Bé gái ở Bình Dương chết thảm vì thùng rác bên đường

| Xã hội

Bốn mẹ con đi xe máy đâm trúng thùng rác để sát bên vệ đường ngã ra, bé gái 13 tuổi bị xe container cán qua.

Chiều 14/8, Công an Thị xã Tân Uyên ( Bình Dương ) đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm khiến bé gái 13 tuổi tử vong tại chỗ.

Bé gái ở Bình Dương chết thảm vì thùng rác bên đường - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 14/8 bà Hồ Thị Tiếp (40 tuổi, quê ở An Giang) chở theo 3 em nhỏ đi trên xe máy chạy trên đường ĐH 418 hướng từ ngã tư Khánh Bình về Thị xã Tân Uyên.

Khi đến đoạn đường thuộc khu phố Bình Chánh Đông (phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên ) thì đánh lái tránh xe lớn. Tuy nhiên, khi đánh lái vào lề thì tông phải thùng rác để ngay sát lề đường.

Cả 4 người trên xe ngã ra đường, bé gái Lê Thị Kim A. (13 tuổi) bị xe container đi phía sau tông trúng khiến bé A. tử vong tại chỗ.

Bé gái ở Bình Dương chết thảm vì thùng rác bên đường - Ảnh 2.

Tại nơi xảy ra tai nạn, người dân xây bồn hoa, trồng cây ngay sát đường và để thùng rác ngay sát lề đường.

Theo một số người dân, con đường này nhỏ, có nhiều phương tiện lưu thông qua lại, nhưng một số người dân lại để thùng rác ngay sát ra đường cản trở giao thông. Ban ngày thì có thể nhìn thấy, ban đêm rất khó thấy gây nguy hiểm cho người đi đường.

Theo Pháp luật TPHCM

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.