Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bật mí 6 công thức bữa sáng tốt nhất của các bác sĩ tim mạch hàng đầu

Thứ ba, 07:37 20/01/2026 | Sống khỏe

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, đặc biệt là đối với sức khỏe tim mạch. Vậy bạn có biết các bác sĩ tim mạch thường chọn ăn gì vào mỗi sáng không?

Nhiều nghiên cứu cho thấy, ăn bữa sáng lành mạnh có liên quan đến việc hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn trong suốt cả ngày và một chế độ ăn uống chất lượng tốt hơn, đặc biệt là đối với sức khỏe tim mạch. Tạp chí Health đã hỏi nhiều bác sĩ tim mạch hàng đầu về những thực phẩm họ ăn mỗi sáng.

1. Bữa sáng với yến mạch

Yến mạch đã được chứng minh là thực phẩm tốt cho sức khỏe tim mạch, đặc biệt khi được ăn thường xuyên mỗi sáng.

Bác sĩ tim mạch Nieca Goldberg, Phó Giáo sư lâm sàng về y học tại Trường Y NYU Grossman cho biết: "Mỗi sáng tôi đều ăn yến mạch cán dẹt. Tôi chuẩn bị yến mạch với nước, thêm quế và vani, sau đó nấu trong lò vi sóng. Khi yến mạch chín, tôi cho thêm nửa cốc quả mâm xôi và việt quất rồi rắc thêm quả óc chó lên trên."

Theo bác sĩ Nieca Goldberg, yến mạch giàu chất xơ giúp giảm cholesterol và tốt cho sức khỏe đường ruột. Đây là một loại carbohydrate phức tạp giúp duy trì mức đường huyết và insulin ổn định.

Các loại quả mọng như mâm xôi và việt quất giàu chất chống oxy hóa và chất xơ. Còn quả óc chó là nguồn cung cấp protein, chất xơ, omega-3 và chất béo không bão hòa dồi dào. Đây là những chất béo tốt cho tim mạch vì chúng không làm tăng mức cholesterol xấu LDL.

Bật mí 6 công thức bữa sáng tốt nhất của các bác sĩ tim mạch hàng đầu- Ảnh 1.

Ăn sáng với yến mạch kết hợp với quả mâm xôi và việt quất tốt cho tim mạch.

2. Sinh tố trái cây sữa chua

Bác sĩ tim mạch Eduardo Sanchez, Giám đốc y tế phụ trách phòng ngừa của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) : "Khi ăn bữa sáng ở nhà, tôi thường ăn sinh tố với một quả chuối, nửa cốc việt quất đông lạnh, nửa cốc hoặc một cốc một hoặc hai loại trái cây theo mùa khác; sữa chua, sữa đậu nành và thêm chiết xuất vani để tạo hương vị". Lý do là món ăn này chứa nhiều dưỡng chất tốt cho tim mạch.

3. Trứng luộc với cà phê đen

Bác sĩ Kaustubh Dabhadka, chuyên về tim mạch dự phòng có bữa sáng yêu thích là trứng luộc với cà phê đen. Lý do theo bác sĩ Kaustubh Dabhadka thì trứng luộc là món ăn sáng giàu protein giúp no lâu mà không gây tăng đột biến lượng đường trong máu.

Mặc dù lòng đỏ trứng có chứa cholesterol nhưng nó khó có thể ảnh hưởng đến mức cholesterol LDL (cholesterol xấu).

Luộc trứng giúp giữ lại giá trị dinh dưỡng tốt hơn so với trứng chiên, tránh bổ sung thêm chất béo không cần thiết. Uống cà phê điều độ là an toàn và có lợi cho tim và mạch máu.

Bật mí 6 công thức bữa sáng tốt nhất của các bác sĩ tim mạch hàng đầu- Ảnh 3.

Ăn trứng luộc giúp no lâu và không gây tăng đột biến lượng đường trong máu.

4. Bát sữa chua Hy Lạp với các loại quả mọng

Bữa ăn sáng của bác sĩ tim mạch Elizabeth Klodas chuyên về phòng ngừa bệnh tim và là người sáng lập Step One Foods gồm: một bát các loại quả mọng (nhất là việt quất), phủ lên trên ít nhất nửa cốc sữa chua Hy Lạp ít béo, khoảng nửa thìa canh mứt cam và rắc granola xay thô. Thành phần cuối cùng này chứa hạt lanh, hạt chia, hạnh nhân, quả óc chó, cám yến mạch và trái cây khô bổ sung sterol thực vật.

Sự kết hợp ngon miệng này có hàm lượng natri thấp, kali cao đảm bảo bắt đầu ngày mới với nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa, acid béo thiết yếu, protein, prebiotic và probiotic.

5. Ăn sáng bằng cháo bột ngô

Bác sĩ tim mạch Gina Lundberg , Giám đốc lâm sàng tại Trung tâm Tim mạch Phụ nữ Emory và là Giáo sư y học, Khoa Tim mạch, Trường Y Đại học Emory rất thích món cháo ngô phủ một ít phô mai và một quả trứng cho bữa sáng.

Lý do bác sĩ Gina Lundberg thích ăn món này vì ngô xay rất tốt cho sức khỏe lại ít calo. Còn trứng, nếu ăn với lượng vừa phải, rất tốt cho sức khỏe, lòng trắng trứng chứa nhiều protein.

