Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bất thường nguy hiểm của bệnh sởi giữa thời tiết nắng gắt

Thứ sáu, 10:15 28/06/2019 | Y tế

GiadinhNet - Hà Nội đang trong những ngày nhiệt độ luôn trên 37 độ C, nắng gắt, nhưng số bệnh nhân sởi khám và nhập viện điều trị rất nhiều. Đây là điều bất thường.

Nằm trong phòng 304, Trung tâm Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương, bé B.V.L lọt thỏm giữa "rừng" máy móc, dây rợ quanh người trên giường bệnh.

Tiếng "tít, tít" phát ra liên tục từ máy thở, máy đo chỉ số sinh tồn (huyết áp, nhịp tim, nhiệt độ...), cùng tầng tầng máy tiêm thuốc an thần vận mạch... Em bé chỉ 2 tuần nữa là sinh nhật 1 tuổi nằm li bì, hai mắt sưng húp, mặt đỏ ửng.

Bất thường nguy hiểm của bệnh sởi giữa thời tiết nắng gắt - Ảnh 1.

Bị suy hô hấp nặng do sởi, bé L phải thở máy, dùng thuốc hỗ trợ miễn dịch.

Bệnh nhi quê ở Hải Dương này bị biến chứng suy hô hấp nặng do sởi, trên nền viêm phổi nặng, thể trạng yếu. Từ khi mới 1 tháng tuổi, bé L đã ốm đau liên miên, nằm viện khắp các khoa phòng ở Bệnh viện Nhi Trung ương, lên Bệnh viện Phổi.

Vì ốm yếu liên tục nên dù đã qua 9 tháng, em vẫn chưa được tiêm phòng vaccine sởi. Phát hiện sởi từ hôm qua, diễn tiến bệnh rất nhanh, sáng nay bé đã suy hô hấp nặng nên được chuyển lên đơn nguyên 3 - nơi chủ yếu điều trị cho các bé bị bệnh nặng - cho thở máy ngay và dùng thuốc tăng cường miễn dịch. Các bác sĩ cho biết, tiên lượng bệnh của bé rất xấu.

Bất thường nguy hiểm của bệnh sởi giữa thời tiết nắng gắt - Ảnh 2.

Bệnh nhi đang được theo dõi sát sao tại Trung tâm Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới trẻ em

Những bệnh nhi sởi tại Trung tâm Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới trẻ em được cách ly ở phòng riêng. 

Quấy khóc không ngừng trên tay mẹ là bé N.B.H (8 tháng tuổi, ở Hoài Đức, Hà Nội). Thứ 7 tuần trước, khi thấy con sốt 39.5 độ C rồi phát ban, khởi đầu từ cuối lông mày, gia đình nghĩ bé bị "nóng trong", chỉ cho uống hạ sốt điều trị tại nhà.

Bất thường nguy hiểm của bệnh sởi giữa thời tiết nắng gắt - Ảnh 3.

Hiện Trung tâm đang điều trị cho khoảng 40 trẻ bị sởi - một số lượng lớn nếu so với thời điểm giữa mùa hè, nắng gay gắt.

Ngày thứ 4 sau sốt, khi nốt ban lan dần lên trán, mặt, người, bé khi ngủ hay thức giấc, giật mình, quấy khóc, bú kém, gia đình đưa bé lên bệnh viện tuyến huyện xác định sởi nên mới cấp tốc đưa con lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây bé được nhập viện điều trị do có biến chứng viêm phổi.

Không ít bé khi sốt, nổi ban, ngứa ngáy, gia đình vẫn nghĩ do nóng trong, dị ứng thời tiết... nên không đưa đi khám, phát hiện bệnh sớm dẫn tới việc khi vào viện đã có biến chứng. Tại Trung tâm Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới trẻ em, nhiều bé không chỉ nổi ban khắp người mà hai mắt còn sưng húp, có bé không mở nổi mắt, do bị viêm kết mạc, hai mí mắt mọng lên, chảy rỉ nhiều.

Nên mở cửa phòng điều hoà 1-2 tiếng/ngày

Tại Trung tâm Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương đang điều trị nội trú cho khoảng 40 bệnh nhi sởi có biến chứng chủ yếu là viêm phổi, viêm phế quản.

