Bé gái 7 tuổi ở Tuyên Quang nhập viện gấp sau khi ăn cháo sáng

| Y tế

GĐXH - Qua nội soi, các bác sĩ phát hiện mảnh xương lợn có đầu sắc nhọn, kích thước khoảng 1,2x0,7 cm găm vào thành thực quản cách cung răng hàm trên khoảng 18 cm.

Người phụ nữ 62 tuổi ở Quảng Ninh bất ngờ phải đặt 2 stent mạch vành từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaNgười phụ nữ 62 tuổi ở Quảng Ninh bất ngờ phải đặt 2 stent mạch vành từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

GĐXH - Xuất hiện những cơn đau thắt ngực không ổn định, tăng huyết áp, nữ bệnh nhân đi khám bất ngờ phát hiện mắc bệnh mạch vành, cần phải can thiệp.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, vừa qua các bác sĩ nơi đây đã tiếp nhận và điều trị bệnh nhi M.T.T, 7 tuổi, trú tại huyện Lâm Bình bị hóc xương sau khi ăn cháo xương lợn vào bữa sáng.

Bé gái 7 tuổi ở Tuyên Quang nhập viện gấp sau khi ăn cháo sáng  - Ảnh 2.

Bác bác sĩ tiến hành gắp thành công một mảnh xương lợn trong thực quản bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Được biết, bệnh nhi được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau tức họng, khó nuốt và cảm giác nuốt vướng. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã nhanh chóng thăm khám và chỉ định nội soi thực quản – dạ dày có gây mê để xử lý. 

BSCKI Hứa Văn Đường, Phó Trưởng khoa Nội Tiêu hóa, người trực tiếp thực hiện ca nội soi cho biết, ê-kíp nội soi đã phối hợp với bác sĩ gây mê tiến hành gắp thành công một mảnh xương lợn kích thước khoảng 1,2x0,7 cm. Mảnh xương có đầu sắc nhọn, găm vào thành thực quản cách cung răng hàm trên khoảng 18 cm. Sau thủ thuật, sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định và không cần nhập viện.

Cần làm gì khi nuốt phải dị vật?

Theo bác sĩ Hứa Văn Đường, dị vật thực quản là một tình huống cấp cứu thường gặp trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt trong quá trình ăn uống. Ở người lớn, các loại dị vật thường gặp bao gồm xương cá, xương gà, xương vịt, xương lợn hoặc các vật sắc nhọn như tăm. Trong khi đó, trẻ em thường dễ nuốt nhầm các dị vật nhỏ như nhẫn, đồng xu, khuy áo, đồ chơi nhỏ hay hạt nhãn.

Tùy vào loại dị vật, mức độ tổn thương thực quản sẽ khác nhau. Những dị vật sắc nhọn như xương cá, xương gà hay xương lợn có thể gây tổn thương nghiêm trọng như chảy máu, thủng thực quản, viêm nhiễm hoặc áp xe trung thất. 

Nếu được phát hiện sớm và xử lý kịp thời, nguy cơ biến chứng sẽ được giảm thiểu. Tuy nhiên, trong trường hợp phát hiện muộn, quá trình điều trị sẽ trở nên phức tạp và có thể đe dọa tính mạng.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân cần lưu ý, nếu có biểu hiện nghi ngờ hóc dị vật như đau, tức, khó thở vùng họng, hãy nhanh chóng đến các cơ sở y tế có chuyên môn và trang thiết bị kỹ thuật để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Hóc xương cá, người đàn ông 69 tuổi ở Hải Dương phải nhập viện vì cố làm điều nàyHóc xương cá, người đàn ông 69 tuổi ở Hải Dương phải nhập viện vì cố làm điều này

GĐXH - Cố gắng lấy xương cá bị hóc, người đàn ông 69 tuổi ở Hải Dương đã phải nhập viện với chẩn đoán phù nề hạ họng, thanh quản.

Người đàn ông 43 tuổi ở Phú Thọ bất ngờ phát hiện mỡ máu cao 40 lần, người Việt cần làm điều này để phòng bệnhNgười đàn ông 43 tuổi ở Phú Thọ bất ngờ phát hiện mỡ máu cao 40 lần, người Việt cần làm điều này để phòng bệnh

GĐXH - Điều đặc biệt ở bệnh nhân này là dù chỉ số máu cao gấp 40 lần, nhưng bệnh nhân hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện gì. Vì vậy, để theo dõi và đánh giá các chỉ số sức khỏe, người dân cần thực hiện xét nghiệm máu định kỳ...

Thanh niên 26 tuổi đột quỵ ngay trên bàn làm việc, thừa nhận có thói quen nhiều bạn trẻ Việt mắc phảiThanh niên 26 tuổi đột quỵ ngay trên bàn làm việc, thừa nhận có thói quen nhiều bạn trẻ Việt mắc phải

GĐXH - Hầu hết 3 bữa ăn của thanh niên bị đột quỵ này đều bao gồm đồ chiên rán. Đây chính là những món chứa lượng lớn chất béo chuyển hóa, chất béo bão hòa, đường và natri, nếu ăn trong thời gian dài sẽ gây tác hại rất lớn cho cơ thể.

M.H (th)
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.