Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt thêm 3 đối tượng dùng chất độc xyanua đánh bả khiến chó mèo chết la liệt ở Thanh Hóa

Thứ năm, 17:39 18/06/2020 | Pháp luật

GiadinhNet – Công an huyện Như Xuân, Thanh Hóa đã bắt thêm 3 đối tượng trong đường dây dùng chất độc xyanua đánh bả khiến chó mèo chết hàng loạt gây phẫn nộ dư luận địa phương.

Như thông tin đã đưa, ngày 14/6, Công an huyện Như Xuân đã triệt xóa một đường dây trộm chó liên tỉnh, bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Văn Phương (SN 1977) ở xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên và Hoàng Thị Phương(SN 1985) ở xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An đang dùng bả có chứa chất độc xyanua để trộm chó tại đại bàn xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân...

Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 20 con chó (đã chết), 10 con mèo và một số lượng bả lớn chưa sử dụng hết. Khám xét nơi ở của 2 đối tượng này tại xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống, Công an huyện Như Xuân đã thu giữ được khoảng 3kg cá khô dùng để làm bả và gần 100gr hóa chất xyanua, 1 bộ dụng cụ để làm thịt chó, 01 cân bàn, 01 khò ga và nhiều dụng cụ khác như găng tay sao su, thùng xốp …. Phục vụ việc trộm cắp.

Bắt thêm 3 đối tượng dùng chất độc xyanua đánh bả khiến chó mèo chết la liệt ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

Cơ quan công an khám xét nơi ở của các đối tượng tại xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng trên khai nhận đã "cặp bồ" với nhau, thuê 1 ngôi nhà tại xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống vờ làm quán bán thịt chó nhưng thực tế làm nơi tập kết chó sau khi trộm được rồi bàn giao cho một số đối tượng ở xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống làm thịt, ướp lạnh và dùng xe chuyên dụng vận chuyển ra xã Tân Việt - Bình Giang – Hải Dương tiêu thụ.

Chỉ tính trong 4 ngày từ 11 đến 14/6/2020, các đối tượng đã dùng loại bả có chứa chất xyanua bắt trộm được gần 500kg chó và mèo tại nhiều địa phương trong đó có huyện Như Xuân.

Bắt thêm 3 đối tượng dùng chất độc xyanua đánh bả khiến chó mèo chết la liệt ở Thanh Hóa - Ảnh 2.

Đối tượng Phương tại cơ quan công an

Ngày 18/6, thông tin từ công an huyện Như Xuân cho biết, trong quá trình điều tra, mở rộng vụ án cơ quan công an đã bắt thêm 3 đối tượng trong đường dây trộm chó, mèo bằng cách dùng chất độc xyanua đánh bả. Theo đó 3 đối tượng gồm: Vũ Ngọc Công (SN 1971), xã Tân Việt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương; Nguyễn Huy Dũng (SN 1978) và Lê Khắc Đoan (SN 1976) đều ở xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống, Thanh Hóa.

Đây là nhóm trộm cắp có tính chất chuyên nghiệp hoạt động đã lâu, có tổ chức. Các đối tượng phân công vai trò từng người, từng khâu rõ ràng như chuẩn bị công cụ, phương tiện, mua sắm máy móc, mua thuốc làm bả, mua cá về làm mồi..., người chuyên đi trộm, người chịu trách nhiệm thu gom đưa về làm thịt, đóng thùng xốp, ướp đá và vận chuyển ra Hải Dương cho đối tượng Công tiêu thụ. Các đối tượng vào Thanh Hóa thuê nhà trọ hoạt động, hàng đêm các đối tượng bắt được hàng tạ chó, mèo.

Bắt thêm 3 đối tượng dùng chất độc xyanua đánh bả khiến chó mèo chết la liệt ở Thanh Hóa - Ảnh 3.

Hàng chục con chó, mèo bị đánh bả chết

Trao đổi với PV, ông Lê Hữu Toàn, đội trưởng Đội hình sự, công an huyện Như Xuân cho biết, trong quá trình đấu tranh, truy bắt nhóm trộm chó, mèo nói trên lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn, các đối tượng trộm cắp đều là người từ nơi khác đến nên công tác điều tra, phát hiện ban đầu khó. 

Phương thức, thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, liều lĩnh. Lợi dụng đêm tối, các đối tượng sử dụng bả chó có chất độc đi rải từ đầu đến cuối xã, sau khi chó, mèo ăn phải chết mới đi thu gom. Chính vì vậy không gây tiếng động, tiếng ồn ào giống như đi câu, hoặc dùng súng điện bắn chó. Các đối tượng hoạt động có tổ chức, phân công phần việc cho từng người, có sự liên kết chặt chẽ với nhau, hoạt động rất kín đáo nên việc phát hiện rất khó. Các đối tượng hoạt động được thời gian dài, có tính chất chuyên nghiệp nên chỉ cần phát hiện có lực lượng công an theo dõi chúng lập tức tiêu hủy, phi tang chứng cứ, chuyển tới địa bàn khác để hoạt động. Tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt của tập thể lãnh đạo và quyết tâm của cán bộ chiến sỹ, cùng với sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ, đồng lòng của quần chúng nhân dân và lực lượng Công an các đơn vị, Công an huyện Như Xuân đã triệt phá thành công nhóm đối tượng trộm cắp chó nói trên, trả lại bình yên nơi xóm làng; ngăn chặn việc các đối tượng tuồn thịt chó chứa chất độc hại ra thị trường". ông Toàn cho biết thêm.

Hiện nay, Công an huyện Như Xuân đang tích cực điều tra, mở rộng, truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây trộm chó này.

Gia Hân

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 8 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 18 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 21 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Top