TS Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm, thông tin, khác với các năm trước, sởi thường mắc vào dịp đông - xuân, đến khi nắng lên, virus thường hết. Nhưng từ năm 2018 đến nay, mùa nào Trung tâm cũng tiếp nhận bệnh nhân sởi.

"Từ đầu năm đến nay, Trung tâm tiếp nhận, điều trị khoảng hơn 900 bệnh nhi sởi, lúc cao điểm có tới 50-60 bệnh nhi sởi. Thời điểm giữa tháng 6, nhiệt độ thường xuyên trên 35-37 độ như hiện nay có gần 40 bệnh nhân được coi là lạ" - TS Hải nói.

Đây đều là bệnh nhân nặng, có biến chứng cần theo dõi sát bởi nhân viên y tế. Thực tế số khám phát hiện sởi ở Trung tâm và trên toàn viện Nhi còn cao hơn rất nhiều. Do số bệnh nhân sởi đơn thuần được phân loại cho điều trị ngoại trú.

Số bệnh nhân sởi biến chứng viêm phổi, suy hô hấp phải thở máy tại Trung tâm không ít, tuy nhiên, theo TS Hải, năm nay gặp ít trường hợp biến chứng thần kinh do sởi, như viêm não sau sởi...

Hầu hết các bệnh nhi mắc sởi tại đây đều chưa được tiêm phòng vaccine sởi hoặc tiêm chưa đủ mũi. Một số bé chưa đến tuổi tiêm (9 tháng) đã mắc bệnh. Đặc biệt có ca chỉ mới 3 tháng tuổi đã mắc sởi có biến chứng viêm phổi phải thở oxy.

Cách phòng tránh bệnh sởi hiệu quả nhất là tiêm vaccine phòng bệnh. Đối với trẻ 9 tháng tuổi tiêm mũi 1 thì hiệu quả bảo vệ đạt được 85%.Tiêm mũi 2 khi trẻ 18 tháng tuổi, hiệu quả bảo vệ tăng lên thành 95%. Tất cả những trẻ đã quá lịch tiêm chủng mà chưa bị mắc sởi thì nên đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm chủng đầy đủ. Đây cũng là cách để phòng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

TS Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới trẻ em

Theo nhận định của BS Hải, một trong những yếu tố có khả năng làm tăng sự lây lan virus sởi là thói quen dùng điều hoà - nơi được coi là lưu thông không khí không tốt - cả ngày của nhiều gia đình.

"Virus sởi thường khó tồn tại lâu trong môi trường bình thường, nhưng trong môi trường điều hoà 24-25 độ C không đủ để diệt virus, vi khuẩn và các loại mầm bệnh nên virus có thể tồn tại lâu hơn" - TS Hải nói và khuyến cáo các gia đình khi nếu dùng điều hoà nên mở cửa phòng mỗi ngày 2 lần, mỗi lần từ 1-2 tiếng để lưu thông không khí, làm thay đổi nhiệt độ trong phòng để diệt virus vi khuẩn, từ đó có thể làm giảm bệnh dịch.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hà Nội có hơn 1.510 người mắc sởi, tăng gấp gần 8 lần cùng kỳ 2018 và hàng chục lần so với năm 2017. Bệnh nhân phân bố tại 100% quận, huyện. 

Hiện chỉ còn khoảng hơn 10 bệnh nhân đang điều trị, phần lớn đã ra viện.Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận hơn 350 bệnh nhân mắc sởi, số lượng sởi được nhận định là tăng đột biến so với các năm trước, nhiều bệnh nhi mắc sởi biến chứng suy hô hấp và viêm phổi, chủ yếu là những ca chưa tiêm phòng.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, TS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới cho biết, dịch sởi năm nay có nhiều diễn biến bất thường. Dù đã giữa hè, chưa phải cao đột biến như năm 2014 nhưng số ca mắc lên tới hàng trăm ca/ tháng trong hè 2019. Số bệnh nhân người lớn mắc sởi chiếm tỷ lệ cao hơn hẳn so với mọi năm, nhất là độ tuổi từ 25-35 tuổi.

Võ Thu

vo thu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Y tế - 5 giờ trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 1 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Y tế - 1 tuần trước

Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Top