Bé 5 tháng tuổi bị rửa mũi nhầm bằng cồn 90 độ

| Y tế

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng quấy khóc, ho có đờm và mũi chảy nhiều dịch.

Đó là bé P.M.K. (5 tháng tuổi, trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang). Trẻ được điều trị tại khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang.

Người nhà cho biết trước đó 2 ngày, gia đình đã rửa mũi cho bé K. bằng xilanh khi con bị nghẹt mũi, chảy nhiều nước mũi xanh. Sau đó, trẻ có hiện tượng khó chịu, quấy khóc bất thường, gia đình kiểm tra và phát hiện đã bơm nhầm 20 ml dung dịch cồn 90 độ để rửa mũi.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bé K. bị bỏng niêm mạc mũi. May mắn, trước đó, gia đình đã nhanh chóng rửa mũi cho trẻ nhiều lần bằng nước sạch. Bệnh nhi được truyền dịch, kháng sinh, giảm đau và theo dõi các dấu hiệu sinh tồn.

Sau 12 tiếng kể từ khi nhập viện, trẻ ổn định sức khỏe, nhịp tim, nhịp thở đều, da môi hồng và có thể bú mẹ. Sau 4 ngày điều trị, bé K. đã được xuất viện.

Bé 5 tháng tuổi bị rửa mũi nhầm bằng cồn 90 độ - Ảnh 1.

Bác sĩ Hoàng Viết Thịnh thăm khám cho bé K. tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ chuyên khoa I Hoàng Viết Thịnh, người trực tiếp điều trị cho cháu K., cho biết cồn 90 độ có thể gây bỏng hô hấp, mắt, giác mạc. Thậm chí, cồn methanol công nghiệp có thể gây độc hệ thần kinh trung ương. Vì vậy, các phụ huynh cần chú ý vì chai cồn và nước muối sinh lý rất giống nhau về hình thức nên dễ bị nhầm lẫn.

Trong trường hợp không cần thiết, gia đình tuyệt đối không lạm dụng nước muối sinh lý để rửa mũi cho trẻ. Đặc biệt, không nên tự ý sử dụng xilanh để rửa mũi cho con, nhất là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Bơm xilanh có áp lực cao, dễ gây sặc và sang chấn tâm lý cho trẻ. Ngoài ra, các loại xilanh đầu nhọn, sắc sẽ làm chảy máu mũi, tổn thương niêm mạc mũi của trẻ.

Theo Zingnews

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.