Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé 18 tháng tuổi mắc bệnh sùi mào gà vì một sai lầm của bố, nhiều gia đình có con nhỏ cũng đang mắc phải

Thứ năm, 11:55 02/01/2020 | Sống khỏe

Thấy con trai 18 tháng tuổi xuất hiện các nốt sần ở vùng mông, bố mẹ đưa đi khám mới tá hỏa khi con đã mắc bệnh sùi mào gà.

Bệnh sùi mào gà là một căn bệnh lây truyền qua đường tình dục, tưởng chừng chỉ xuất hiện ở người lớn. Thế nhưng mới đây thông qua báo chí, bệnh viện Da liệu TP. HCM cho biết tiếp nhận 1 bé trai 18 tháng tuổi (quận 7, TP.HCM) đến khám, trong tình trạng vùng mông xuất hiện các nốt sần. Qua khám bệnh và xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bé mắc bệnh sùi mào gà.

Bé 18 tháng tuổi mắc bệnh sùi mào gà vì một sai lầm của bố, nhiều gia đình có con nhỏ cũng đang mắc phải - Ảnh 1.

Bé trai 18 tháng tuổi mắc bệnh sùi mào gà. (Hình minh họa).

Nguyên nhân được xác định là do bố em bé này cũng đã từng mắc bệnh, tuy nhiên trong lúc vệ sinh cho con không cẩn thận đã khiến bé bị lây.

Thực tế, đây không phải là một trường hợp hi hữu bởi theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thơ - Phó Khoa Lâm sàng 3 - BV Da liễu TP HCM, số trẻ bị bệnh lây truyền qua đường tình dục ngày càng tăng. Thống kê tại BV Da liễu TP.HCM cho thấy 11 tháng đầu năm 2019, BV đã điều trị 146 trường hợp trẻ bị bệnh lây truyền qua đường tình dục.

2 mẹ con cùng mắc sùi mào gà vì sở thích dung chung món đồ quen thuộc

Trước đây, bác sĩ Trần Bảo Nhân, một bác sĩ sản phụ khoa nổi tiếng của Đài Loan chia sẻ về trường hợp bệnh đặc biệt mà ông từng tiếp nhận. Có một người phụ nữ từng đến khám khi cảm thấy "vùng kín" khó chịu, gần hậu môn còn có 5 khối cục lạ. Bác sĩ Trần đã thăm khám và chẩn đoán đó là mụn cóc sinh dục hay còn gọi là bệnh sùi mào gà.

Bác sĩ Trần đã đưa ra phương án điều trị cho bệnh nhân nữ trên. Tuy nhiên, vài ngày sau bệnh nhân quay trở lại bệnh viện và dẫn theo con gái 4 tuổi, có cùng triệu chứng và mắc bệnh giống như mẹ.

Tìm hiểu nguyên nhân, bác sĩ biết được người mẹ thường dùng chung khăn tắm tại nhà tắm công cộng, sau đó khi về nhà tiếp tục dùng chung khăn với con, kết quả là khiến con gái lây bệnh xã hội lúc nào không hay.

Phải làm sao để tránh lây truyền bệnh tình dục cho trẻ nhỏ?

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thơ cho biết, nguyên nhân chủ yếu khiến trẻ mắc bệnh tình dục là do lây từ bố mẹ, do bị lạm dụng tình dục hoặc là do tình dục tự nguyện…

Những trẻ quan hệ tình dục quá sớm, chưa hiểu biết hết về an toàn khi quan hệ tình dục, bảo vệ sức khỏe sinh sản nên dễ bị lây nhiễm các bệnh lậu, giang mai,…

Theo bác sĩ để tránh lây truyền bệnh tình dục cho trẻ nhỏ, phụ huynh cần lưu ý một số điều sau:

-  Phụ nữ đã lên kế hoạch có thai cần đi khám sức khỏe để phát hiện sớm các bệnh lý phụ khoa. Khi mang thai, chị em nên đi khám định kỳ để phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe và xử trí kịp thời.

Bé 18 tháng tuổi mắc bệnh sùi mào gà vì một sai lầm của bố, nhiều gia đình có con nhỏ cũng đang mắc phải - Ảnh 2.

- Khi vệ sinh cho con nhỏ, phụ huynh cần vệ sinh tay sạch sẽ để tránh việc vô tình lây truyền virus cho bé. Hãy dạy cho con biết cách giữ khoảng cách với người lạ, không được để người lạ chạm vào cơ thể mình.

