Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bất ngờ với bão Mangkhut

Thứ sáu, 14:11 09/08/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Bão không to nhưng mưa kéo dài với lượng lớn đã nhấn chìm nhiều tuyến phố ở Hà Nội. Tại các địa phương bão quét qua, thiệt hại cũng không hề nhỏ.

Bất ngờ với bão Mangkhut 1
Nước ngập bờ hồ Hoàn Kiếm sau trận mưa ngày 8/8.
Ảnh: Việt Nguyễn.

Nước Hồ Gươm mênh mông

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão kéo dài suốt từ nửa đêm 7/8 đến hết ngày 8/8 đã gây mưa lớn trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Bản tin chiều 8/8 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70 – 100mm.

Công ty Thoát nước Hà Nội khẳng định rằng, từ đợt mưa thứ hai (7h00-11h45 ngày 8/8), thành phố hầu hết không có điểm úng ngập, dĩ nhiên loại trừ khu vực đường Phạm Văn Đồng và đường Nguyễn Xiển vẫn ngập úng với độ sâu từ 0,1-0,25m với lý do không có hệ thống thoát nước hoặc hệ thống thoát nước có nhiều bùn đất. Đến đợt mưa thứ 2 (chiều 8/8), thì rất nhiều các tuyến phố đã ngập nặng, kể cả những tuyến rất ít ngập. Công ty này báo cáo rằng, lượng mưa đo được có nơi tới 156,6mm như Long Biên, “đỡ” hơn thì Vân Hồ (82mm), Trúc Bạch (97mm)… Theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH, hàng loạt các phố vành đai đã chìm trong biển nước như Nguyễn Xiển, Quan Nhân, Phạm Văn Đồng, Trần Bình, Thái Hà… Vào trung tâm thì có các tuyến Hàng Chuối, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, Đinh Tiên Hoàng… Đặc biệt, khu vực Hồ Gươm ngập nặng tại vị trí bãi trung chuyển xe buýt (Đinh Tiên Hoàng), đốt nóng cả… Facebook. Còn báo cáo chính thức của đơn vị thoát nước chỉ cho biết có 22 vị trí ngập.

Dư luận một lần nữa đặt câu hỏi về hiệu quả của các dự án thoát nước Thủ đô. Tháng 7/2012, Báo GĐ&XH có đăng tải loạt bài “Hà Nội – nhiều thứ “thoát”, trừ nước”, trong đó nêu thực trạng tiến độ dự án thoát nước giai đoạn II, thực trạng cải tạo hệ thống mương, cống ngầm thoát nước đang rất ì ạch và không theo kịp tốc độ phát triển đô thị, không phản ứng kịp trước những đợt mưa lớn, chưa nói gì đến bão. Trả lời PV Báo GĐ&XH trong loạt bài này, lãnh đạo BQL dự án thoát nước Hà Nội từng cho hay, tới năm 2014, với hệ thống cống ở 44 tuyến phố sẽ giải quyết được tình trạng ngập úng cục bộ. Nhưng, với cảnh ngập lụt ngày 8/8, bão Mangkhut dù không trực tiếp qua Hà Nội, đã chứng minh rằng: Mục tiêu này là không tưởng! Nên có thể Hà Nội còn thêm nhiều lần “thơ mộng” với mênh mông nước ngập Hồ Gươm và những sóng tràn đường phố!

Bất ngờ với sự thờ ơ

Sự ngỡ ngàng của người Hà Nội với lượng nước đổ xuống vì hoàn lưu bão Mangkhut còn có thể được giải thích vì cơn bão này di chuyển khá xa Thủ đô, nhưng tại nhiều nơi trực tiếp đón bão, sự thờ ơ của con người trước thiên tai đủ gây bất ngờ. Tại Hải Phòng, chiều tối 7/8, một học sinh 16 tuổi trong lúc cùng bạn ra bờ kè khu 1 bãi tắm Đồ Sơn (quận Đồ Sơn) đã bị sóng đánh cuốn ra biển, bỏ mạng, phải tới 5h ngày 8/8 mới được phát hiện khi thi thể trôi dạt về phía phường Ngọc Hải.

Tại Thanh Hóa, xà lan biển trọng tải 1.800 tấn chở 3 người đứt cáp trôi ra ngoài khơi nhưng được Biên phòng Nghệ An cứu nạn kịp thời. Cũng tại Thanh Hóa, tàu Hoàng Sơn 2000 tấn chở 8 người mắc kẹt giữa biển Hoàng Thanh.

Trong khi đó, tại khu vực miền Trung, dù đã được cảnh báo, được lực lượng Biên phòng các địa phương kêu gọi, hướng dẫn về nơi tránh trú an toàn, vẫn có nhiều tàu thuyền chủ quan và lĩnh chịu hậu quả đáng tiếc. Báo cáo của Văn phòng Thường trực BCĐ Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết, ngay trong ngày đầu bão vào, đã có ít nhất 4 sự cố liên quan đến tàu thuyền.