6. Sô cô la đen và các loại hạt

Bác sĩ tim mạch Harmony Reynolds, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu lâm sàng Tim mạch thuộc Khoa Tim mạch Leon H. Charney tại NYU Langone Healt cho biết: "Hầu như ngày nào tôi cũng ăn một thanh sô cô la đen và các loại hạt nhỏ cho bữa sáng. Tôi thấy mình ít đói hơn vào buổi chiều muộn mặc dù thanh ngũ cốc này có ít calo hơn so với những bữa sáng trước đây của tôi."

Theo bác sĩ Harmony Reynolds, các loại hạt tốt cho tim mạch vì chúng chứa chất béo lành mạnh và giàu chất xơ. Nên chú ý đọc nhãn để kiểm soát lượng calo, tránh chất béo bão hòa và giảm thiểu lượng đường bổ sung.

Vân Anh (theo Health)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông 44 tuổi bất ngờ nhồi máu cơ tim từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 44 tuổi bất ngờ nhồi máu cơ tim từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 9 phút trước

GĐXH - Người đàn ông 44 tuổi tưởng chỉ đau ngực nhẹ bất ngờ nhồi máu cơ tim. Bác sĩ cảnh báo nhồi máu cơ tim có thể khởi phát với triệu chứng rất mơ hồ, dễ bị bỏ qua.

Bệnh tay chân miệng tăng nhanh, xuất hiện chủng nguy hiểm: Cha mẹ cần làm gì để bảo vệ trẻ?

Bệnh tay chân miệng tăng nhanh, xuất hiện chủng nguy hiểm: Cha mẹ cần làm gì để bảo vệ trẻ?

Sống khỏe - 2 giờ trước

GĐXH - Số ca tay chân miệng tại TP.HCM đã xuất hiện chủng virus EV71 có nguy cơ gây biến chứng nặng. Phụ huynh cần chú ý để tránh nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

Loại rau ngon bổ nhưng tăng gánh nặng cho thận, người bệnh suy thận cần biết để tránh

Loại rau ngon bổ nhưng tăng gánh nặng cho thận, người bệnh suy thận cần biết để tránh

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Cải bó xôi không phải là “thực phẩm xấu”, nhưng với người suy thận hoặc có nguy cơ sỏi thận, việc ăn không kiểm soát có thể gây hại.

Nuôi con 'giai đoạn vàng' 5 năm đầu đời: Đừng biến tình yêu thành áp lực cân nặng

Nuôi con 'giai đoạn vàng' 5 năm đầu đời: Đừng biến tình yêu thành áp lực cân nặng

Mẹ và bé - 8 giờ trước

GĐXH - Nuôi con dưới 5 tuổi đang trở thành áp lực lớn với nhiều cha mẹ. Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân không chỉ từ trẻ, mà còn đến từ kỳ vọng và thông tin sai lệch.

Cô gái 27 tuổi bị ung thư buồng trứng giai đoạn III thừa nhận 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Cô gái 27 tuổi bị ung thư buồng trứng giai đoạn III thừa nhận 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Sống khỏe - 20 giờ trước

GĐXH - Chậm điều trị, nữ bệnh nhân 27 tuổi rơi vào tình trạng ung thư buồng trứng giai đoạn muộn, bướu lớn kèm dịch ổ bụng chèn ép phổi, nguy cơ tử vong cao.

Tay chân miệng vượt ngưỡng cảnh báo, TPHCM tăng cường phòng dịch

Tay chân miệng vượt ngưỡng cảnh báo, TPHCM tăng cường phòng dịch

Sống khỏe - 21 giờ trước

Trước diễn biến gia tăng nhanh của bệnh tay chân miệng và sự xuất hiện của chủng virus độc lực cao, TPHCM đang triển khai đồng loạt các biện pháp nhằm kiểm soát và hạn chế lây lan dịch bệnh.

Thanh niên 18 tuổi ở Hà Nội phát hiện rối loạn nhịp tim nguy hiểm từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Thanh niên 18 tuổi ở Hà Nội phát hiện rối loạn nhịp tim nguy hiểm từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Những cơn tim đập nhanh, hồi hộp thoáng qua tưởng chừng vô hại lại là dấu hiệu bệnh tim mạch nguy hiểm.Trường hợp nam thanh niên 18 tuổi dưới đây là điển hình.

Dấu hiệu suy thận giai đoạn sớm dễ bị bỏ qua, bác sĩ cảnh báo người Việt có dấu hiệu này cần cảnh giác

Dấu hiệu suy thận giai đoạn sớm dễ bị bỏ qua, bác sĩ cảnh báo người Việt có dấu hiệu này cần cảnh giác

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Suy thận mạn tiến triển âm thầm, không thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng có thể kiểm soát nếu phát hiện sớm.

Đau nhức cơ sau tập luyện quá sức: Bác sĩ cảnh báo hệ lụy từ nguy cơ chấn thương nhiều người thường bỏ qua

Đau nhức cơ sau tập luyện quá sức: Bác sĩ cảnh báo hệ lụy từ nguy cơ chấn thương nhiều người thường bỏ qua

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Đau nhức sau tập luyện là hiện tượng quen thuộc với nhiều người, đặc biệt khi mới bắt đầu hoặc tăng cường độ vận động. Tuy nhiên, theo BS Nguyễn Viết Hùng (Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an), nếu hiểu sai bản chất và xử lý không đúng cách, tình trạng này có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Sống thọ không khó: Sau 60 tuổi chỉ cần duy trì 5 thói quen này

Sống thọ không khó: Sau 60 tuổi chỉ cần duy trì 5 thói quen này

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Bước qua tuổi 60, việc điều chỉnh lối sống là yếu tố then chốt giúp duy trì sức khỏe và sống thọ.

Top