Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé Bình An - con trai người mẹ ung thư chọn "cửa tử" để con chào đời - tiến bộ kinh ngạc

Thứ năm, 09:36 09/01/2020 | Y tế

GiadinhNet - Đỗ Bình An, em bé đặc biệt trong "câu chuyện cổ tích giữa đời thường", giờ đã biết ngồi, biết ngóng trông từng ngày mẹ Liên trở về từ bệnh viện. Mẹ Liên là người đã sẵn sàng đánh đổi cả sinh mệnh để có em trên đời.

Ngày 15/7/2019, sau gần 2 tháng điều trị chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm Điều trị và chăm sóc trẻ sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bé Đỗ Bình An được xuất viện. Lúc này, bé nặng 2,4kg, tăng 9 lạng so với thời điểm chào đời (sinh non 31 tuần thai).

Bình An là cậu bé đặc biệt, ít nhất là đối với gia đình em và những y bác sĩ từng chăm sóc, điều trị, chứng kiến hành trình em chào đời, cùng mẹ chống chọi lại bệnh tật, để được đoàn viên, sống như một người bình thường. Mẹ em - chị Nguyễn Thị Liên (quê Hà Nam) - một người bệnh ung thư di căn, đã lựa chọn "cửa tử" để em được sinh ra.

5 tháng được trở về nhà và sống trong vòng tay yêu thương của những người thân, cậu bé Bình An phát triển tốt cả về sức khỏe và tâm lý. Đến nay, Bình An chào đời được hơn 7 tháng, đã được 8 kg, tăng 5,6 kg so với thời điểm xuất viện về nhà. Bé đã có thể ngồi vững như một em bé bình thường, tươi tắn, đáng yêu.

Bé Bình An - con trai người mẹ ung thư lựa chọn cái chết để con chào đời - tiến bộ kinh ngạc - Ảnh 2.

Bé Bình An và chị gái

Bé cũng dần quen với việc ở bên ông bà và bác để mẹ Liên đi chữa bệnh dài ngày. Thế nhưng, mỗi khi thấy mẹ trở về, cậu bé mối 7 tháng tuổi ấy lại không chịu theo ai nữa, cứ bám riết lấy mẹ, hai mẹ con quấn quýt bên nhau chẳng rời.

Anh Đỗ Văn Hùng, chồng chị Liên chia sẻ: "Nhìn thấy con hàng ngày như vậy là gia đình tôi mừng lắm rồi. Con phát triển khỏe mạnh, vợ sức khỏe hồi phục tốt, tôi không còn mong ước gì hơn vì ước nguyện lớn nhất đó đã thành hiện thực".

Bệnh viện K cho biết, sức khỏe của bệnh nhân Liên đã dần ổn định. Người mẹ mắc ung thư vú giai đoạn cuối quyết tâm sinh con ấy đã đạt cân nặng 51 kg, làn da không còn xanh xao, mai mái nữa mà đã hồng hào trở lại. Đều đặn mỗi tháng, chị Liên sẽ trở lại Bệnh viện K để tái khám và điều trị.

TS.BS Lê Thanh Đức, Trưởng khoa Nội 5 chia sẻ, sau khi sinh, bệnh nhân Liên được điều trị bằng hóa trị và thuốc kháng thể đơn dòng.

Bé Bình An - con trai người mẹ ung thư lựa chọn cái chết để con chào đời - tiến bộ kinh ngạc - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Liên cười tươi khi GS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K tới thăm, hôm 7/1

Người mẹ có 2 con, năm nay 30 tuổi ấy phải trải qua 9 đợt điều trị ung thư vú di căn. Sau đánh giá ban đầu, tổn thương vú đáp ứng hoàn toàn, tổn thương phổi, gan đáp ứng 1 phần.

"Bệnh nhân dung nạp thuốc tốt. Chúng tôi sẽ cân nhắc kỹ và hội chẩn để đưa ra hướng điều trị tiếp theo, có thể bệnh nhân sẽ được duy trì điều trị bằng thuốc kháng thể đơn dòng và thuốc nội tiết" - TS Đức cho hay. Được biết, Công ty Hoffmann-La Roche tài trợ hoàn toàn thuốc điều trị đích trong suốt quá trình điều trị. Hiện kinh phí thuốc đã hỗ trợ chị Liên là gần 500 triệu đồng.

Hành trình chiến đấu với căn bệnh này của chị Liên còn dài nhưng với tinh thần lạc quan, sự mong ngóng của cậu con trai bé bỏng và cô con gái hơn 3 tuổi lớn khôn, chị càng phải cố gắng để trở về.

Chị Nguyễn Thị Liên phát hiện ung thư vú giai đoạn di căn khi mang thai ở tháng thứ 4. Dù vậy, chị vẫn quyết tâm giữ thai, chống chọi lại bệnh. Đồng hành cùng chị là các bác sỹ Bệnh viện K và nhiều đơn vị khác, đưa ra phương pháp điều trị, thuốc hỗ trợ tốt nhất cho bệnh nhân Liên, đảm bảo việc điều trị cho người mẹ đạt hiệu quả cao nhất mà không ảnh hưởng đến con.

Sự can đảm chiến đấu bệnh tật, sự phục hồi kỳ diệu của chị Nguyễn Thị Liên và con trai là bé Đỗ Bình An đã viết lên một câu chuyện đẹp về tình mẫu tử khiến hàng triệu người biết xúc động.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gọi đó là "câu chuyện cổ tích giữa đời thường", kỳ tích ấy được viết bởi sự hy sinh, chấp nhận đánh đổi sinh mệnh của người mẹ, may mắn của em bé Bình An, sự cố gắng, nỗ lực của các y bác sĩ và đặc biệt là quan tâm, chia sẻ của tất cả những người đồng hành cùng hai mẹ con.

Võ Thu

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Y tế - 26 phút trước

GĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Sống khỏe - 2 tuần trước

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Sống khỏe - 2 tuần trước

Sau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.

Top