Hà Nội
23°C / 22-25°C
Hà Nội công điện hỏa tốc yêu cầu an toàn trên từng tổ bầu cử, phòng chống dịch gắn ở từng khâu

Hà Nội công điện hỏa tốc yêu cầu an toàn trên từng tổ bầu cử, phòng chống dịch gắn ở từng khâu

Y tế

GiadinhNet – Đêm 21/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký, ban hành công điện hỏa tốc số 10 yêu cầu các tăng cường công tác phòng chống dịch, đặc biệt là trong những ngày bầu cử tới đây.

Cử tri là bệnh nhân COVID-19 sẽ thực hiện quyền bầu cử ra sao?

Cử tri là bệnh nhân COVID-19 sẽ thực hiện quyền bầu cử ra sao?

Y tế

GiadinhNet - Cử tri mắc COVID-19 được bỏ phiếu với sự hỗ trợ của nhân viên y tế để đảm bảo không có lây nhiễm từ bệnh nhân sang tổ bầu cử hay lây nhiễm trong khu vực bầu cử, đảm bảo quyền cử tri.

Đồng bào khu vực miền núi, biên giới tỉnh Quảng Bình nô nức đi bầu cử sớm

Đồng bào khu vực miền núi, biên giới tỉnh Quảng Bình nô nức đi bầu cử sớm

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 21/5, cử tri tại 17 khu vực miền núi, biên giới thuộc 2 huyện Bố Trạch và Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) đã được bầu cử sớm hơn 2 ngày so với ngày bầu cử chung của cả nước.

Vì sao rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn và ông Nguyễn Thế Anh khỏi ứng viên ĐBQH khóa XV

Vì sao rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn và ông Nguyễn Thế Anh khỏi ứng viên ĐBQH khóa XV

Xã hội

GiadinhNet - Bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Nhân sự khẳng định, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã làm việc khách quan, công tâm, đúng quy trình, quy định của pháp luật về việc việc rút tên 2 ứng viên này.

Hơn 2.200 cử tri đặc biệt ở Bệnh viện K bị phong toả sẽ bầu cử ra sao?

Hơn 2.200 cử tri đặc biệt ở Bệnh viện K bị phong toả sẽ bầu cử ra sao?

Xã hội

GiadinhNet - Việc đảm bảo an toàn cho hơn 2.200 người bệnh, người nhà người bệnh, cán bộ y tế, người lao động đang cách ly tại Bệnh viện K thực hiện quyền bầu cử là vô cùng quan trọng.

Cho phép bầu cử sớm tại một số khu vực bỏ phiếu của tỉnh Bắc Ninh khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Cho phép bầu cử sớm tại một số khu vực bỏ phiếu của tỉnh Bắc Ninh khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Xã hội

GiadinhNet - Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh, Hội đồng bầu cử quốc gia đã cho phép bầu cử sớm tại một số khu vực bỏ phiếu thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Nỗ lực để công tác bầu cử Quốc gia diễn ra an toàn, thành công

Bộ trưởng Bộ Y tế: Nỗ lực để công tác bầu cử Quốc gia diễn ra an toàn, thành công

Y tế

GiadinhNet - "Việc bầu cử sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia. Ngành Y tế đã hết sức nỗ lực cùng với các cấp, các ngành để việc bầu cử diễn ra an toàn, thành công" – Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khẳng định.

Chuẩn bị sẵn sàng kịp thời ứng phó các tình huống phòng chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử

Chuẩn bị sẵn sàng kịp thời ứng phó các tình huống phòng chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử

Y tế

GiadinhNet - Bộ Y tế đề nghị các địa phương tổ chức rà soát và thường xuyên cập nhật dự báo tình hình dịch của địa phương: bổ sung các phương án, giải pháp phù hợp, chuẩn bị sẵn sàng kịp thời ứng phó các tình huống phòng chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử.

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa căng mình chống dịch, vừa tuyên truyền bầu cử ở biên giới

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa căng mình chống dịch, vừa tuyên truyền bầu cử ở biên giới

Xã hội

GiadinhNet - Những ngày qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị thực hiện cùng lúc “nhiệm vụ kép” đó là vừa tăng cường phòng chống dịch COVID-19, vừa tuyên truyền bầu cử tới bà con nhân dân các thôn bản tại khu vực biên giới của tỉnh.

Hà Nội: Đăng thông tin sai sự thật về bầu cử, một người đàn ông bị xử phạt

Hà Nội: Đăng thông tin sai sự thật về bầu cử, một người đàn ông bị xử phạt

Xã hội

giadinhNet – Ngày 29/3, Sở TT&TT Hà Nội cho biết, Thanh tra Sở vừa ban hành Quyết định xử phạt một công dân đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật về bầu cử.

Ông Trịnh Xuân Thanh chính thức mất tư cách Đại biểu Quốc hội

Ông Trịnh Xuân Thanh chính thức mất tư cách Đại biểu Quốc hội

Xã hội

GiadinhNet - Trưa nay (15/7), theo Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia – Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, 100% thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia tham gia bỏ phiếu kín tại phiên họp đã đồng ý không công nhận tư cách đại biểu đối với ông Trịnh Xuân Thanh.

Tiết lộ địa phương có cử tri đi bầu cử gần tuyệt đối

Tiết lộ địa phương có cử tri đi bầu cử gần tuyệt đối

Xã hội

GiadinhNet – Hội đồng bầu cử quốc gia vừa công bố thông tin cập nhật mới nhất về tình hình bầu cử tính đến 22h ngày 22/5. Hiện các địa phương đang tiến hành kiểm phiếu, tổng hợp gửi báo cáo về Ban bầu cử.

Tin mới nhất về tình hình bầu cử trên toàn quốc sáng 22/5

Tin mới nhất về tình hình bầu cử trên toàn quốc sáng 22/5

Xã hội

GiadinhNet - Trưa nay (22/5), ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia đã cung cấp những thông tin đầu tiên về tình hình bầu cử trên toàn quốc trong buổi sáng 22/5.

Clip mô tả quy trình bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp 2016-2021

Clip mô tả quy trình bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp 2016-2021

Xã hội

GiadinhNet - Quy trình bầu cử được Hội đồng bầu cử Quốc gia mô phỏng dưới dạng clip sẽ giúp cử tri nắm rõ hơn các bước thực hiện quyền công dân của mình.

Quy trình bỏ phiếu của công dân được hướng dẫn chi tiết

Quy trình bỏ phiếu của công dân được hướng dẫn chi tiết

Xã hội

GiadinhNet - Các bước để người dân thực hiện quyền công dân được hướng dẫn đến từng chi tiết. Từ người già, người lần đầu đi bỏ phiếu đều không còn bỡ ngỡ.

Chủ tịch nước và phu nhân bỏ lá phiếu đầu tiên tại điểm bầu cử

Chủ tịch nước và phu nhân bỏ lá phiếu đầu tiên tại điểm bầu cử

Xã hội

GiadinhNet – Chủ tịch nước và phu nhân là những người bỏ lá phiếu đầu tiên ở đơn vị bầu cử số 8.

Top