Việt kiều Mỹ ra viện, không cần đeo khẩu trang: "Tri ơn các bác sĩ đã cứu tôi từ cõi chết trở về!"
GiadinhNet - Bệnh nhân mắc COVID-19 cao tuổi nhất ở Việt Nam - ông T.K.H, 73 tuổi, không đeo khẩu trang, tươi cười bước ra khỏi phòng cách ly Khoa nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM lúc 14h35 hôm nay. Ông đã được ra viện sau 21 ngày điều trị, xét nghiệm mẫu bệnh phẩm phết họng mũi 5 lần âm tính.

Tham dự buổi tiễn bệnh nhân T.K.H ra viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM có sự tham gia của PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh (Bộ Y tế) cùng lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM.
Ông Lương Ngọc Khuê đã tặng hoa và chúc mừng bệnh nhân T.H.K và tập thể lãnh đạo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.
"Chúng tôi đánh giá rất cao nỗ lực của ngành y tế TP. HCM dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền thành phố trực tiếp là các thầy thuốc của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Mặc dù chỉ có 1 ca nhưng cả Bệnh viện, Ban Giám đốc, các phòng ban của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM dốc sức tập trung cho ca điều trị này", ông Khuê nói.
PGS. TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh (Bộ Y tế) tặng hoa cho ông T.K.H. Ảnh: Kim Vân
Ông T.K.H rất vui mừng và xúc động chia sẻ với mọi người là ông về Việt Nam ăn Tết lần này là để thăm chị gái. Tuy nhiên không may là ông lại mắc COVID-19 khi quá cảnh tại sân bay Vũ Hán (Trung Quốc).
Ông T.K.H xúc động nói: "Tôi cảm ơn các bác sĩ ở đây, những người đã cứu tôi từ cõi chết trở về. Tuy đã lớn tuổi nhưng tôi vẫn phải tri ơn. Chính bệnh viện này, khoa này đã tạo ra sự sống cho tôi".
Bệnh nhân Việt kiều cho biết sẽ ở Việt Nam 4 ngày nữa rồi quay trở lại Mỹ.
Việt kiều Mỹ nói lời cảm ơn đến các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM
TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết, ông T.K.H - Việt kiều Mỹ mắc COVID-19 đã khỏi bệnh và 5 lần xét nghiệm vừa qua đều âm tính với COVID-19.
Theo lãnh đạo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, sức khỏe ông H hiện rất tốt, các triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân cũng được cải thiện, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, chức năng các cơ quan bình thường, xét nghiệm máu bình thường, X-quang phổi cải thiện.
Đây là bệnh nhân cao tuổi nhất mắc COVID-19 ở Việt Nam, là trường hợp thứ 3 tại TP.HCM và là trường hợp thứ 7 được ghi nhận tại Việt Nam. Trước đó, hai trường hợp là cha con người Trung Quốc mắc COVID-19 đã được Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM điều trị khỏi bệnh và được xuất viện.
Ông T.K.H chụp ảnh cùng PGS.TS Lương Ngọc Khuê và tập thể các bác sĩ, điều dưỡng trực tiếp điều trị cho ông trong quá trình nằm viện.
Như vậy, với việc ông T.K.H đã khỏi bệnh và được xuất viện thì đến thời điểm này, Việt Nam có 15/16 ca chữa khỏi và xuất viện, TP.HCM không còn bệnh nhân mắc COVID-19.Trường hợp bệnh nhân duy nhất phải ở lại viện điều trị là ông N.V.V., 50 tuổi, ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, bố nữ công nhân N.T.D. Chị D. là một trong 8 công nhân trở về từ Vũ Hán ngày 17/1 vừa qua và đã được chẩn đoán dương tính với COVID-19.
Hiện tình trạng của ông V cũng rất khả quan. Bệnh nhân đang đợi kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm.
Thực tế cho thấy, kể từ ngày 13/2 đến nay, nước ta chưa phát hiện thêm ca mắc COVID-19 mới. Ngay cả vùng tâm dịch Vĩnh Phúc cũng chưa ghi nhận ca mới. Khánh Hoà và Thanh Hóa là 2 tỉnh đã đủ điều kiện công bố hết dịch.
Tính đến sáng nay (21/2), cả nước chỉ còn 23 trường hợp thuộc diện tiếp tục theo dõi, cách ly đối với dịch bệnh COVID-19.
Ông T.K.H là Việt kiều trên đường bay từ Mỹ về TP HCM ngày 15/1 đã quá cảnh 2 giờ tại sân bay Vũ Hán. Ngày 16/1, ông nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, lưu trú ở một khách sạn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ngày 27/1 ông bắt đầu ho nhiều, ngày 31/1 được nhân viên khách sạn đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, cách ly, xét nghiệm dương tính với COVID-19.
Khi mới nhập viện, tình trạng bệnh nhân rất nặng, sốt cao, ho nhiều, phải thở oxy, dùng kháng sinh và kháng virus, nằm phòng cách ly áp lực âm.
Ngày 2/2, bệnh nhân khỏe hơn, không còn sốt nhưng vẫn thở qua mặt nạ oxy.
Đến ngày 9/2 vừa qua, bệnh nhân đã ổn định sức khoẻ, tỉnh táo, có thể tự ăn uống, sinh hoạt bình thường.
18 người tiếp xúc gần với bệnh nhân gồm 8 nhân viên khách sạn, 10 khách lưu trú, hiện đã qua thời gian cách ly, tất cả đều khỏe mạnh. Trong số những người tiếp xúc gần này có em bé 5 tuổi phát sốt ngày 9/2, kết quả xét nghiệm sau đó âm tính với COVID-19 (nCoV).
Được biết, ông T.H.K về Việt Nam ăn tết và chỉ còn một chị gái là người thân ở Việt Nam nên ông rất cởi mở với nhân viên y tế, đặt niềm tin vào ngành y tế giúp ông chữa khỏi bệnh
Kim Vân

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 3 giờ trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.