Theo các chuyên gia, phụ huynh cũng nên tránh dùng chung một số đồ vật sau với con để tránh lây nhiễm bệnh tật: Đồ lót, bàn chải đắng răng, nhíp, dao cạo râu, cọ, mút tán trang điểm…

Theo Helino

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chuyên gia Bộ Y tế nói gì về thông tin vaccine AstraZeneca COVID-19 có thể dẫn đến nguy cơ đông máu?

Chuyên gia Bộ Y tế nói gì về thông tin vaccine AstraZeneca COVID-19 có thể dẫn đến nguy cơ đông máu?

Sống khỏe - 1 giờ trước

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê: Ban đầu khi triển khai tiêm vaccine COVID-19, chúng ta rất thận trọng, Bộ Y tế đã xây dựng quy trình tiêm chủng, người tiêm phải đo huyết áp, khám sàng lọc trước khi tiêm, theo dõi sau tiêm tại điểm tiêm.

Vì sao cần bổ sung vitamin D khi bị viêm khớp dạng thấp?

Vì sao cần bổ sung vitamin D khi bị viêm khớp dạng thấp?

Sống khỏe - 2 giờ trước

Viêm khớp dạng thấp khiến người bệnh bị đau khớp, mệt mỏi, yếu cơ, giảm chuyển động khớp… Việc bổ sung đủ lượng vitamin D cần thiết có thể giúp người bệnh giảm các triệu chứng này và hạn chế nguy cơ biến chứng của bệnh.

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Cả hai cháu nhập viện trong tình trạng bị suy hô hấp, sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa. Trong đó, 1 cháu có thời điểm bị ngưng tim, ngưng thở nhưng đã được các bác sĩ tiến hành hồi sức và tim cháu đã đập trở lại.

Phụ nữ nên biết 7 nguyên nhân gây ung thư buồng trứng

Phụ nữ nên biết 7 nguyên nhân gây ung thư buồng trứng

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

Ung thư buồng trứng là một trong những căn bệnh ung thư phổ biến ở nữ giới, sau ung thư vú và ung thư cổ tử cung. Biết các yếu tố nguy cơ có thể giúp phụ nữ phát hiện các triệu chứng ung thư buồng trứng dễ bị bỏ qua.

30 tuổi vẫn độc thân, mẹ đưa con đi khám... tâm thần

30 tuổi vẫn độc thân, mẹ đưa con đi khám... tâm thần

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

Ngại về quê vì sợ mọi người giục cưới vợ, chàng trai 30 tuổi có dấu hiệu mắc chứng trầm cảm.

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

Y tế - 15 giờ trước

Theo UBND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến chiều 2-5, đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng ở phường Xuân Bình

Người phụ nữ 40 tuổi không ăn ngọt nhưng mắc tiểu đường, đây là 8 lý do khiến bạn không ngờ tới

Người phụ nữ 40 tuổi không ăn ngọt nhưng mắc tiểu đường, đây là 8 lý do khiến bạn không ngờ tới

Sống khỏe - 21 giờ trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng bệnh tiểu đường (đái tháo đường) là do ăn nhiều thực phẩm chứa đường mà ra. Tuy nhiên, sự thật có thể không phải như vậy.

Biện pháp tự nhiên giúp tăng lượng sắt khắc phục thiếu máu

Biện pháp tự nhiên giúp tăng lượng sắt khắc phục thiếu máu

Sống khỏe - 22 giờ trước

Thiếu máu là một vấn đề sức khỏe phổ biến trên toàn cầu, phát sinh từ nồng độ hemoglobin thấp, thường dẫn đến các triệu chứng suy nhược như mệt mỏi, rụng tóc, khó thở và kém ăn...

Những thực phẩm chứa diệp lục có lợi cho sức khỏe

Những thực phẩm chứa diệp lục có lợi cho sức khỏe

Sống khỏe - 1 ngày trước

Chúng ta thường nghe nói nhiều về chất diệp lục và biết rằng thực vật không thể sống thiếu nó. Tuy nhiên, bạn có thể không biết chất diệp lục chính xác là gì và nó có mang lại lợi ích gì cho con người không?

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Khi được bác sĩ thông báo trẻ bị ngộ độc vitamin D và đối chiếu với lọ thuốc trẻ uống, gia đình mới phát hiện ra sự nhầm lẫn.

Top