Bắt quả tang vận chuyển 30 nghìn chiếc khẩu trang trái phép sang Lào

| Pháp luật

GiadinhNet - Chiều 13/3, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang một xe khách giường nằm đang vận chuyển 30 nghìn chiếc khẩu trang y tế và 98 bộ đồ bảo hộ y tế từ Việt Nam sang Lào tiêu thụ.

Khoảng 7h30 cùng ngày, trong quá trình kiểm tra, giám sát tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng chức năng phát hiện xe khách giường nằm mang biển số 29B - 043.57 chạy tuyến Hà Nội - Viêng Chăn (Lào) do tài xế Trần Văn Thuấn (SN 1975, trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn) và phụ xe Mai Trọng Điệp (SN 1988, trú tại Nam Định) có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra và phát hiện số khẩu trang và đồ bảo hộ y tế trên.

Vận chuyển 30 nghìn chiếc khẩu trang trái phép sang Lào - Ảnh 1.

Tài xế Thuấn khai nhận số hàng nói trên được 2 người dân gửi tại Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) thuê chở sang Bến xe Viêng Chăn (Lào) giao cho một người Lào, để lấy tiền công 6,5 triệu đồng.

Vận chuyển 30 nghìn chiếc khẩu trang trái phép sang Lào - Ảnh 2.

Số khẩu trang và đồ bảo hộ y tế bị lực lượng chức năng phát hiện.

Theo Nghị quyết 20/2020 của Chính phủ về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống COVID-19 nêu rõ, việc vận chuyển các mặt hàng y tế sang nước ngoài lúc này là không được phép.

Minh Thùy

Minh Thùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Phá đường dây ma túy 'cỏ' nhắm vào công nhân, học sinh

Phá đường dây ma túy 'cỏ' nhắm vào công nhân, học sinh

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong 7 tháng đường dây mua bán trái phép ma túy dạng "cỏ" hoạt động tại Hà Tĩnh phát sinh hơn 9.000 giao dịch, với tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng. Các đối tượng chủ yếu nhắm đến công nhân tại khu kinh tế, khu công nghiệp và học sinh.

Khởi tố 2 cô gái ở Thái Nguyên giả vờ kết hôn với người nước ngoài chiếm đoạt gần 500 triệu đồng tiền sính lễ

Khởi tố 2 cô gái ở Thái Nguyên giả vờ kết hôn với người nước ngoài chiếm đoạt gần 500 triệu đồng tiền sính lễ

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng biết một số nam giới người Trung Quốc muốn kết hôn với phụ nữ người Việt, trả số tiền sính lễ cao, Hoàng Thị Hà Trang và Hoàng Châm Anh dùng thủ đoạn đồng ý kết hôn. Sau đó 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền sính lễ lên tới hàng trăm triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.