Bé gái bị mẹ tẩm xăng đốt đối mặt với nhiều chấn thương tâm lý
Bé gái bán vé số Nguyễn Thị Kim Linh đang hồi phục tâm lý sau giai đoạn chấn thương do bị mẹ đốt, song bác sĩ lo ngại bé bị ảnh hưởng về sau.
Từ khi nhập viện điều trị tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) do bị mẹ tẩm xăng đốt, mỗi ngày bé Linh đều được bác sĩ tâm lý đến điều trị hỗ trợ. Đội ngũ nhân viên xã hội mỗi ngày đều đến đọc báo, đọc truyện, đồng hành cùng bé chống chọi giai đoạn đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Bác sĩ Hoàng Vũ Quỳnh Trang, Khoa Tâm lý Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết từ lúc nhập viện đến giờ có thể chia tâm lý bệnh nhi làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu bé nhập viện cho đến lúc mổ cắt lọc các mô hoại tử lần đầu ở tất cả vùng bị bỏng, những đau đớn cùng cực do vết phỏng, cắt lọc, tiêm chích, thay băng... khiến mọi người rất khó khăn để tiếp cận bé. Bé không muốn nói chuyện, thậm chí la lối rồi đuổi bác sĩ đi. Bác sĩ phải dỗ dành, ở bên cạnh chứng kiến nỗi đau, giúp bé cảm nhận luôn có người bên cạnh chăm sóc.
"Trong lúc bác sĩ tiếp cận thì cháu luôn phản ứng 'con không muốn gặp mẹ, không muốn nhắc về mẹ'. Xen lẫn trong những câu chuyện quá khứ là nỗi buồn đau khi ba mất, phải đi bán vé số, bị đánh, không được đi học", bác sĩ Trang chia sẻ.

Kim Linh đang được chăm sóc tại Khoa Bỏng Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: Lê Phương.
Qua giai đoạn sau, khi nỗi đau được kiểm soát tốt hơn, tâm trạng bé Linh rất vui vẻ. Hiện nay tình trạng tâm lý bé cải thiện rất nhanh, trả lời các câu hỏi một cách hợp tác, cười cùng bác sĩ. Bé tha thứ cho mẹ, nói rằng "vì mẹ là mẹ của con mà". Dù đang băng bó kín mít từ đầu đến chân cùng đủ thứ thuốc men, cô bé 12 tuổi vẫn bày tỏ hy vọng ra viện để được đi học. Bé thích được đi học chữ, học nghề cắt tóc.
Thường xuyên sát cánh cùng nhiều ca bệnh nhi trong giai đoạn bất ổn tâm lý, bác sĩ Quỳnh Trang nhận xét những tín hiệu tâm lý này là điều rất tích cực ở một đứa bé đang nằm viện với biến cố bị mẹ đốt. Các bác sĩ chia sẻ, do chưa có cơ hội tiếp xúc nên không hiểu được động cơ, nỗi niềm gì khiến người mẹ có hành vi đốt con. Có thể người mẹ rơi vào một tình trạng khốn khổ cùng cực nào đó hoặc có thể tình trạng tâm thần không ổn định, không kiểm soát được hành vi, vượt ra khỏi tình trạng bình thường.
"Câu hỏi đặt ra là sau này nếu bé được chữa lành bỏng, xuất viện về nhà sống cùng mẹ thì liệu có thể bị lặp lại tình trạng tương tự", bác sĩ Trang nhấn mạnh. Các bác sĩ cho rằng hiện vấn đề giải quyết, can thiệp điều trị tâm lý của người mẹ là rất quan trọng. Bé vẫn cần mẹ làm chỗ dựa, yêu thương và muốn ở với mẹ.
Hiện tại vẫn chưa thể xác định bé có gặp hậu quả tâm lý về sau hay không do bị bạo hành. Về lâu dài, một số trẻ có thể bị rối loạn lo âu hoặc trầm cảm, rối loạn stress sau chấn thương, sự gợi nhớ ký ức về hình ảnh đã trải qua, ảnh hưởng tâm lý lâu dài. Trẻ có thể thành nạn nhân của sự bạo hành hoặc trở thành người bạo lực người khác trong tương lai.
Chiều 26/8 bé Nguyễn Thị Kim Linh 12 tuổi, quê Bình Thuận, nhập viện Nhi đồng 1 trong tình trạng sốc nặng, phỏng 38% diện tích cơ thể. Trước đó Linh đi bán vé số về bị hụt hơn 300.000 đồng, bị mẹ ruột đánh. Trong cơn tức giận, người mẹ được cho là đã hắt xăng vào người Linh, châm lửa đốt. Cô bé khóc chạy lại ôm mẹ khiến cả hai cùng cháy. Hàng xóm phát hiện dùng nước dập lửa, đưa hai mẹ con đi cấp cứu.
Theo VnExpress
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 4 ngày trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 1 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 1 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 1 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc
Y tế - 2 tuần trướcTP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.