Bắt xe Camry vận chuyển 4 "chúa tể rừng xanh" đang sống

| Pháp luật

Ngoài ra, khoảng 400kg tê tê cũng đã bị thu giữ trong vụ vận chuyển trái phép này.

Gần 400kg tê tê và 4 cá thể hổ được chất trong xe camry mang
biển số giả.
 
Lúc 1h sáng nay, 4/9, lực lượng CSMT Công an Hà Tĩnh đã bắt một vụ vận chuyển hổ lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn. Ngoài ra, khoảng 400kg tê tê cũng đã bị thu giữ trong vụ vận chuyển trái phép này.

Thiếu tá Đặng Quang Niềm, Phó Phòng CSMT Công an Hà Tĩnh cho biết, vụ bắt giữ được thực hiện vào lúc 1h sáng nay, 4/9, trên QL 8A, địa phận xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ.
 
Theo đó, từ tin báo của quần chúng nhân dân, gần chục chiến sỹ trinh sát Phòng PC36 Công an Hà Tĩnh đã mật phục hàng tiếng đồng hồ dọc theo QL 8A từ thị trấn Tây Sơn (huyện Hương Hương Sơn) về thị xã Hồng Lĩnh với quyết tâm bắt giữ thành công vụ vận chuyển động vật lớn này.
 
Đến gần 1h sáng, khi chiếc xe Camry do hai đối tượng điều khiển xuất hiện trên QL8A chạy về xuôi theo hướng Hương Sơn - Đức Thọ, lực lượng trinh sát đã tiến hành bám đuổi và chặn bắt tại địa phận xã Đức Lâm.
 
Tiến hành khám xét xe các trinh sát đã phát hiện một lượng lớn trút (tê tê) khoảng 400kg được chất đầy ở hàng ghế sau cùng 2 lồng lớn đựng 4 cá thể hổ. Được lực lượng truy bắt yêu cầu khai báo, nhưng hai đối tượng thực hiện vụ vận chuyển là Hồ Sỹ Hạnh (SN 1976, trú tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu) và Bùi Văn Mười (SN 1979, trú tại xã Viên Thành, huyện Yên Thành, cùng tỉnh Nghệ An) đã không xuất trình giấy tờ hợp pháp số động vật quý hiếm nêu trên. Cả hai tên Mười và Hạnh chỉ khai nhận chở thuê, không phải là chủ lô hàng nêu trên.
 

Toàn bộ tang vật được di lí về trụ sở Phòng PC 36 Công an Hà Tĩnh để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan điều tra đã xác định được 4 cá thể hố có cân nặng 22,5kg và 119 con tê tê có trọng lượng 422kg.

2 trong 4 cá thể hỗ bị bắt giữ. Tất cả số hổ này đều còn sống.


Lực lượng CSMT Công an Hà Tĩnh lập biên bản vụ việc, tiến hành di lí cả hai đối tượng cùng toàn bộ số tang vật về trụ sở Phòng CSĐT công an tỉnh Hà Tĩnh để điều tra làm rõ.
 
Ngay trong sáng nay CSMT Công an Hà Tĩnh tiếp tục đấu tranh lấy lời khai điều tra làm rõ chủ hàng, đồng thời hoàn tất các thủ tục bàn giao Chi cục kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh để tiến hành thả về môi trường tự nhiên.
 

Sáng nay CQĐT Công an Hà Tĩnh đã tiếp tục đấu trang, lấy lời khai 2 đối tượng thực hiện vụ vận chuyển để làm rõ chủ nhân của lô hàng động vật quý hiếm nêu trên.


Theo thiếu tá Niềm, dù chỉ cân nặng 21,5kg nhưng với 4 cá thể, đây là vụ vận chuyển hổ trái phép lớn nhất bị CQĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ từ trước tới nay và với quy mô, số lượng cá thể lớn nên chắc chắn CQĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng nêu trên phục vụ điều tra làm rõ danh tính chủ hàng.
 
 Xem thêm clip vụ bắt giữ vụ vận chuyển hổ lớn nhất từ trước tới nay tại Hà Tĩnh.
 

 
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc nêu trên.
 
Theo Văn Dũng
Dân Trí
hoahue
Ý kiến của bạn
Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Pháp luật -

GĐXH - Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xây dựng với quy trình nhiều tầng giám sát, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng nhằm ngăn ngừa tiêu cực. Tuy nhiên, vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy, khi chính những người được giao nhiệm vụ bảo đảm tính công bằng của kỳ thi bị cáo buộc vi phạm, toàn bộ cơ chế kiểm soát có thể bị ảnh hưởng.

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp các vụ cá độ bóng đá bị phát hiện tại Nghệ An cho thấy tình trạng đánh bạc trong mùa World Cup vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều người vì ham đỏ đen đã vướng vòng lao lý, trong khi các đường dây tổ chức đánh bạc ngày càng hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.