Bắt khẩn cấp tài xế "biển xanh" đâm chết học sinh

| Pháp luật

GiadinhNet - Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, công an đã bắt khẩn cấp lái xe của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ để điều tra.

Như Báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, khoảng 13h30 ngày 1/4, trên tỉnh lộ 320, thuộc địa phận khu 8, xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba (Phú Thọ), chiếc xe ô tô biển xanh BKS 19C - 0829 do lái xe Nguyễn Xuân Hợi (Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ) điều khiển đã tông vào một nhóm học sinh của Trường THCS Thanh Hà.

Nạn nhân gồm các em Chu Ngọc Sơn (SN 2000); Chu Văn  Long (SN 2002); Hoàng Quốc Trung (SN 2002); Phan Tiến Đạt (SN 2002) và Đỗ Ngọc Huân (SN 2002). Em Chu Ngọc Sơn đã tử vong, 4 học sinh còn lại bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại BV Việt Đức.

Tại cơ quan điều tra, lái xe Hợi khai nhận, do phải tránh một chiếc xe máy nên đã đánh lái sang bên trái phần đường và gây ra vụ tai nạn.

Kết quả khám nghiệm ban đầu của Công an huyện Thanh Ba xác định lái xe đã đi không đúng phần đường quy định.

Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn, thăm hỏi tới gia đình các nạn nhân.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với người điều khiển ô tô gây tai nạn.

K.Trang – X.Thắng/ Báo Gia đình & Xã hội

 

Kiều Trang - Xuân Thắng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.