) là nhân viên xí nghiệp, gây thương tích rồi cả nhóm rời khỏi hiện trường. Anh Đ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Bình Thuận.

Đến khoảng 8 giờ hôm sau (22/5), nhóm người trên cùng với khoảng 20 người khác tiếp tục kéo đến khu đất đang trồng cây keo lá tràm ở khu vực trên để ngăn cản Xí nghiệp Lâm nghiệp Bắc Bình Thuận trồng cây.

Ban Giám đốc Xí nghiệp Lâm nghiệp Bắc Bình Thuận đã cử khoảng 20 nhân viên đến để giải quyết vụ việc thì tiếp tục xảy ra giằng co, đánh nhau. Hậu quả một số người dân và nhân viên xí nghiệp bị thương tích nhẹ.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an Bình Thuận đã bắt khẩn cấp Phan Thị Mai Hương về hành vi cố ý gây thương tích.

Trong các lần xảy ra vụ việc và lúc công an đã bắt khẩn cấp bà Phan Thị Mai Hương đều xuất hiện bà Nguyễn Thị Thu Hồng liên tục quay phim, ghi hình rồi nhắn tin, điện thoại cho lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Công an Bình Thuận cho rằng công an bắt người trái phép.

Thậm chí bà Hồng còn kích động, tụ tập đông người đến trụ sở công an gây rối, yêu cầu thả người.

Bắt khẩn cấp 2 phụ nữ vì hành vi gây rối trật tự và gây thương tích tại Bình Thuận - Ảnh 2.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.