Bé gái 6 tuổi ngừng tim do nuốt phải đầu bút chì

| Y tế

Đầu bút chì bít hoàn toàn phế quản làm bé ngừng thở, ngừng tim.

Ngày 27/9, bé đi học vô tình nuốt phải đầu bút chì. Về nhà, bé kể lại cho bố mẹ và lập tức được đưa đến bệnh viện huyện Diễn Châu (Nghệ An) để kiểm tra. Lúc này, bệnh nhi chưa có biểu hiện gì bất thường, hoàn toàn tỉnh táo.

Bệnh viện huyện nhanh chóng chuyển bé đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để gắp dị vật. Vừa đến bệnh viện, bé có chuyển biến xấu, khó thở rất nhanh và ngừng thở. Vào khoa Hồi sức cấp cứu, tình trạng của bé hết sức nguy kịch, toàn thân tím tái, ngừng thở, ngừng tim.

Các bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu đã nhanh chóng đặt ống nội khí quản và cho bệnh nhân thở máy. Rất may sau đó tình trạng bệnh nhân ổn định hơn, tim đập trở lại, bác sĩ mới tiến hành mổ gắp dị vật trong phế quản bé là đầu bút chì có đường kính 2 cm. Hiện, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định hơn, đang tiếp tục được theo dõi và điều trị tại khoa Tai Mũi Họng.

Đầu bút chì được gắp ra khỏi phế quản bệnh nhi. Ảnh: T.H.
Đầu bút chì được gắp ra khỏi phế quản bệnh nhi. Ảnh: T.H.

Bác sĩ Phan Quang Trung, Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, nếu chậm trễ một phút nữa là bệnh nhi nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí nếu được cứu sống thì cũng bị chết não, để lại nhiều di chứng.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên để con trẻ tiếp xúc với vật thể nhỏ hoặc ăn những thức ăn lớn. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu khó thở do nuốt dị vật cần đưa đến ngay bệnh viện để được cứu chữa kịp thời. Ngoài ra, khi xác định đúng trẻ bị hóc dị vật cần cẩn trọng trong quá trình vận chuyển vì dị vật có thể dịch chuyển vào đường thở gây nguy hiểm đến tính mạng.

Theo VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.