Bắt kiều nữ giết rồi đốt xác hàng xóm sau 22 năm chạy trốn
Xích mích với hàng xóm là anh Nguyễn Văn Hùng, Luyến dùng gậy tre vụt anh đến chết. Sau đó, phóng hỏa đốt trụi căn nhà nhằm giấu tội.
![]() |
|
Nguyễn Thị Luyến |
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào tháng 7/1990, Luyến lúc đó mới 19 tuổi, đã có chuyện xích mích với hàng xóm là anh Nguyễn Văn Hùng. Luyến đã dùng gậy tre vụt anh Hùng đến chết. Sau đó, Luyến đã phóng hỏa đốt trụi căn nhà lá nơi xảy ra án mạng, nhằm che giấu tội.
Sau khi gây án, Luyến bỏ trốn sang Trung Quốc. Tuy nhiên, ngay trong năm đó, Luyến đã bị CA tỉnh Hoàng Liên Sơn (cũ) bắt trong 1 lần về Việt Nam thăm gia đình.
TAND tỉnh Hoàng Liên Sơn đã kết án Luyến 18 năm tù với 2 tội danh “giết người” và “hủy hoại tài sản”.
Thời gian ở tù, được sự hậu thuẫn của phạm nhân cùng buồng, chưa đầy 1 năm, Luyến trốn thoát khỏi trại giam và vượt biên sang Trung Quốc rồi xin làm thuê ở các khu chợ gần cửa khẩu.
Năm 1992, Luyến làm vợ 1 người Trung Quốc hơn Luyến 20 tuổi và chuyển quốc tịch sang Trung Quốc.
Những lần về nước, Luyến có tình cảm với một thanh niên ở tỉnh Yên Bái. Từ ngày quen nhau, Luyến thường xuyên về nước.
Bắt hụt Luyến một lần hồi tháng 4/2012, CA tỉnh Lào Cai đã gửi công văn nhờ Cục Cảnh sát truy nã tội phạm giúp sức.
