Bảy năm tù cho tội danh trốn thuế

| Pháp luật

GiadinhNet - Thời gian vừa qua, nhiều người là ca sĩ, nghệ sĩ có thu nhập cao nhưng không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập đầy đủ. Qua báo chí tôi được biết, trước đó họ đã kê khai, nhưng kê khai chưa đầy đủ nên bị cơ quan chức năng yêu cầu kê khai lại. Luật sư cho tôi hỏi, hành vi đó của họ có vi phạm pháp luật không? Nếu có thì bị xử phạt thế nào?

Trả lời:

Khoản 1, Điều 33 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2008 quy định: “Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo từng lần phát sinh đối với các khoản thu nhập chịu thuế trả cho đối tượng nộp thuế”. Như vậy, việc không yêu cầu khấu trừ và không  thực hiện khấu trừ thuế trước khi chi trả thu nhập cho các ca sĩ, nghệ sĩ của các đơn vị trả thu nhập là vi phạm nghĩa vụ của đối tượng nộp thuế. Nếu vi phạm nghĩa vụ này, người nộp thuế có thể bị xử phạt theo quy định tại mục 32 và mục 33 Điều 1 (sửa đổi bổ sung Điều 106 và 107) trong Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế 2012.

Điều 107 về việc xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn quy định như sau: Người nộp thuế đã phản ánh đầy đủ, trung thực các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ nhưng khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn thì phải nộp đủ số tiền thuế khai thiếu, nộp lại số tiền thuế được hoàn cao hơn và bị xử phạt 20% số tiền thuế khai thiếu, số tiền thuế được hoàn cao hơn và tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế thiếu hoặc số tiền thuế được hoàn cao hơn.

Trường hợp hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, trốn nộp tiền thuế với số lượng lớn tới mức quy định tại Điều 161 Bộ Luật Hình sự 2009 về tội trốn thuế, thì người nộp thuế sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội danh này với khung hình phạt cao nhất là từ 2 năm đến 7 năm tù giam.

 Luật sư Nguyễn Phú Thắng
 (Đoàn Luật sư TP Hà Nội)
phamhuongthuviec
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.