Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt những tên trộm "cuỗm" hàng ở công ty

Thứ bảy, 16:47 22/06/2013 | Pháp luật

GiadinhNet – Được vào làm một công ty với đồng lương ổn định, nhưng Huỳnh Ngọc Cường và Lê Văn Phụng không chịu tu chí làm ăn mà ăn chơi lêu lổng. Sau khi bỏ công ty, bọn chúng quay lại rủ đồng bọn ăn trộm tài sản của công ty.

Chiều 22/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng, cho biết đã bắt được ba đối tượng trộm tài sản lớn trên địa bàn Đà Nẵng vừa qua gồm: Huỳnh Ngọc Cường (SN 1993, trú xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, Quảng Nam), Lê Văn Phụng (SN 1994, trú xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) và Phạm Quang Vinh (SN 1983, trú tổ 84, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng).
 
Bắt những tên trộm "cuỗm" hàng ở công ty 1
Đối tượng Huỳnh Ngọc Cường. Ảnh Đ.H

Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng 4h30 ngày 23/5, anh Võ Tiến Dân (SN 1964; trú 136- Điện Biên Phủ, Đà Nẵng) đến kho hàng tại 100 Bế Văn Đàn (thuộc phường Chính Gián, Q.Thanh Khê) của Cty TNHH Dân Thọ do anh Dân làm chủ để làm việc thì phát hiện một số lượng lớn hàng hóa trong kho đã bị mất trộm.

Qua kiểm đếm, số hàng hóa bị mất trộm gồm hơn 2 tấn hạt dưa, 12 thùng xúc xích, 18 thùng bánh gấu, 30 thùng kẹo dừa, 35 thùng kẹo sô cô la với tổng giá trị gần 200 triệu đồng. Đặc biệt, số hàng hóa này phần lớn đều mới nhập về kho vào tối ngày 22/5.
 
Bắt những tên trộm "cuỗm" hàng ở công ty 2
Lê Văn Phụng. Ảnh Đ.H

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an quận Thanh Khê đã vào cuộc điều tra thì biết được các đối tượng đột nhập bằng cửa ra vào lang cang tầng một. Đặt biệt, hệ thống camera quan sát được anh Dân lắp đặt ở 6 vị trí khác nhau của nhà kho đều bị kẻ trộm vô hiệu hóa.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã tỏa đi các tỉnh TT-Huế, Quảng Nam, địa bàn Đà Nẵng để điều tra.

Sau hơn một tuần kiên trì, miệt mài với các hoạt động điều tra, manh mối của vụ án cũng dần được hé mở. Một số hàng hóa bị mất của Cty Dân Thọ được phát hiện trong các tiệm tạp hóa tư nhân rãi rác tại các huyện Điện Bàn, Duy Xuyên, TP.Tam Kỳ của tỉnh Quảng Nam.

Từ đây, danh sách tất cả các đối tượng nghi vấn và các mối quan hệ của đối tượng đã được xác lập.

Khoảng 21h30 ngày 20/6, bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát mật phục và bắt đối tượng cầm đầu Huỳnh Ngọc Cường khi tên này vừa xuất hiện tại ngã tư Huỳnh Thúc Kháng- Phan Chu Trinh, TP.Tam Kỳ (Quảng Nam). Cùng lúc này, đối tượng Lê Văn Phụng cũng bị bắt tại nhà riêng. Đến khoảng 9h30 ngày 21/6, đối tượng Phạm Quang Vinh (làm nghề tài xế) cùng xe ô tô tải BKS 43S-3318 cũng đã được đưa về CAQ Thanh Khê để làm việc.
 
Bắt những tên trộm "cuỗm" hàng ở công ty 3
Phạm Quang Vinh. Ảnh Đ.H

Các đối tượng khai, từ khoảng tháng 7/2012, Huỳnh Ngọc Cường xin vào làm công nhân chở hàng của Cty TNHH Dân Thọ. Tại đây, Cường kết bạn với Lê Văn Phụng. Trong quá trình làm việc tại Cty Dân Thọ, Cường và Phụng luôn lười nhác, thích ăn chơi đua đòi, tiền lương không đủ để tiêu xài nên cả hai bỏ việc.