Cụ thể, tàu cá mang số hiệu NA-93044 TS với 12 lao động do ông Trương Văn Thức (Nghệ An) làm chủ bị chết máy khi đang lênh đênh trên biển may mắn được tàu của Bộ đôi Biên phòng Hà Tĩnh giải cứu. Nghiêm trọng hơn, tàu cá gồm 3 người của ông Phạm Xuân Kỷ bị chết máy, mất liên lạc tại khu vực đảo Sơn Dương (Hà Tĩnh) đến 18h ngày 8/8 vẫn chưa được phát hiện sau nhiều nỗ lực tìm kiếm của lực lượng chức năng.

Thanh Hóa ước tính thiệt hại do bão số 6 khoảng 167 tỷ đồng. Khoảng 13.000m đường dây điện bị đứt, khiến cho nhiều nơi thuộc Thanh Hoá bị mất điện. Có 1 người bị thương nhẹ.

Hải Phòng có 1 tàu bị hỏng máy, đê kè biển Cát Hải hư hại nhẹ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hoàn lưu bão Mangkhut sẽ gây mưa to hết ngày hôm nay (9/8) trên khu vực Bắc Bộ, sau đó mưa sẽ giảm dần.

Việt Nguyễn – Minh Lý – Ngọc Hưng

baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Việt Nam và các quốc gia trên thế giới tưng bừng đón năm mới 2026

Việt Nam và các quốc gia trên thế giới tưng bừng đón năm mới 2026

Thời sự - 4 phút trước

GĐXH - Bầu không khí đón chào năm mới 2026 tràn ngập tại nhiều quốc gia trên thế giới. Nhiều màn pháo hoa đón năm mới 2026 với ước vọng hòa bình, no ấm và hạnh phúc.

Vụ 'rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: Hàng loạt cán bộ, tổ chức đảng bị kỷ luật

Vụ 'rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: Hàng loạt cán bộ, tổ chức đảng bị kỷ luật

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa quyết định thi hành kỷ luật đối với nhiều tổ chức đảng và đảng viên do vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Ba Bể, gây hậu quả nghiêm trọng và dư luận xấu.

Người dân có mặt từ sáng sớm để có được vị trí đẹp trước thềm sự kiện Countdown 31/12

Người dân có mặt từ sáng sớm để có được vị trí đẹp trước thềm sự kiện Countdown 31/12

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Sáng 31/12, không khí tại nhiều tuyến đường trung tâm và khu vực quảng trường Đông kinh nghĩa thục (Hà Nội) đã trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Từ rất sớm, đông đảo người dân đã đến chọn vị trí đẹp để chuẩn bị theo dõi màn trình diễn pháo hoa và sự kiện countdown chào đón năm mới.

Nữ đối tượng 9x 'sa lưới' trong đường dây ma túy tại Tuyên Quang

Nữ đối tượng 9x 'sa lưới' trong đường dây ma túy tại Tuyên Quang

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố 5 bị can trong ổ nhóm ma túy, thu giữ hơn 400 gam ma túy tổng hợp.

Vụ lò đốt than giữa khu dân cư ở Phú Thọ: Chính quyền nhiều lần xử lý nhưng hộ kinh doanh 'chống đối'

Vụ lò đốt than giữa khu dân cư ở Phú Thọ: Chính quyền nhiều lần xử lý nhưng hộ kinh doanh 'chống đối'

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dù từng bị xử phạt và yêu cầu tháo dỡ, lò đốt than củi không phép tại thôn Cương, xã Hợp Lý, Phú Thọ vẫn tồn tại nhiều năm giữa khu dân cư, đặt ra câu hỏi về việc xử lý vi phạm và trách nhiệm quản lý tại địa phương.

Đường Hà Nội kẹt cứng trong ngày làm việc cuối cùng của năm 2025

Đường Hà Nội kẹt cứng trong ngày làm việc cuối cùng của năm 2025

Thời sự - 5 giờ trước

Chiều 31/12, nhiều tuyến đường Hà Nội kẹt cứng, dòng xe di chuyển khó khăn khi người dân về quê nghỉ Tết Dương lịch.

Ninh Bình: Thông tin người đàn ông nước ngoài nhiễm HIV tham gia hiến máu, quan hệ với 46 nữ nhân viên là sai sự thật

Ninh Bình: Thông tin người đàn ông nước ngoài nhiễm HIV tham gia hiến máu, quan hệ với 46 nữ nhân viên là sai sự thật

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo với người dân không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng.

Phát hiện xe tải vận chuyển hơn 5,7 tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc

Phát hiện xe tải vận chuyển hơn 5,7 tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Rạng sáng 31/12/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã Nguyễn Huệ, Phòng CSGT, Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện một xe tải vận chuyển 240 bao nguyên liệu thuốc lá, tổng khối lượng hơn 5,7 tấn, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

'Ca làm việc cuối cùng của Thần Tài' năm 2025: 4 con giáp này vẫn có thể kiếm tiền lớn

'Ca làm việc cuối cùng của Thần Tài' năm 2025: 4 con giáp này vẫn có thể kiếm tiền lớn

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày cuối cùng của năm 2025, Thần Tài "tăng ca" để ban lộc cho 4 con giáp may mắn nhất. Bạn có sẵn sàng đón nhận khoản tiền bất ngờ trước khi bước sang năm mới?

Phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng, một phụ nữ ở Lào Cai bị xử phạt

Phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng, một phụ nữ ở Lào Cai bị xử phạt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Một cá nhân tại phường Lào Cai vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng do có hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến dư luận và uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Top