Bắt thanh niên hiếp dâm bạn nhậu trong khách sạn

| Pháp luật

Sau khi nhậu xong, Thành chở T. vào khách sạn để nghỉ. Nam thanh niên dùng vũ lực để thực hiện hành vi hiếp dâm với T. nhưng bất thành.

Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đang tạm giam Lê Văn Thành (trú TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi Hiếp dâm theo quy định khoản 4 Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, do quen biết từ trước, ngày 4/6, T. (SN 2004, trú thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng với một người bạn xuống TP Vũng Tàu chơi và hẹn gặp Thành.

Sau đó, Thành cùng cả nhóm gồm có T. và bạn T. rủ nhau vào quán nhậu. Nhậu xong ở quán, một người bạn tiếp tục rủ cả nhóm về một dãy phòng trọ để tiếp tục nhậu.

Khi nhậu xong, Thành chở T. tới một khách sạn thuê phòng nghỉ. Tại khách sạn, Thành có dùng vũ lực, sờ soạng nhiều nơi trên người T. nhưng bị cô chống cự, cào cấu.

Bị T. cào đau nên Thành buông ra, sau đó T. bỏ ra ngoài và truy hô mọi người trình báo công an. Tại cơ quan công an, Thành thừa nhận hành vi của mình.

Nội vụ đang được điều tra, xử lý.

Vợ cùng nhân tình của chồng trốn chạy khỏi nhà giữa đêm khuya, biết nguyên nhân mới thực sự sốcVợ cùng nhân tình của chồng trốn chạy khỏi nhà giữa đêm khuya, biết nguyên nhân mới thực sự sốc

GiadinhNet - Khi thấy chồng đã ngủ, vợ đã gọi các con dậy, đánh thức cô bồ của chồng rồi dẫn họ trốn khỏi nhà, đồng thời gọi điện báo cảnh sát.

Diễn biến dịch sốt xuất huyết trên khắp cả nước

Theo Ngọc An

Công Lý

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.