Đến khoảng tháng 3/2013, Cường và Phụng gặp nhau cùng rủ Trương Thanh Hiền bàn tính chuyện trộm cắp kho hàng của Cty Dân Thọ để đem bán lấy tiền. Bọn Cường thống nhất giới thiệu cho Hiền xin vào làm việc tại kho của Cty Dân Thọ để lấy cắp chìa khóa đem đi rèn giao cho Cường, đồng thời theo dõi khi hàng hóa về nhiều thì điện báo cho Cường và Phụng biết để tổ chức trộm cắp.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, tối ngày 22/5, Hiền cùng một số công nhân đưa hàng vào chất đầy kho của Cty Dân Thọ rồi Hiền điện báo cho Cường và Phụng như dự kiến.

Để tạo chứng cứ ngoại phạm, Hiền luôn ở cùng các công nhân của Cty Dân Thọ. Sau khi biết tin từ Hiền, Cường và Phụng liền ra Đà Nẵng phục chờ. Đến khoảng 00h30 ngày 23/5, Phụng đứng trước kho hàng số 100 Bế Văn Đàn của Cty Dân Thọ cảnh giới còn Cường leo lên lang cang tầng 01 kéo 02 cánh cửa sắt ra phía trước, dùng chìa khóa đã chuẩn bị sẵn mở khóa vào bên trong.

Do biết rõ các vị trí đặt ống kính camera theo dõi nên Cường dùng áo che kín mặt đến ngắt hệ thống điều khiển camera rồi điều khiển khóa từ bên trong mở cửa ra vào tầng trệt của kho hàng cho Phụng cùng vào.

Cường điện thoại thuê Phạm Quang Vinh điều khiển xe ô tô tải BKS 43S-3318 đến kho để chở hàng. Chỉ trong vòng 30 phút, Cường và Phụng đã chất đầy số hàng hóa trên lên xe của Vinh.

Trước khi tẩu thoát, Cường còn cẩn thận điều khiển khóa từ để khóa cửa ra vào tầng trệt của kho rồi trèo qua lan can tầng 1 để ra ngoài. Tất cả số hàng hóa trộm cắp được đưa về cất giấu tại nhà của Phụng ở Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Sau đó, Cường và Phụng sử dụng xe máy để cùng nhau mang hàng hóa trộm được đem đi tiêu thụ tại các tiệm tạp hóa tư nhân ở TP.Tam Kỳ và nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
 
Bắt những tên trộm "cuỗm" hàng ở công ty 4
Tang vật vụ án. Ảnh Đ.H

Số tiền bán hàng trộm cắp có được hơn 100 triệu đồng, Cường, Phụng và Hiền chia nhau tiêu xài. Cường còn mua xe máy hiệu Sirius, đăng ký BKS 92H1-064.49 để sử dụng. Riêng tên Hiền hiện đang bỏ trốn khỏi địa phương, Đội CSHS đang tiếp tục truy bắt để xử lý.

Tại cơ quan Công an, Cường, Phụng và Vinh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đồng bọn. Ngoài ra, bọn Cường còn xác nhận trước đó đã có 2 lần khác cũng trộm cắp hàng hóa của Cty Dân Thọ đem bán lấy được gần 20 triệu đồng chia nhau tiêu xài nhưng không bị phát hiện.

Tang vật tạm giữ gồm: 200kg hạt dưa, 2 thùng bánh gấu, 2 xe máy, 1 xe ô tô tải, 2 ĐTDĐ.

Biết tin cơ quan Công an đã bắt được đối tượng gây án, ngày 21/6, đại diện Cty Dân Thọ đã đến thăm, chúc mừng và thưởng nóng cho CBCS Đội CSHS CAQ Thanh Khê với số tiền 3 triệu đồng.

Hiện Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng, tập trung củng cố tài liệu chứng cứ, truy bắt tất cả các đối tượng còn lại trong vụ án để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Đức Hoàng

 

duchoangdn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 20 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 21 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top